Hơn 100 quốc gia đã sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - Chiều nay (22/7), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, hiện tại có hơn 100 quốc gia phê chuẩn sử dụng, đồng thời đã có 30 lãnh đạo quốc gia tiêm chủng vaccine của nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, có nhiều nghiên cứu khoa học chứng tỏ tính an toàn và hiệu quả của vaccine ngừa Covid-19 mà Trung Quốc sản xuất. Điều này cũng được thể hiện qua việc ngày càng có nhiều quốc gia sử dụng vaccine của nước này.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã cung cấp hơn 500 triệu liều vaccine cho hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định, Trung Quốc là bên tích cực tham gia vào Cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine Covid-19 (COVAX). Trong 4 tháng tới, Trung Quốc sẽ cung cấp cho COVAX 110 triệu liều vaccine và đảm bảo nguồn cung lâu dài cho cơ chế này.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, hiện có hơn 100 quốc gia đã phê chuẩn sử dụng vaccine và 30 lãnh đạo quốc gia tiêm chủng vaccine của Trung Quốc.

Trước đó, Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) hôm 12/7 cho biết đã ký thỏa thuận mua trước đối với vaccine của hãng Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc. Theo thỏa thuận mua trước Sinopharm và Sinovac sẽ cung cấp 550 triệu liều vaccine cho Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng, các loại vaccine này dự kiến sẽ được đưa vào kho dự trữ vaccine của Cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine Covid-19 và phân phối cho các quốc gia đang phát triển trong thời gian tới.

Về hiệu quả của vaccine Trung Quốc, nghiên cứu mới đây (20/7) của Đại học Sri Jayawardenapura của Srilanka cho thấy, 95% người tiêm xong hai mũi vaccine của hãng Sinopharm tạo ra kháng thể chống virus và 81,25% số người tiêm có thể tạo ra kháng thể trung hòa, nghiên cứu cũng khẳng định vaccine của Sinopharm có hiệu quả với biến chủng Delta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia bác bỏ thông tin nghi ngờ hiệu quả vaccine Covid-19 của Trung Quốc
Campuchia bác bỏ thông tin nghi ngờ hiệu quả vaccine Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - Mặc dù tỉ lệ tiêm chủng cao, nhưng Campuchia vẫn phát hiện hàng nghìn ca mắc Covid-19 và hàng chục ca tử vong vì dịch bệnh này mỗi ngày. Tuy nhiên, Bộ Y tế Campuchia bác bỏ những lo ngại về chất lượng của 2 loại vaccine Trung Quốc mà nước này đang sử dụng.

Campuchia bác bỏ thông tin nghi ngờ hiệu quả vaccine Covid-19 của Trung Quốc

Campuchia bác bỏ thông tin nghi ngờ hiệu quả vaccine Covid-19 của Trung Quốc

VOV.VN - Mặc dù tỉ lệ tiêm chủng cao, nhưng Campuchia vẫn phát hiện hàng nghìn ca mắc Covid-19 và hàng chục ca tử vong vì dịch bệnh này mỗi ngày. Tuy nhiên, Bộ Y tế Campuchia bác bỏ những lo ngại về chất lượng của 2 loại vaccine Trung Quốc mà nước này đang sử dụng.

Malaysia sắp dừng sử dụng vaccine phòng Covid-19 Sinovac của Trung Quốc
Malaysia sắp dừng sử dụng vaccine phòng Covid-19 Sinovac của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Y tế Malaysia hôm 15/7/2021 tuyên bố rằng nước này sẽ dừng tiêm vaccine Covid-19 do hãng Sinovac của Trung Quốc sản xuất khi nguồn cung này hết.

Malaysia sắp dừng sử dụng vaccine phòng Covid-19 Sinovac của Trung Quốc

Malaysia sắp dừng sử dụng vaccine phòng Covid-19 Sinovac của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Y tế Malaysia hôm 15/7/2021 tuyên bố rằng nước này sẽ dừng tiêm vaccine Covid-19 do hãng Sinovac của Trung Quốc sản xuất khi nguồn cung này hết.

Hơn 90% người dân Bắc Kinh (Trung Quốc) trên 18 tuổi đã tiêm xong 2 mũi vaccine
Hơn 90% người dân Bắc Kinh (Trung Quốc) trên 18 tuổi đã tiêm xong 2 mũi vaccine

VOV.VN - Theo thống kê của cơ quan y tế thành phố Bắc Kinh, tính đến ngày 16/7 đã có 17,5 triệu người dân Bắc Kinh (tương đương tỷ lệ 90,04%) trên 18 tuổi tiêm xong hai mũi vaccine ngừa Covid-19.

Hơn 90% người dân Bắc Kinh (Trung Quốc) trên 18 tuổi đã tiêm xong 2 mũi vaccine

Hơn 90% người dân Bắc Kinh (Trung Quốc) trên 18 tuổi đã tiêm xong 2 mũi vaccine

VOV.VN - Theo thống kê của cơ quan y tế thành phố Bắc Kinh, tính đến ngày 16/7 đã có 17,5 triệu người dân Bắc Kinh (tương đương tỷ lệ 90,04%) trên 18 tuổi tiêm xong hai mũi vaccine ngừa Covid-19.