Hàng xóm cũ của nghi phạm thảm sát ở Mỹ thú nhận từng âm mưu khủng bố

VOV.VN - Một người hàng xóm trước đây của cặp vợ chồng thủ phạm gây ra vụ xả súng thảm sát 14 người ở San Bernardino, California đã phải hầu tòa ngày 17/12.

Gã Enrique Marquez, 24 tuổi, một người bạn của cặp vợ chồng nghi phạm vụ xả súng ở California, Syed Rizwan Farook (28 tuổi) và Tashfeen Malik (29 tuổi), đã thú nhận với các nhà điều tra rằng y cùng với Farook từng lên kế hoạch tấn công hàng loạt trước đó, các công tố viên cho biết.

Chưởng lý Mỹ Eileen Decker nói, 2 người đàn ông âm mưu tấn công vào những mục tiêu bao gồm một trường cao đẳng cộng đồng ở California, một đường cao tốc trong giờ cao điểm- tuy nhiên những kế hoạch này đã không thành hiện thực. 

Marquez bị buộc tội đã mua súng cho hai kẻ tấn công San Bernadino. (ảnh: BBC).

“Mặc dù các kế hoạch này không được thực hiện, âm mưu của Marquez có ảnh hưởng sâu sắc đến vụ xả súng ở San Bernardino ... và toàn bộ nước Mỹ, hơn thế nữa những khẩu súng do Marquez cung cấp cho Farook đã được sử dụng để giết 14 người dân vô tội và làm bị thương nhiều người khác”, Chưởng lý Decker cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản.

Marquez nói với các điều tra viên rằng hắn ta mua vũ khí cho Farook vì hình dáng ông ta giống người Âu còn Farook trông giống người Trung Đông nên dễ bị nghi ngờ.

Chưởng lý Decker cho biết thêm, không có bằng chứng cho thấy Marquez đã tham gia vào vụ xả súng đẫm máu ở California vào ngày 2/12.

Được biết, Marquez đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Riverside, California trong một phiên tòa ngắn ngủi ngày 17/12 và không có một lời bào chữa nào. Gã Marquez có thể sẽ phải đối mặt với 35 năm tù giam nếu bị kết án.

Marquez trở thành hàng xóm của Farook vào năm 2005 ở Riverside, California. Các công tố viên cho biết, Farook đã giới thiệu Marquez đến với tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Năm 2011, Marquez đã dành hầu hết thời gian của mình ở nhà Farook để lắng nghe các bài giảng và xem video với nội dung như vậy.

Tại thời điểm đó, cả 2 đã bắt đầu lên kế hoạch tấn công bằng súng và bom. Các mục tiêu của họ bao gồm thư viện hoặc quán cà phê tại trường Cao đẳng Cộng đồng Riverside; kích nổ bom đường ống ở phố State Route 91 trong giờ cao điểm, sau đó tấn công vào cả cảnh sát và nhân viên cứu hộ khi họ có mặt ở đó.

Đầu năm 2012, hai người đàn ông đã đến khảo sát khu vực được bàn trước đó để chuẩn bị, tuy nhiên Marquez tách mình khỏi Farook và ngừng các kế hoạch tấn công của 2 người.

Sau vụ thảm sát Bernardino, Marquez đau khổ gọi 911 và nói rằng hắn muốn tự sát, Farook đã sử dụng vũ khí do Marquez cung cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

FBI điều tra vụ xả súng tại California theo hướng hành động khủng bố
FBI điều tra vụ xả súng tại California theo hướng hành động khủng bố

VOV.VN - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey ngày 4/12 cho biết, FBI đang tiến hành điều tra vụ xả súng như một hành động khủng bố.

FBI điều tra vụ xả súng tại California theo hướng hành động khủng bố

FBI điều tra vụ xả súng tại California theo hướng hành động khủng bố

VOV.VN - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey ngày 4/12 cho biết, FBI đang tiến hành điều tra vụ xả súng như một hành động khủng bố.

FBI công bố thông tin về cặp hung thủ vụ tấn công ở California, Mỹ
FBI công bố thông tin về cặp hung thủ vụ tấn công ở California, Mỹ

VOV.VN- Cặp vợ chồng người Hồi giáo gây ra vụ tấn công ở Califonia, Mỹ, đã bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan từ 2 năm trước, trước khi kết hôn với nhau.

FBI công bố thông tin về cặp hung thủ vụ tấn công ở California, Mỹ

FBI công bố thông tin về cặp hung thủ vụ tấn công ở California, Mỹ

VOV.VN- Cặp vợ chồng người Hồi giáo gây ra vụ tấn công ở Califonia, Mỹ, đã bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan từ 2 năm trước, trước khi kết hôn với nhau.

Hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở California
Hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở California

VOV.VN - Một vụ xả súng vừa xảy ra trưa ngày 2/12 (giờ địa phương) nhằm vào trung tâm hỗ trợ người khuyết tật tại San Bernardino, bang California, Mỹ. 

Hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở California

Hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở California

VOV.VN - Một vụ xả súng vừa xảy ra trưa ngày 2/12 (giờ địa phương) nhằm vào trung tâm hỗ trợ người khuyết tật tại San Bernardino, bang California, Mỹ. 

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?
Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

VOV.VN - Sau hai vụ thảm sát mới đây ở Pháp và Mỹ, thái độ của người Mỹ bị chia rẽ trong cách nhìn nhận đối với người Hồi giáo.

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

VOV.VN - Sau hai vụ thảm sát mới đây ở Pháp và Mỹ, thái độ của người Mỹ bị chia rẽ trong cách nhìn nhận đối với người Hồi giáo.

Thủ phạm vụ tấn công tại California, Mỹ đã nhận khoản tiền 28.500 USD
Thủ phạm vụ tấn công tại California, Mỹ đã nhận khoản tiền 28.500 USD

VOV.VN - Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, gã Syed Farook đã nhận số tiền 28.500 USD khoảng 2 tuần trước khi cùng với vợ tiến hành khủng bố ở California.

Thủ phạm vụ tấn công tại California, Mỹ đã nhận khoản tiền 28.500 USD

Thủ phạm vụ tấn công tại California, Mỹ đã nhận khoản tiền 28.500 USD

VOV.VN - Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, gã Syed Farook đã nhận số tiền 28.500 USD khoảng 2 tuần trước khi cùng với vợ tiến hành khủng bố ở California.