HĐBA Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ ngừng chống các nhân viên ngoại giao Nga

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra nghị quyết yêu cầu Mỹ ngừng hành động phi pháp chống lại nhân viên ngoại giao Nga làm việc tại cơ quan này.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/12 cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết trong đó có nội dung yêu cầu chính quyền Mỹ chấm dứt các hành động phi pháp liên quan đến các công dân Nga đang làm việc cho tổ chức này tại thành phố New York, Mỹ.

Trụ sở Liên Hợp Quốc. Ảnh: Telegraph.

Cũng trong bản nghị quyết này, Hội đồng Bảo an LHQ đề cập việc những nhân viên ngoại giao Nga bị hạn chế đi lại, cũng như gặp rất nhiều khó khăn trong các bước làm thủ tục xin thị thực vào Mỹ.

Trong một văn bản khác cũng được soạn thảo bởi Hội đồng bảo an LHQ, trong đó nội dung nhấn mạnh vào sự cần thiết của các quốc gia phải tuân thủ các quy định trong công tác lễ tân ngoại giao, cũng như luật miễn trừ đối với các nhân viên ngoại giao khi chưa có được bằng chứng buộc tội một cách chắc chắn.

Phía Nga cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã báo cáo một số trường hợp phía Mỹ vi phạm các nguyên tắc ngoại giao lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc can thiệp nội bộ
Hy Lạp trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc can thiệp nội bộ

Chính quyền Hy Lạp đã ra lệnh trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga, đồng thời cấm nhập cảnh với 2 người khác vì cáo buộc can thiệp nội bộ.

Hy Lạp trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc can thiệp nội bộ

Hy Lạp trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc can thiệp nội bộ

Chính quyền Hy Lạp đã ra lệnh trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga, đồng thời cấm nhập cảnh với 2 người khác vì cáo buộc can thiệp nội bộ.

Tổng thống Nga-Mỹ gặp “chớp nhoáng” bên lề Hội nghị G20
Tổng thống Nga-Mỹ gặp “chớp nhoáng” bên lề Hội nghị G20

VOV.VN - Chi tiết các nội dung được lãnh đạo Nga và Mỹ thỏa thuận trong cuộc gặp “chớp nhoáng” bên lề Hội nghị G20 không được tiết lộ.

Tổng thống Nga-Mỹ gặp “chớp nhoáng” bên lề Hội nghị G20

Tổng thống Nga-Mỹ gặp “chớp nhoáng” bên lề Hội nghị G20

VOV.VN - Chi tiết các nội dung được lãnh đạo Nga và Mỹ thỏa thuận trong cuộc gặp “chớp nhoáng” bên lề Hội nghị G20 không được tiết lộ.

Áo không trục xuất các nhà ngoại giao Nga vì bê bối gián điệp
Áo không trục xuất các nhà ngoại giao Nga vì bê bối gián điệp

VOV.VN - Áo tin tưởng vụ bê bối gián điệp sẽ không gây tổn hại nghiêm trọng tới mối quan hệ giữa Áo và Nga.

Áo không trục xuất các nhà ngoại giao Nga vì bê bối gián điệp

Áo không trục xuất các nhà ngoại giao Nga vì bê bối gián điệp

VOV.VN - Áo tin tưởng vụ bê bối gián điệp sẽ không gây tổn hại nghiêm trọng tới mối quan hệ giữa Áo và Nga.

Tuyên bố đầu tiên của ông Trump sau khi bầu cử giữa kỳ Mỹ ngã ngũ
Tuyên bố đầu tiên của ông Trump sau khi bầu cử giữa kỳ Mỹ ngã ngũ

VOV.VN - Tổng thống Trump chúc mừng đảng Cộng hòa vì giữ lại quyền kiểm soát ở Thượng viện, nhưng không đề cập tới thất bại của đảng này trong cuộc đua ở Hạ viện.

Tuyên bố đầu tiên của ông Trump sau khi bầu cử giữa kỳ Mỹ ngã ngũ

Tuyên bố đầu tiên của ông Trump sau khi bầu cử giữa kỳ Mỹ ngã ngũ

VOV.VN - Tổng thống Trump chúc mừng đảng Cộng hòa vì giữ lại quyền kiểm soát ở Thượng viện, nhưng không đề cập tới thất bại của đảng này trong cuộc đua ở Hạ viện.

Châu Âu lo ngại khi Nga – Mỹ tranh cãi về Hiệp ước INF
Châu Âu lo ngại khi Nga – Mỹ tranh cãi về Hiệp ước INF

VOV.VN - Lời qua tiếng lại giữa Mỹ và Nga xoay quanh việc tuân thủ hiệp ước INF đã khiến dư luận châu Âu không khỏi quan ngại.

Châu Âu lo ngại khi Nga – Mỹ tranh cãi về Hiệp ước INF

Châu Âu lo ngại khi Nga – Mỹ tranh cãi về Hiệp ước INF

VOV.VN - Lời qua tiếng lại giữa Mỹ và Nga xoay quanh việc tuân thủ hiệp ước INF đã khiến dư luận châu Âu không khỏi quan ngại.