Ấn Độ phụ thuộc gần 90% vào dầu thô nhập khẩu

VOV.VN - Hôm qua (27/7), chính phủ Ấn Độ cho biết tỷ lệ phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu của nước này đã tăng lên mức kỷ lục 88,7% trong năm tài khóa 2025 - 2026, phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với an ninh năng lượng khi sản lượng khai thác trong nước tiếp tục suy giảm.

Trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày 27/7, lãnh đạo Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ cho biết tỷ lệ phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu của nước này đã tăng liên tục trong 5 năm qua, từ 85,5% trong năm tài khóa 2021-2022 lên 88,7% trong năm 2025-2026. Trong cùng giai đoạn, sản lượng dầu thô khai thác và sản xuất trong nước cũng giảm từ 29,7 triệu tấn xuống còn 28 triệu tấn.

Theo Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ, nguyên nhân chính là sự suy giảm tự nhiên của các mỏ dầu đã được khai thác trong thời gian dài. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác còn gặp nhiều thách thức kỹ thuật như lượng nước trong giếng tăng, cát xâm nhập, áp suất mỏ giảm và điều kiện địa chất ngày càng phức tạp, làm giảm hiệu quả khoan cũng như sửa chữa giếng khoan.

Mặc dù vậy, các doanh nghiệp nhà nước vẫn duy trì được sản lượng tương đối ổn định. Tập đoàn Dầu khí và Khí đốt tự nhiên (ONGC) giữ mức khai thác bình quân khoảng 19,6 triệu tấn/năm, trong khi Công ty Dầu khí Ấn Độ (OIL) tăng sản lượng từ 2,94 triệu tấn lên 3,44 triệu tấn trong giai đoạn trên. Chính phủ Ấn Độ cho biết tốc độ suy giảm sản lượng tại các mỏ dầu lâu năm được duy trì ở khoảng 2%/năm, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu khoảng 6%.

Để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng cường an ninh năng lượng, chính phủ Ấn Độ đã triển khai nhiều chính sách thúc đẩy thăm dò, khai thác dầu khí trong nước. Tuy nhiên, do việc phát triển các mỏ dầu mới cần nhiều thời gian, trong khi nhu cầu tiêu thụ năng lượng vẫn tăng nhanh, Ấn Độ được dự báo sẽ tiếp tục phụ thuộc ở mức cao vào nguồn dầu thô nhập khẩu trong những năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ấn Độ triệu Đại sứ Ukraine sau các vụ tấn công tàu hàng trên Biển Đen
Ấn Độ triệu Đại sứ Ukraine sau các vụ tấn công tàu hàng trên Biển Đen

VOV.VN - Ngày 27/7, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu Đại sứ Ukraine tại thủ đô New Delhi đến để phản đối các vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đen khiến nhiều thủy thủ Ấn Độ thương vong, đồng thời khẳng định việc nhắm mục tiêu vào tàu dân sự là không thể chấp nhận.

Ấn Độ triệu Đại sứ Ukraine sau các vụ tấn công tàu hàng trên Biển Đen

Ấn Độ triệu Đại sứ Ukraine sau các vụ tấn công tàu hàng trên Biển Đen

VOV.VN - Ngày 27/7, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu Đại sứ Ukraine tại thủ đô New Delhi đến để phản đối các vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đen khiến nhiều thủy thủ Ấn Độ thương vong, đồng thời khẳng định việc nhắm mục tiêu vào tàu dân sự là không thể chấp nhận.

Ấn Độ thay Bộ trưởng Giáo dục, đẩy mạnh cải cách hệ thống thi cử
Ấn Độ thay Bộ trưởng Giáo dục, đẩy mạnh cải cách hệ thống thi cử

VOV.VN - Theo đề nghị của Thủ tướng Narendra Modi, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đã chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan và giao Bộ trưởng Nội các Pralhad Joshi kiêm phụ trách Bộ Giáo dục.

Ấn Độ thay Bộ trưởng Giáo dục, đẩy mạnh cải cách hệ thống thi cử

Ấn Độ thay Bộ trưởng Giáo dục, đẩy mạnh cải cách hệ thống thi cử

VOV.VN - Theo đề nghị của Thủ tướng Narendra Modi, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đã chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan và giao Bộ trưởng Nội các Pralhad Joshi kiêm phụ trách Bộ Giáo dục.

Ấn Độ đặt mục tiêu đưa 5 lò phản ứng hạt nhân “nội địa” vào vận hành trước 2033
Ấn Độ đặt mục tiêu đưa 5 lò phản ứng hạt nhân “nội địa” vào vận hành trước 2033

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu đưa ít nhất 5 lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ (SMR) do nước này tự thiết kế vào vận hành trước năm 2033. Đây là một mục tiêu trong khuôn khổ Chiến lược Năng lượng Hạt nhân của Ấn Độ nhằm nâng tổng công suất điện hạt nhân lên 100 GW vào năm 2047.

Ấn Độ đặt mục tiêu đưa 5 lò phản ứng hạt nhân “nội địa” vào vận hành trước 2033

Ấn Độ đặt mục tiêu đưa 5 lò phản ứng hạt nhân “nội địa” vào vận hành trước 2033

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu đưa ít nhất 5 lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ (SMR) do nước này tự thiết kế vào vận hành trước năm 2033. Đây là một mục tiêu trong khuôn khổ Chiến lược Năng lượng Hạt nhân của Ấn Độ nhằm nâng tổng công suất điện hạt nhân lên 100 GW vào năm 2047.

Lũ lụt tại Ấn Độ khiến hơn nửa triệu người bị ảnh hưởng
Lũ lụt tại Ấn Độ khiến hơn nửa triệu người bị ảnh hưởng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài và lũ lụt tại bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ, đang diễn biến đặc biệt nghiêm trọng khi 21 người đã thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua, hơn 564.000 người tại 16 huyện đã bị ảnh hưởng bởi đợt lũ mới nhất.

Lũ lụt tại Ấn Độ khiến hơn nửa triệu người bị ảnh hưởng

Lũ lụt tại Ấn Độ khiến hơn nửa triệu người bị ảnh hưởng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài và lũ lụt tại bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ, đang diễn biến đặc biệt nghiêm trọng khi 21 người đã thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua, hơn 564.000 người tại 16 huyện đã bị ảnh hưởng bởi đợt lũ mới nhất.

Bãi đỗ xe trở thành bài toán nan giải của các đô thị Ấn Độ
Bãi đỗ xe trở thành bài toán nan giải của các đô thị Ấn Độ

VOV.VN - Tình trạng thiếu bãi đỗ xe đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với quản trị đô thị tại Ấn Độ khi số lượng phương tiện cá nhân gia tăng nhanh chóng, trong khi hạ tầng giao thông và quy hoạch bãi đỗ không theo kịp tốc độ đô thị hóa.

Bãi đỗ xe trở thành bài toán nan giải của các đô thị Ấn Độ

Bãi đỗ xe trở thành bài toán nan giải của các đô thị Ấn Độ

VOV.VN - Tình trạng thiếu bãi đỗ xe đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với quản trị đô thị tại Ấn Độ khi số lượng phương tiện cá nhân gia tăng nhanh chóng, trong khi hạ tầng giao thông và quy hoạch bãi đỗ không theo kịp tốc độ đô thị hóa.