Hàn Quốc-Triều Tiên đàm phán cấp cao chuẩn bị cho thượng đỉnh

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức đàm phán cấp cao để thảo luận về vấn đề an ninh, giao thức và truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Theo thông tin từ văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc đàm phán cấp cao vào đầu tuần tới để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào ngày 27/4.

Đại diện cấp cao Hàn Quốc và Triều Tiên trong một cuộc gặp tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Ảnh: Yonhap.

Nguồn tin cho hay, hai bên đã nhất trí tổ chức cuộc đối thoại cấp cao lần thứ hai để thảo luận về vấn đề an ninh, giao thức và truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Kim Jong-un tại tòa nhà Hòa Bình, phần do phía Hàn Quốc quản lý tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom).

Các cuộc cấp cao cũng sẽ thảo luận về cách thức và thời gian của cuộc gặp gỡ, hình thức mà Nhà lãnh đạo Triều Tiên sang phía  đất liền của Hàn Quốc và liệu các nhà lãnh đạo có tổ chức họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh hay không.

Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được sự thống nhất về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều Tiên lần thứ ba vào ngày 27/4. Nếu diễn ra thành công thì ông Kim Jong-un sẽ là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên bước vào lãnh thổ Hàn Quốc kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Hàn Quốc và Triều Tiên cũng đã đồng ý phát sóng trực tiếp hội nghị thượng đỉnh liên Triều từ giai đoạn đầu tiên, trong đó có hình ảnh hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản nghi ngờ tuyên bố ngừng thử hạt nhân của Triều Tiên
Nhật Bản nghi ngờ tuyên bố ngừng thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, Nhật Bản sẽ theo dõi sát sao động thái của Triều Tiên sau tuyên bố này.

Nhật Bản nghi ngờ tuyên bố ngừng thử hạt nhân của Triều Tiên

Nhật Bản nghi ngờ tuyên bố ngừng thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, Nhật Bản sẽ theo dõi sát sao động thái của Triều Tiên sau tuyên bố này.

Đằng sau tuyên bố dừng thử hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên là gì?
Đằng sau tuyên bố dừng thử hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên là gì?

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un nói rằng, nước này không cần thử thêm hạt nhân hay tên lửa vì đã hoàn thành mục tiêu của mình.

Đằng sau tuyên bố dừng thử hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên là gì?

Đằng sau tuyên bố dừng thử hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên là gì?

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un nói rằng, nước này không cần thử thêm hạt nhân hay tên lửa vì đã hoàn thành mục tiêu của mình.

Trung Quốc hoan nghênh Triều Tiên tuyên bố dừng thử lên lửa
Trung Quốc hoan nghênh Triều Tiên tuyên bố dừng thử lên lửa

VOV.VN - Trung Quốc hy vọng Triều Tiên và các bên tiến hành đối thoại nhằm giải quyết các vấn đề liên quan và cải thiện quan hệ song phương.

Trung Quốc hoan nghênh Triều Tiên tuyên bố dừng thử lên lửa

Trung Quốc hoan nghênh Triều Tiên tuyên bố dừng thử lên lửa

VOV.VN - Trung Quốc hy vọng Triều Tiên và các bên tiến hành đối thoại nhằm giải quyết các vấn đề liên quan và cải thiện quan hệ song phương.

Tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh Triều Tiên dừng thử tên lửa
Tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh Triều Tiên dừng thử tên lửa

VOV.VN - Hàn Quốc hy vọng, tuyên bố của Triều Tiên sẽ góp phần tạo bầu không khí tích cực cho thành công của hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh Triều Tiên dừng thử tên lửa

Tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh Triều Tiên dừng thử tên lửa

VOV.VN - Hàn Quốc hy vọng, tuyên bố của Triều Tiên sẽ góp phần tạo bầu không khí tích cực cho thành công của hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Cộng đồng quốc tế thận trọng với tuyên bố của Triều Tiên
Cộng đồng quốc tế thận trọng với tuyên bố của Triều Tiên

VOV.VN - Hoan nghênh nhưng khá thận trọng với tuyên bố của Triều Tiên, nhiều nước tuyên bố sẽ tiếp tục gia tăng sức ép với Triều Tiên.

Cộng đồng quốc tế thận trọng với tuyên bố của Triều Tiên

Cộng đồng quốc tế thận trọng với tuyên bố của Triều Tiên

VOV.VN - Hoan nghênh nhưng khá thận trọng với tuyên bố của Triều Tiên, nhiều nước tuyên bố sẽ tiếp tục gia tăng sức ép với Triều Tiên.