Hàng loạt xe chở xăng dầu bốc cháy ở Afghanistan khiến 7 người thiệt mạng

VOV.VN - Đêm qua (1/5), nhiều xe chở xăng dầu bốc cháy dữ dội ở Kabul, Afghanistan khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và gây mất điện tại một số khu vực ở thủ đô.

Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, vụ cháy xảy ra phía Bắc thủ đô Kabul. Ngoài những người thiệt mạng còn có 14 người khác bị thương. Các nhà chức trách Afghanistan đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Trước đó, có nguồn tin an ninh cho biết, vụ cháy là do các xe chở xăng dầu bị tên lửa của Taliban bắn trúng. Tuy nhiên, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid đã phủ nhận thông tin này.

Vụ hỏa hoạn diễn ra trong bối cảnh lực lượng an ninh nước ngoài bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan. Tháng trước, lực lượng Taliban cảnh báo, thông báo của Tổng thống Mỹ Joe Biden hoàn tất việc rút quân trước thời hạn ngày 11/9 là vi phạm  thỏa thuận năm 2020 dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Trump khi đưa ra thời hạn rút quân là vào ngày 1/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Al-Qaeda đe dọa ‘cuộc chiến trên mọi mặt trận’ sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan
Al-Qaeda đe dọa ‘cuộc chiến trên mọi mặt trận’ sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ bước sang giai đoạn mới với việc Tổng thống Joe Biden rút toàn bộ binh lính Mỹ khỏi Afghanistan, tổ chức khủng bố al-Qaeda khẳng định, cuộc chiến nhằm vào Mỹ còn lâu mới chấm dứt.

Al-Qaeda đe dọa ‘cuộc chiến trên mọi mặt trận’ sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Al-Qaeda đe dọa ‘cuộc chiến trên mọi mặt trận’ sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ bước sang giai đoạn mới với việc Tổng thống Joe Biden rút toàn bộ binh lính Mỹ khỏi Afghanistan, tổ chức khủng bố al-Qaeda khẳng định, cuộc chiến nhằm vào Mỹ còn lâu mới chấm dứt.

Ông Biden: Cuộc chiến ở Afghanistan không nên kéo dài nhiều thế hệ
Ông Biden: Cuộc chiến ở Afghanistan không nên kéo dài nhiều thế hệ

VOV.VN - Trong bài phát biểu trước Quốc hội tối 28/4 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Biden nói rằng nước Mỹ có những quân nhân đang làm nhiệm vụ trong cùng một cuộc chiến mà cha mẹ họ cũng từng làm nhiệm vụ.

Ông Biden: Cuộc chiến ở Afghanistan không nên kéo dài nhiều thế hệ

Ông Biden: Cuộc chiến ở Afghanistan không nên kéo dài nhiều thế hệ

VOV.VN - Trong bài phát biểu trước Quốc hội tối 28/4 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Biden nói rằng nước Mỹ có những quân nhân đang làm nhiệm vụ trong cùng một cuộc chiến mà cha mẹ họ cũng từng làm nhiệm vụ.

Al-Qaeda sẽ hợp tác với Taliban sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan
Al-Qaeda sẽ hợp tác với Taliban sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Đúng dịp 10 năm cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden, Tổ chức khủng bố khét tiếng al-Qaeda tuyên bố sẽ chiến đấu chống Mỹ trên mọi mặt trận và sẽ hợp tác với Taliban sau khi quân Mỹ rời khỏi Afghanistan.

Al-Qaeda sẽ hợp tác với Taliban sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Al-Qaeda sẽ hợp tác với Taliban sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Đúng dịp 10 năm cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden, Tổ chức khủng bố khét tiếng al-Qaeda tuyên bố sẽ chiến đấu chống Mỹ trên mọi mặt trận và sẽ hợp tác với Taliban sau khi quân Mỹ rời khỏi Afghanistan.