Hàng trăm người biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế của Chính phủ Séc

VOV.VN - Tại Quảng trường Palacký ở Praha, hàng trăm người đã tham gia cuộc biểu tình để phản đối các biện pháp phòng chống Covid-19 của Chính phủ.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, đã có hơn trăm người tập trung tại quảng trường này, trước trụ sở Bộ Y tế để biểu tình phản đối các biện pháp hiện nay của chính phủ nhất là các quy định về đeo khẩu trang.

Người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ yêu cầu chính phủ dừng lại các biện pháp hạn chế hiện nay. Lực lượng cảnh sát cũng đã có mặt kịp thời tuy nhiên cuộc biểu tình diễn ra trong không khí ôn hòa.

Dự kiến, trong ngày thứ 4 hoặc thứ 6 tới sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế mới đối với các sự kiện tụ tập trong nhà và ngoài trời. Các hoạt động giải trí theo nhóm sẽ bị hạn chế trong tuần này để chống lại sự lây lan của dịch Covid-19.

Theo thống kê đến 18h ngày 28/9, Cộng hòa Séc ghi nhận hơn 1000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên hơn 65.000 trường hợp.

Trong ngày hôm qua (28/9), truyền thông Séc cho biết các bệnh viện nước này đang cảnh báo hết thuốc điều trị Covid-19, Remdesivir. Đây là loại thuốc được điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong tình trạng nghiêm trọng.

Bộ trưởng Y tế Séc Roman Prymula cho biết Bộ đang đàm phán với công ty Gilead Sciences về lô hàng mới trong cuối tuần này. Hiện Séc ghi nhận khoảng 200 bệnh nhân đang trong tình trạng nghiêm trọng phải điều trị ở các bệnh viện của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc có thể đóng cửa trường học vì dịch Covid-19 bùng phát
Séc có thể đóng cửa trường học vì dịch Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Séc Roman Prymula cho biết, các trường trung học hiện đang là nguồn lây nhiễm chính và có thể sẽ được yêu cầu triển khai việc học trực tuyến.

Séc có thể đóng cửa trường học vì dịch Covid-19 bùng phát

Séc có thể đóng cửa trường học vì dịch Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Séc Roman Prymula cho biết, các trường trung học hiện đang là nguồn lây nhiễm chính và có thể sẽ được yêu cầu triển khai việc học trực tuyến.

Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 trong 24h qua tại Séc đứng đầu châu Âu
Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 trong 24h qua tại Séc đứng đầu châu Âu

VOV.VN - Theo báo cáo Y tế sáng nay (25/09), Cộng hòa Séc ghi nhận số ca nhiễm mới trong 24h qua với gần 3.000 trường hợp.

Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 trong 24h qua tại Séc đứng đầu châu Âu

Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 trong 24h qua tại Séc đứng đầu châu Âu

VOV.VN - Theo báo cáo Y tế sáng nay (25/09), Cộng hòa Séc ghi nhận số ca nhiễm mới trong 24h qua với gần 3.000 trường hợp.

Số ca nhiễm vượt 50.000, Séc dự kiến áp đặt một số các hạn chế mới
Số ca nhiễm vượt 50.000, Séc dự kiến áp đặt một số các hạn chế mới

VOV.VN - Các biện pháp hạn chế mới sẽ được áp dụng đối với các quán bar và các sự kiện công cộng tới đây trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Séc vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. 

Số ca nhiễm vượt 50.000, Séc dự kiến áp đặt một số các hạn chế mới

Số ca nhiễm vượt 50.000, Séc dự kiến áp đặt một số các hạn chế mới

VOV.VN - Các biện pháp hạn chế mới sẽ được áp dụng đối với các quán bar và các sự kiện công cộng tới đây trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Séc vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.