Hơn 100 binh sỹ Mỹ có thể bị tổn thương não sau khi bị Iran không kích

VOV.VN - Các quan chức cho biết, hơn 100 binh sỹ Mỹ có thể bị chấn thương não sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran

Một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết, quân đội Mỹ đang chuẩn bị một bản báo cáo về các trường hợp bị tổn thương não, sau vụ tấn công của Iran đối với một căn cứ quân sự ở Iraq tháng trước.

Theo các quan chức Mỹ giấu tên, có thể có hơn 100 binh sỹ Mỹ đã được chẩn đoán bị chấn thương não, khoảng 40 trường hợp nhiều hơn trong báo cáo tháng trước.

Binh sĩ Mỹ kiểm tra địa điểm bị tên lửa Iran tấn công ở Ain al-Asad hôm 13/1. Ảnh: Reuters

Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận về thông tin này, tuy nhiên, trước đó cơ quan này cho biết, các trường hợp bị tổn thương não có thể gia tăng do các triệu chứng không xuất hiện ngay.

Không có binh sỹ Mỹ nào thiệt mạng hoặc bị thương khi Iran tiến hành tấn công bằng tên lửa đối với căn cứ quân sự Ain al-Asad ở Iraq, nhằm trả đũa việc Mỹ sát hại Tướng Qassem Soleimani trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái ở Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản ủng hộ phản ứng của Mỹ sau vụ Iran tấn công tên lửa
Nhật Bản ủng hộ phản ứng của Mỹ sau vụ Iran tấn công tên lửa

VOV.VN - Thủ tướng Abe khẳng định, Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các nỗ lực ngoại giao có thể để làm dịu và ổn định tình hình ở Trung Đông.

Nhật Bản ủng hộ phản ứng của Mỹ sau vụ Iran tấn công tên lửa

Nhật Bản ủng hộ phản ứng của Mỹ sau vụ Iran tấn công tên lửa

VOV.VN - Thủ tướng Abe khẳng định, Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các nỗ lực ngoại giao có thể để làm dịu và ổn định tình hình ở Trung Đông.

Mỹ đe dọa “đánh phủ đầu” nếu Iran tấn công các lực lượng Mỹ
Mỹ đe dọa “đánh phủ đầu” nếu Iran tấn công các lực lượng Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa cảnh báo sẽ thực hiện “hành động phủ đầu” để “bảo vệ các lực lượng Mỹ” khỏi các cuộc tấn công của Iran.

Mỹ đe dọa “đánh phủ đầu” nếu Iran tấn công các lực lượng Mỹ

Mỹ đe dọa “đánh phủ đầu” nếu Iran tấn công các lực lượng Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa cảnh báo sẽ thực hiện “hành động phủ đầu” để “bảo vệ các lực lượng Mỹ” khỏi các cuộc tấn công của Iran.

Lo Iran tấn công, Mỹ điều thêm hàng nghìn binh sỹ đến Trung Đông
Lo Iran tấn công, Mỹ điều thêm hàng nghìn binh sỹ đến Trung Đông

VOV.VN - Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, tên lửa Iran có thể đe dọa đối với các lực lượng Mỹ tại Iraq và cũng có khả năng đe dọa Saudi Arabia.

Lo Iran tấn công, Mỹ điều thêm hàng nghìn binh sỹ đến Trung Đông

Lo Iran tấn công, Mỹ điều thêm hàng nghìn binh sỹ đến Trung Đông

VOV.VN - Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, tên lửa Iran có thể đe dọa đối với các lực lượng Mỹ tại Iraq và cũng có khả năng đe dọa Saudi Arabia.

Tổng thống Trump lên tiếng “vẫn ổn” sau khi Iran tấn công quân Mỹ
Tổng thống Trump lên tiếng “vẫn ổn” sau khi Iran tấn công quân Mỹ

VOV.VN - Sau khi Iran phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú ở Iraq, Tổng thống Mỹ Trump đã lần đầu lên tiếng và ông khẳng định “vẫn ổn”.

Tổng thống Trump lên tiếng “vẫn ổn” sau khi Iran tấn công quân Mỹ

Tổng thống Trump lên tiếng “vẫn ổn” sau khi Iran tấn công quân Mỹ

VOV.VN - Sau khi Iran phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú ở Iraq, Tổng thống Mỹ Trump đã lần đầu lên tiếng và ông khẳng định “vẫn ổn”.