Hàn Quốc tìm kiếm sự ủng hộ của quốc hội đối với thỏa thuận liên Triều

VOV.VN - Một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Quốc hội đối với thỏa thuận liên Triều.

Thỏa thuận trên đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh vào tháng 4 vừa qua.

Chính phủ có kế hoạch đệ trình một dự luật để phê chuẩn Tuyên bố Bàn Môn Điếm do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký tại Hội nghị Thượng đỉnh vào ngày 27/4 vừa qua. Kế hoạch được thực hiện ngay trước hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3, dự kiến diễn ra tại Bình Nhưỡng từ 18-20/9 này.

Quốc hội Hàn Quốc. Ảnh: arabstoday.net.

Trong Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm, hai nhà lãnh đạo nhất trí chấm dứt các hành động thù địch, đồng thời khẳng định không nên để xảy ra một cuộc chiến tranh khác trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố cũng kêu gọi những nỗ lực chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 vào cuối năm nay.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (7/9) đã đề nghị các quan chức an ninh hàng đầu nước này tới Trung Quốc và Nhật Bản để thông báo về kết quả chuyến thăm vừa qua của các quan chức Hàn Quốc tới Triều Tiên.  

Dự kiến cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong sẽ tới Trung Quốc trong tuần này để thông báo về kết quả chuyến thăm. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon sẽ tới Nhật Bản vào đầu tuần tới và có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội
Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Triều Tiên có thể tuyên bố kết thúc chiến tranh mà không cần điều kiện
Triều Tiên có thể tuyên bố kết thúc chiến tranh mà không cần điều kiện

VOV.VN - Theo phái đoàn Hàn Quốc, Triều Tiên sẵn sàng tuyên bố kết thúc chiến tranh mà không đặt điều kiện Mỹ phải rút các lực lượng khỏi Hàn Quốc.

Triều Tiên có thể tuyên bố kết thúc chiến tranh mà không cần điều kiện

Triều Tiên có thể tuyên bố kết thúc chiến tranh mà không cần điều kiện

VOV.VN - Theo phái đoàn Hàn Quốc, Triều Tiên sẵn sàng tuyên bố kết thúc chiến tranh mà không đặt điều kiện Mỹ phải rút các lực lượng khỏi Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc sắp sang Triều Tiên dự Thượng đỉnh liên Triều
Tổng thống Hàn Quốc sắp sang Triều Tiên dự Thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ sang Triều Tiên từ ngày 18-20/9 để dự hội nghị Thượng đỉnh với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Hàn Quốc sắp sang Triều Tiên dự Thượng đỉnh liên Triều

Tổng thống Hàn Quốc sắp sang Triều Tiên dự Thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ sang Triều Tiên từ ngày 18-20/9 để dự hội nghị Thượng đỉnh với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Văn phòng liên lạc Hàn Quốc-Triều Tiên dự kiến mở cửa vào tuần tới
Văn phòng liên lạc Hàn Quốc-Triều Tiên dự kiến mở cửa vào tuần tới

VOV.VN - Quan chức chính phủ Hàn Quốc hôm 7/9 cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên dự kiến mở văn phòng liên lạc tại khu công nghiệp chung Kaesong vào tuần tới.

Văn phòng liên lạc Hàn Quốc-Triều Tiên dự kiến mở cửa vào tuần tới

Văn phòng liên lạc Hàn Quốc-Triều Tiên dự kiến mở cửa vào tuần tới

VOV.VN - Quan chức chính phủ Hàn Quốc hôm 7/9 cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên dự kiến mở văn phòng liên lạc tại khu công nghiệp chung Kaesong vào tuần tới.

Tổng thống Hàn Quốc muốn hòa bình “không thể đảo ngược” với Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc muốn hòa bình “không thể đảo ngược” với Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc theo đuổi mục tiêu thiết lập một nền hòa bình lâu dài và không thể đảo ngược trên Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc muốn hòa bình “không thể đảo ngược” với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc muốn hòa bình “không thể đảo ngược” với Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc theo đuổi mục tiêu thiết lập một nền hòa bình lâu dài và không thể đảo ngược trên Bán đảo Triều Tiên.