Hành khách Mỹ rời "ổ dịch" Hantavirus đã về nước để cách ly

VOV.VN - Sáng 11/5, các hành khách người Mỹ trên tàu MV Hondius đã về đến Nebraska. Tại đây, họ sẽ được kiểm tra sức khỏe và tiếp tục tự theo dõi y tế trong vài tuần tới trước khi chính thức về nhà.

Trong nhóm hành khách này, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) xác nhận có 1 người đã nhiễm Hantavirus, trong khi 1 người khác có các dấu hiệu bệnh. Cả hai đã được đưa về nước trong khoang cách ly sinh học chuyên dụng trên máy bay để đảm bảo an toàn.

Hành khách dương tính sẽ được đưa tới khu cách ly sinh học tại Trung tâm Y tế Đại học Nebraska ở Omaha, trong khi các hành khách còn lại được chuyển tới Đơn vị Kiểm dịch Quốc gia để kiểm tra và theo dõi. Các nhân viên thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã bắt đầu giám sát nhóm hành khách này ngay từ khi họ rời tàu MV Hondius ở cảng Tenerife (Tây Ban Nha).

Trung tâm Y tế Nebraska cho biết khu cách ly tại Omaha là cơ sở duy nhất tại Mỹ do chính phủ liên bang tài trợ, chuyên tiếp nhận và theo dõi các trường hợp nghi phơi nhiễm với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Khu điều trị có 20 phòng áp suất âm nhằm ngăn virus phát tán, từng được sử dụng trong đợt dịch Ebola năm 2014 và để điều trị một số bệnh nhân Covid-19 từ tàu Diamond Princess năm 2020. Các bác sĩ mô tả những căn phòng này có tiêu chuẩn tương tự phòng khách sạn, với phòng tắm riêng, thiết bị tập luyện, dịch vụ giao đồ ăn và kết nối Wi-Fi phục vụ bệnh nhân lưu trú dài ngày.

Một quan chức CDC trước đó nhấn mạnh rằng đây không được xem là biện pháp cách ly bắt buộc đối với các hành khách trên tàu, mà chỉ là giai đoạn theo dõi y tế ngắn hạn. Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ, Tiến sĩ Jay Bhattacharya, hôm 10/5 cho biết, các hành khách có thể được phép trở về nhà nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn sau khi được đánh giá y tế.

Theo CDC, các hành khách sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe hằng ngày trong vòng 42 ngày - tương đương thời gian ủ bệnh tối đa của Hantavirus. Những người chưa có kết quả dương tính sẽ không phải cách ly bắt buộc nhưng được khuyến nghị hạn chế tiếp xúc đông người và điều chỉnh các hoạt động sinh hoạt nếu thuộc nhóm nguy cơ cao.

WHO cho biết đợt bùng phát Hantavirus này được báo cáo hôm 2/5 và hiện vẫn được đánh giá là có nguy cơ thấp đối với cộng đồng. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định rằng đợt bùng phát hiện nay “không phải một đại dịch Covid-19 khác”.

Hantavirus thường lây qua tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm, song chủng Andes trong một số trường hợp hiếm hoi có thể lây từ người sang người khi tiếp xúc gần và kéo dài. Các triệu chứng của bệnh có thể bao gồm sốt, đau cơ, ớn lạnh, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, ho, khó thở và đau tức ngực.

Ngoài nhóm được đưa tới Nebraska, giới chức Mỹ cho biết bảy hành khách khác từng rời tàu trước đó hiện đang được theo dõi tại các bang Arizona, California, Georgia, Texas và Virginia. Bang New Jersey cũng giám sát hai người tiếp xúc gần với ca nhiễm, trong khi Utah xác nhận có ít nhất một hành khách trở về bang này.

Tính đến ngày 11/5, 3 hành khách, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức, đã tử vong sau khi nhiễm Hantavirus. Một hành khách người Pháp sau khi rời tàu đã được xác nhận dương tính và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

tau_hantavirus.jpg

Thêm một du khách trên tàu MV Hondius dương tính với Hantavirus

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rist ngày 11/5 cho biết một phụ nữ Pháp được sơ tán khỏi tàu MV Hondius đã có kết quả dương tính với Hantavirus. Người này hiện đang được điều trị tại bệnh viện, song tình trạng sức khỏe đã chuyển biến xấu trong đêm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tàu MV Hondius cập cảng Tây Ban Nha, nhiều nước khẩn trương sơ tán công dân
Tàu MV Hondius cập cảng Tây Ban Nha, nhiều nước khẩn trương sơ tán công dân

VOV.VN - Tàu du lịch MV Hondius mang cờ Hà Lan, nơi ghi nhận ổ dịch Hantavirus khiến ba người tử vong, hôm nay đã cập cảng Tenerife của Tây Ban Nha. Chính phủ nhiều nước có hành khách trên con tàu, trong đó có Mỹ và nhiều nước châu Âu đang khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân

Tàu MV Hondius cập cảng Tây Ban Nha, nhiều nước khẩn trương sơ tán công dân

Tàu MV Hondius cập cảng Tây Ban Nha, nhiều nước khẩn trương sơ tán công dân

VOV.VN - Tàu du lịch MV Hondius mang cờ Hà Lan, nơi ghi nhận ổ dịch Hantavirus khiến ba người tử vong, hôm nay đã cập cảng Tenerife của Tây Ban Nha. Chính phủ nhiều nước có hành khách trên con tàu, trong đó có Mỹ và nhiều nước châu Âu đang khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân

Tây Ban Nha ghi nhận ca nghi nhiễm virus Hanta liên quan tàu MV Hondius
Tây Ban Nha ghi nhận ca nghi nhiễm virus Hanta liên quan tàu MV Hondius

VOV.VN - Giới chức y tế Tây Ban Nha cho biết một phụ nữ tại tỉnh Alicante, miền đông nam nước này, xuất hiện các triệu chứng phù hợp với nhiễm virus Hanta và hiện đang được xét nghiệm.

Tây Ban Nha ghi nhận ca nghi nhiễm virus Hanta liên quan tàu MV Hondius

Tây Ban Nha ghi nhận ca nghi nhiễm virus Hanta liên quan tàu MV Hondius

VOV.VN - Giới chức y tế Tây Ban Nha cho biết một phụ nữ tại tỉnh Alicante, miền đông nam nước này, xuất hiện các triệu chứng phù hợp với nhiễm virus Hanta và hiện đang được xét nghiệm.

WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"
WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/5 khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu của cuộc khủng hoảng giống như đại dịch Covid-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới.

WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"

WHO: Virus Hanta trên tàu MV Hondius không phải dấu hiệu Covid-19 "thứ hai"

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/5 khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu của cuộc khủng hoảng giống như đại dịch Covid-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới.