Hệ hô hấp của bệnh nhân Covid-19 cần 3 tháng phục hồi

VOV.VN - Hệ hô hấp của người từng nhiễm Covid-19 cần ít nhất 12 tuần để phục hồi. Đây là khẳng định của chuyên gia phục hồi sức khỏe thuộc Bộ Y tế Nga, giáo sư Galina Ivanova trong cuộc phỏng vấn hôm nay với báo chí quốc tế.

Bà Galina Ivanova cho biết, theo khuyến cáo của giới chuyên gia quốc tế, bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng, từng được chăm sóc đặc biệt vẫn cần sử dụng máy thở oxy ngay cả khi khỏi bệnh. Nếu không có sự hỗ trợ của thiết bị y tế, sức khỏe của những người này sẽ mất 1 thời gian dài để hồi phục, đặc biệt là hệ hô hấp và có thể xuất hiện các di chứng kéo dài.

Tuy nhiên, với những bệnh nhân bị tổn thương phổi từ 25% trở xuống, tình trạng sức khỏe có thể cải thiện nhanh chóng, song vẫn xuất hiện 1 vài hiện tượng như khó ngủ, đau đầu trong khoảng thời gian ngắn. Giáo sư Galina Ivanova nhấn mạnh, 100% bệnh nhân từng nhiễm Covid-19 thừa nhận sức bền, cũng như khả năng chịu đựng của cơ thể bị giảm sút đáng kể.

Những ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như di chứng của căn bệnh do virus SARS-CoV-2 gây nên hiện vẫn là chủ đề được giới chuyên gia toàn cầu “dốc sức” nghiên cứu. Cũng theo giáo sư Galina Ivanova, Covid-19 có mức ảnh hưởng lớn hơn tại nam giới so với nữ giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO đưa ra kết luận về nguồn gốc của virus Sars-CoV-2
WHO đưa ra kết luận về nguồn gốc của virus Sars-CoV-2

VOV.VN - Trong báo cáo về kết quả cuộc điều tra nguồn gốc virus Sars-CoV-2, Tổ chức Y tế thế giới đánh giá việc virus lọt ra từ phòng thí nghiệm là “ít có khả năng” và giả thuyết cao nhất hiện nay là virus đã truyền sang người qua một vật chủ trung gian hiện vẫn chưa được xác định.

WHO đưa ra kết luận về nguồn gốc của virus Sars-CoV-2

WHO đưa ra kết luận về nguồn gốc của virus Sars-CoV-2

VOV.VN - Trong báo cáo về kết quả cuộc điều tra nguồn gốc virus Sars-CoV-2, Tổ chức Y tế thế giới đánh giá việc virus lọt ra từ phòng thí nghiệm là “ít có khả năng” và giả thuyết cao nhất hiện nay là virus đã truyền sang người qua một vật chủ trung gian hiện vẫn chưa được xác định.

Cựu giám đốc CDC Mỹ: Nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 thoát ra từ phòng thí nghiệm
Cựu giám đốc CDC Mỹ: Nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 thoát ra từ phòng thí nghiệm

VOV.VN - Cựu giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) Robert Redfield hôm qua (27/3) bày tỏ nghi ngờ nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

Cựu giám đốc CDC Mỹ: Nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 thoát ra từ phòng thí nghiệm

Cựu giám đốc CDC Mỹ: Nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 thoát ra từ phòng thí nghiệm

VOV.VN - Cựu giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) Robert Redfield hôm qua (27/3) bày tỏ nghi ngờ nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

Phát triển kháng thể kép có khả năng chống lại đột biến virus SARS-CoV-2
Phát triển kháng thể kép có khả năng chống lại đột biến virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu Séc và Thụy Sĩ mới đây đã thử nghiệm thành công một loại kháng thể kép có khả năng chống lại các đột biến virus SARS-CoV-2 ở Anh, Nam Phi và Brazil.

Phát triển kháng thể kép có khả năng chống lại đột biến virus SARS-CoV-2

Phát triển kháng thể kép có khả năng chống lại đột biến virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu Séc và Thụy Sĩ mới đây đã thử nghiệm thành công một loại kháng thể kép có khả năng chống lại các đột biến virus SARS-CoV-2 ở Anh, Nam Phi và Brazil.