Hàn Quốc xác định Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn

VOV.VN - Phía Hàn Quốc cho biết, Triều tiên đã phóng hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn, khác với những mẫu tên lửa mà nước này thử trước đó.

Tờ Yonhap dẫn nguồn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết Triều Tiên đã phóng hai quả tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông nước này vào hôm nay (31/7). Đây là vụ phóng thứ hai của Triều Tiên trong vòng chưa đầy 1 tuần.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được phát trên kênh truyền hình Triều Tiên ngày 26/7. Ảnh: Yonhap.

Qủa tên lửa đầu tiên được phóng đi lúc 5h06 sáng (giờ địa phương) còn quả thứ 2 được phóng lúc 5h27 sáng từ khu vực Kalma gần cảng Wonsan, phía đông Triều Tiên. JSC cho biết, hai quả tên lửa đã bay khoảng 250km, ở độ cao gần 30km. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo, các quả tên lửa này được xác định khác loại với những mẫu tên lửa mà Triều Tiên phóng trước đó, song ông không nêu rõ thuộc loại nào.

Vụ phóng mới nhất này diễn ra 6 ngày sau khi Triều Tiên bắn hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía Đông nước này. Những tên lửa này đã bay được khoảng 600km và được xác định là loại tên lửa “KN-23”, được phát triển dựa trên tên lửa đạn đạo Iskander của Nga.

Tuyên bố của JSC nêu rõ: “Các vụ phóng tên lửa liên tiếp của Triều Tiên không có lợi cho những nỗ lực giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và chúng tôi kêu gọi Bình Nhưỡng dừng ngày hành vi này”. Bộ trưởng Quốc phòng Jeong cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ bị coi là “kẻ thù” nếu tiến hành các “hành vi khiêu khích” đe dọa Hàn Quốc. Đây là ngôn từ mạnh mẽ nhất mà ông Jeong sử dụng để nói về Triều Tiên kể từ khi nhậm chức Bộ trưởng quốc phòng vào năm 2018. Trong khi đó, phía Mỹ cũng tỏ ra thận trọng. “Chúng tôi đã nhận được các báo cáo về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình”, Yonhap dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết./.

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa

VOV.VN -Sáng nay (31/7), Triều Tiên đã phóng tiếp nhiều quả tên lửa không xác định. Đây là lần thứ 2 trong tháng Triều Tiên phóng thử tên lửa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận, hôm 9/5 Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo.

Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận, hôm 9/5 Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo.

CSIS: Triều Tiên có 20 căn cứ tên lửa đạn đạo chưa công bố
CSIS: Triều Tiên có 20 căn cứ tên lửa đạn đạo chưa công bố

VOV.VN - Theo CSIS, một trong số 20 căn cứ tên lửa đạn đạo chưa được khai báo của Triều Tiên đóng vai trò là trụ sở chỉ huy tên lửa.

CSIS: Triều Tiên có 20 căn cứ tên lửa đạn đạo chưa công bố

CSIS: Triều Tiên có 20 căn cứ tên lửa đạn đạo chưa công bố

VOV.VN - Theo CSIS, một trong số 20 căn cứ tên lửa đạn đạo chưa được khai báo của Triều Tiên đóng vai trò là trụ sở chỉ huy tên lửa.

Nhật Bản xác định Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn
Nhật Bản xác định Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản ngày 30/7 cho biết đã xác định được vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào tuần trước là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Nhật Bản xác định Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Nhật Bản xác định Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản ngày 30/7 cho biết đã xác định được vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào tuần trước là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.