Hội nghị 4 bên về xung đột ở miền đông Ukraine không có đột phá

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho biết, hội nghị 4 bên nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở miền đông Ukraine hôm 29/11 kết thúc mà không có đột phá.

Ông Frank-Walter Steinmeier nói những tuyên bố có tính chất “đãi bôi” không đủ để giải quyết xung đột.

Ông Steimeier. Ảnh: Germany.info.

Ngoại trưởng của Đức, Pháp, Ukraine, Nga đã nhóm họp ở thủ đô Minsk của Belarus để thảo luận biện pháp thực thi thỏa thuận ngừng bắn Minsk ký vào năm ngoái cho vùng Donbass, Ukraine. Theo Ngoại trưởng Steinmeier, cả Ukraine và Nga đều cứng rắn với quan điểm của mình và không đạt được sự nhất trí chính trị nào về việc tổ chức bầu cử địa phương ở vùng Donbass như yêu cầu của Nga và phe đối lập ở miền đông Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ đề xuất của Ukraine đòi thành lập nhóm các quan sát viên có vũ trang của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Donbass.

Điểm sáng duy nhất của Hội nghị là Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế có thể hỗ trợ tạo điều kiện cho trao đổi tù binh trước cuối năm nay và lạc quan về các đợt rút binh sỹ trong thời gian sắp tới. Trước đó trong tháng 10, bốn quốc gia (Đức, Pháp, Ukraine, Nga) nhất trí vạch ra lộ trình nhằm thực thi thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột giữa phe đối lập ở miền đông Ukraine và binh sỹ chính phủ.

Bạo lực đã khiến gần 10.000 người chết kể từ khi bùng phát vào năm 2014.

Ngọai trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết, việc thực hiện tiến trình Minsk vẫn là con đường dài phía trước, đồng thời kêu gọi châu Âu tiếp tục trừng phạt Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cáo buộc Ukraine bắt cóc 2 binh sĩ Nga tại Crimea
Nga cáo buộc Ukraine bắt cóc 2 binh sĩ Nga tại Crimea

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga tuyên bố việc Ukraine bắt cóc hai binh sĩ nước này ở Crimea là hành động khiêu khích và các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nga.

Nga cáo buộc Ukraine bắt cóc 2 binh sĩ Nga tại Crimea

Nga cáo buộc Ukraine bắt cóc 2 binh sĩ Nga tại Crimea

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga tuyên bố việc Ukraine bắt cóc hai binh sĩ nước này ở Crimea là hành động khiêu khích và các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nga.

Hungary miễn phí thị thực cho công dân Ukraine
Hungary miễn phí thị thực cho công dân Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Hungary chính thức miễn phí thị thực dài hạn cho công dân Ukraine và ủng hộ nỗ lực của nước láng giềng gia nhập Liên minh châu Âu EU.

Hungary miễn phí thị thực cho công dân Ukraine

Hungary miễn phí thị thực cho công dân Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Hungary chính thức miễn phí thị thực dài hạn cho công dân Ukraine và ủng hộ nỗ lực của nước láng giềng gia nhập Liên minh châu Âu EU.

EU tái cam kết ủng hộ Ukraine dù vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết
EU tái cam kết ủng hộ Ukraine dù vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo EU ngày 24/11 đã tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine và thực hiện thỏa thuận năm 2014 về việc củng cố quan hệ song phương.

EU tái cam kết ủng hộ Ukraine dù vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết

EU tái cam kết ủng hộ Ukraine dù vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo EU ngày 24/11 đã tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine và thực hiện thỏa thuận năm 2014 về việc củng cố quan hệ song phương.

Đức không kỳ vọng quá lớn vào đối thoại về Ukraine
Đức không kỳ vọng quá lớn vào đối thoại về Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer thừa nhận kỳ vọng của Đức vào đối thoại về Ukraine là khá khiêm tốn.

Đức không kỳ vọng quá lớn vào đối thoại về Ukraine

Đức không kỳ vọng quá lớn vào đối thoại về Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer thừa nhận kỳ vọng của Đức vào đối thoại về Ukraine là khá khiêm tốn.

Ukraine bổ nhiệm nữ Thứ trưởng Bộ Nội vụ chỉ mới 24 tuổi
Ukraine bổ nhiệm nữ Thứ trưởng Bộ Nội vụ chỉ mới 24 tuổi

VOV.VN - Việc bổ nhiệm Anastasia Deyeva, 24 tuổi, vào vị trí Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine đã gây nên làn sóng tranh cãi ở đất nước này. 

Ukraine bổ nhiệm nữ Thứ trưởng Bộ Nội vụ chỉ mới 24 tuổi

Ukraine bổ nhiệm nữ Thứ trưởng Bộ Nội vụ chỉ mới 24 tuổi

VOV.VN - Việc bổ nhiệm Anastasia Deyeva, 24 tuổi, vào vị trí Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine đã gây nên làn sóng tranh cãi ở đất nước này.