Hệ thống tư pháp Ấn Độ còn 56 triệu vụ án tồn đọng

VOV.VN - Mặc dù Chính phủ Ấn Độ đã đầu tư hơn 98 tỷ rupee, tương đương 1,1 tỷ USD từ năm 2011 để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh số hóa hệ thống tư pháp, song tình trạng “án tồn đọng” vẫn chưa có nhiều cải thiện.

Hiện toàn hệ thống tòa án của nước này còn hơn 56 triệu vụ án chưa được giải quyết, trong đó hơn 1,17 triệu vụ đã chờ xét xử trên 20 năm.

Theo văn bản trả lời Quốc hội của Bộ trưởng Luật và Tư pháp Ấn Độ Arjun Ram Meghwal, Tòa án Tối cao hiện còn hơn 96.000 vụ án đang chờ xét xử. Trong số này có 10.094 vụ đã tồn đọng trên 10 năm, 558 vụ kéo dài hơn 20 năm và 26 vụ vẫn chưa được giải quyết sau hơn 30 năm.

Tại 25 Tòa án Cấp cao trên cả nước, tình trạng án tồn đọng cũng rất nghiêm trọng, với 80.660 vụ án đã kéo dài trên 30 năm.

Theo số liệu của Hệ thống Dữ liệu Tư pháp Quốc gia (National Judicial Data Grid - NJDG), tính đến giữa tháng 7 năm nay, toàn bộ hệ thống tư pháp Ấn Độ, bao gồm Tòa án Tối cao, các Tòa án Cấp cao và tòa án cấp dưới, đang có hơn 56,4 triệu vụ án chưa được giải quyết. Trong đó, hơn 1,17 triệu vụ đã tồn đọng trên 20 năm. Bang Uttar Pradesh là địa phương có số lượng án kéo dài trên 20 năm lớn nhất cả nước, với hơn 161.000 vụ án tại Tòa án Cấp cao Allahabad.

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Luật và Tư pháp Ấn Độ cho biết việc xét xử và giải quyết án thuộc thẩm quyền độc lập của ngành tư pháp. Theo ông, tình trạng chậm xử lý xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tính chất phức tạp của vụ việc, quá trình thu thập chứng cứ, sự phối hợp của luật sư, cơ quan điều tra, nhân chứng và các bên liên quan. Ngoài ra, tình trạng thiếu thẩm phán và quy trình bổ nhiệm kéo dài cũng làm gia tăng áp lực đối với hệ thống tòa án.

Mặc dù Chính phủ Ấn Độ đã triển khai nhiều chương trình hiện đại hóa, đầu tư hạ tầng và số hóa hoạt động tư pháp trong suốt 15 năm qua, khối lượng án tồn đọng khổng lồ cho thấy đây vẫn là một trong những thách thức lớn nhất đối với hệ thống tư pháp nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ấn Độ xem xét đề nghị dẫn độ cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina
Ấn Độ xem xét đề nghị dẫn độ cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina

VOV.VN - Hôm qua (30/7), Chính phủ Ấn Độ cho biết đang xem xét đề nghị của Bangladesh về việc dẫn độ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina và sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật cũng như các quy trình hiện hành.

Ấn Độ xem xét đề nghị dẫn độ cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina

Ấn Độ xem xét đề nghị dẫn độ cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina

VOV.VN - Hôm qua (30/7), Chính phủ Ấn Độ cho biết đang xem xét đề nghị của Bangladesh về việc dẫn độ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina và sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật cũng như các quy trình hiện hành.

Nepal điều chỉnh chính sách, thúc đẩy giao thương và đi lại với Ấn Độ
Nepal điều chỉnh chính sách, thúc đẩy giao thương và đi lại với Ấn Độ

VOV.VN - Nhằm tạo thuận lợi hơn cho các hoạt động giao thương và đi lại với Ấn Độ, Nepal đã nới quy định về việc mang theo tiền giấy rupee của Ấn Độ khi xuất nhập cảnh, mặt khác đề nghị New Delhi công nhận Thẻ Căn cước quốc gia của Nepal là giấy tờ hợp lệ để công dân nước này nhập cảnh vào Ấn Độ. 

Nepal điều chỉnh chính sách, thúc đẩy giao thương và đi lại với Ấn Độ

Nepal điều chỉnh chính sách, thúc đẩy giao thương và đi lại với Ấn Độ

VOV.VN - Nhằm tạo thuận lợi hơn cho các hoạt động giao thương và đi lại với Ấn Độ, Nepal đã nới quy định về việc mang theo tiền giấy rupee của Ấn Độ khi xuất nhập cảnh, mặt khác đề nghị New Delhi công nhận Thẻ Căn cước quốc gia của Nepal là giấy tờ hợp lệ để công dân nước này nhập cảnh vào Ấn Độ. 

Ấn Độ phụ thuộc gần 90% vào dầu thô nhập khẩu
Ấn Độ phụ thuộc gần 90% vào dầu thô nhập khẩu

VOV.VN - Hôm qua (27/7), chính phủ Ấn Độ cho biết tỷ lệ phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu của nước này đã tăng lên mức kỷ lục 88,7% trong năm tài khóa 2025 - 2026, phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với an ninh năng lượng khi sản lượng khai thác trong nước tiếp tục suy giảm.

Ấn Độ phụ thuộc gần 90% vào dầu thô nhập khẩu

Ấn Độ phụ thuộc gần 90% vào dầu thô nhập khẩu

VOV.VN - Hôm qua (27/7), chính phủ Ấn Độ cho biết tỷ lệ phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu của nước này đã tăng lên mức kỷ lục 88,7% trong năm tài khóa 2025 - 2026, phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với an ninh năng lượng khi sản lượng khai thác trong nước tiếp tục suy giảm.