Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thượng đỉnh Đông Á

Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề chiến lược liên quan đến ASEAN, cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Trong cuộc họp báo ngày 11/4, Ngoại trưởng Marty M. Natalegawa của Indonesia - nước hiện là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cho biết Hội nghị Bộ trưởng ASEAN không chính thức đặc biệt về Thượng đỉnh Đông Á tại Bangkok, Thái Lan, diễn ra cùng ngày đã thảo luận nhiều vấn đề chiến lược liên quan đến ASEAN. Hội nghị cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Các bộ trưởng và quan chức ngoại giao của 10 nước thành viên ASEAN, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, đã tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về tương lai của Thượng đỉnh Đông Á (EAS) sau khi EAS được mở rộng để bao gồm cả Nga và Mỹ, trong bối cảnh kế hoạch mở rộng đó có thể sẽ tác động tới cấu trúc đang phát triển trong khu vực.

Ngoài ra, Hội nghị cũng thảo luận về cách thức duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, khả năng EAS được vận dụng như là một diễn đàn hàng đầu nhằm nâng cao vị thế cũng như sự đóng góp của ASEAN trong các diễn đàn quốc tế, đảm bảo rằng EAS có thể ứng phó với những thách thức hiện nay và đang phát sinh. Vấn đề đảm bảo an ninh hàng hải cũng được đề cập tại hội nghị.

Ngoại trưởng Marty M. Natalegawa và một số đại biểu tham dự Hội nghị nhấn mạnh, điều quan trọng là ASEAN cần giữ vai trò hàng đầu trong việc xây dựng và vạch kế hoạch ứng phó với những thách thức truyền thống, phi truyền thống, có sáng kiến để không bị tổn thương trước những chiều hướng hay biến đổi về địa chính trị.

Cách tốt nhất là ASEAN cần can dự và nỗ lực để tác động đến “dòng chảy của các sự kiện” nhằm biến thách thức thành cơ hội, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phồn vinh.

Điều quan trọng là xây dựng dựa trên sự hợp tác, vị thế hiện nay của ASEAN trong những vấn đề trên, cũng như sự hợp tác ASEAN với các nước tham gia EAS (như +1, +3 và về mặt nào đó ARF)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên