Hội đồng Bảo an họp khẩn về Lebanon giữa lúc căng thẳng Israel-Hezbollah leo thang
VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ nhóm họp khẩn trong ngày hôm nay (1/6) theo đề nghị của Pháp để thảo luận về tình hình Lebanon, sau khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ và tiến sâu vào lãnh thổ nước này.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đứng trước nhiều thách thức, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.
Tâm điểm của căng thẳng hiện nay là việc quân đội Israel tuyên bố kiểm soát pháo đài Beaufort, vị trí chiến lược nằm trên một cao điểm ở miền Nam Lebanon. Đây được xem là bước tiến quân sâu nhất của Israel vào lãnh thổ Lebanon trong hơn 26 năm qua.
Theo phía Israel, khu vực này từng được Hezbollah sử dụng làm nơi triển khai các hoạt động quân sự và phóng rocket nhằm vào miền Bắc Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định việc kiểm soát Beaufort đánh dấu bước ngoặt trong chiến dịch quân sự của nước này.
"Việc chiếm được Beaufort là một giai đoạn kịch tính và là sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong chính sách mà chúng tôi đang theo đuổi. Chúng tôi đã phá vỡ rào cản sợ hãi, giành thế chủ động và đang hành động trên mọi mặt trận”, ông Netanyahu nói.
Trong khi đó, Lebanon cáo buộc Israel đang đẩy tình hình vượt xa mục tiêu quân sự và gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường. Nhiều cuộc không kích và pháo kích đã được ghi nhận tại các khu vực phía Nam Lebanon, trong khi các lệnh sơ tán mới khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.
Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam nhấn mạnh: “Israel phải biết rằng thông qua chính sách phá hủy trên diện rộng, trừng phạt tập thể và phá hủy các làng mạc, thị trấn, họ sẽ không đạt được an ninh hay ổn định. Ngược lại, điều đó chỉ làm gia tăng chia rẽ và để lại những vết thương sâu sắc trong ký ức của người dân Lebanon”.
Diễn biến mới này tại Trung Đông này đã ngay lập tức khiến giá dầu tăng hơn 2% trong phiên giao dịch đầu tuần.
Trong khi đó, quan ngại trước diễn biến leo thang, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng không có lý do nào có thể biện minh cho việc mở rộng các hoạt động quân sự và kiểm soát ngày càng sâu hơn vào lãnh thổ Lebanon.
Liên hợp quốc cũng cảnh báo tình hình đang trở nên đặc biệt đáng lo ngại. Lực lượng gìn giữ hòa bình (UNIFIL) ghi nhận số lượng đạn pháo và tên lửa qua lại khu vực biên giới ở mức cao nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hồi tháng 4. Các cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết nhiều khu trú ẩn tập thể tại miền Nam Lebanon đã quá tải do làn sóng sơ tán mới.
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc Stéphane Dujarric nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng vô cùng quan ngại về các cuộc tấn công của Israel ở phía nam Lebanon. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả mọi người tôn trọng lệnh ngừng bắn và ngừng mọi cuộc tấn công tiếp theo. Chúng tôi nhắc lại rằng dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự không bao giờ được phép trở thành mục tiêu. Chúng tôi lên án việc mất mát sinh mạng dân thường”.
Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an diễn ra ngay trước thềm vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa Israel và Lebanon tại Mỹ dưới sự bảo trợ của Mỹ. Giới quan sát cho rằng những diễn biến trong vài ngày tới sẽ có ý nghĩa quyết định đối với triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn cũng như ngăn chặn nguy cơ mở rộng xung đột tại Trung Đông.