Hàn Quốc và Triều Tiên tháo dỡ 20 chốt biên phòng ở khu vực giới tuyến

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên hôm nay 11/11 bắt đầu tháo dỡ 20 chốt biên phòng, sau khi rút binh sĩ và các loại vũ khí.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận quân sự toàn diện nhằm giảm căng thẳng tại khu vực biên giới.

Hồi giữa tháng 9 vừa qua, Hàn Quốc và Triều Tiên đã ký thỏa thuận quân sự, trong đó bao gồm các biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ đối đầu vũ trang dọc Đường giới tuyến quân sự.

Binh sỹ Hàn Quốc gác tại Khu vực An ninh chung (JSA) thuộc Khu phi quân sự liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 18/4/2018. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo thỏa thuận, Hàn Quốc và Triều Tiên đã hoàn thành việc rút quân và khí tài khỏi 22 chốt biên phòng trong Khu phi quân sự phân tách hai miền. Hai bên cũng nhất trí giữ lại hai chốt biên phòng phi quân sự, một ở phía Nam Khu phi quân sự và một ở phía Bắc.

Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ bắt đầu công tác rà soát kết quả hoạt động tháo dỡ các chốt biên phòng này vào tháng 12 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc tiết lộ chi tiết dự án kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều
Hàn Quốc tiết lộ chi tiết dự án kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon hôm 8/11 tiết lộ chi tiết về kế hoạch kết nối đường sắt và đường bộ liên Triều.

Hàn Quốc tiết lộ chi tiết dự án kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều

Hàn Quốc tiết lộ chi tiết dự án kết nối đường sắt, đường bộ liên Triều

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon hôm 8/11 tiết lộ chi tiết về kế hoạch kết nối đường sắt và đường bộ liên Triều.

Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Cả Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có nhiều động thái tích cực hướng tới việc chính thức chấm dứt chiến tranh và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên, Hàn Quốc thiện chí thay đổi cục diện bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Cả Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có nhiều động thái tích cực hướng tới việc chính thức chấm dứt chiến tranh và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Mặc bất đồng, Mỹ và Triều Tiên vẫn ấn định thời gian tổ chức Thượng đỉnh
Mặc bất đồng, Mỹ và Triều Tiên vẫn ấn định thời gian tổ chức Thượng đỉnh

VOV.VN - Hôm qua (7/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào đầu năm 2019.

Mặc bất đồng, Mỹ và Triều Tiên vẫn ấn định thời gian tổ chức Thượng đỉnh

Mặc bất đồng, Mỹ và Triều Tiên vẫn ấn định thời gian tổ chức Thượng đỉnh

VOV.VN - Hôm qua (7/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào đầu năm 2019.

"Triều Tiên hoãn đàm phán với Mỹ do chưa sẵn sàng"
"Triều Tiên hoãn đàm phán với Mỹ do chưa sẵn sàng"

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikky Haley cho biết, Triều Tiên hoãn đàm phán với Mỹ, dự kiến vào ngày 8/11, là do chưa sẵn sàng.

"Triều Tiên hoãn đàm phán với Mỹ do chưa sẵn sàng"

"Triều Tiên hoãn đàm phán với Mỹ do chưa sẵn sàng"

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikky Haley cho biết, Triều Tiên hoãn đàm phán với Mỹ, dự kiến vào ngày 8/11, là do chưa sẵn sàng.