Hơn 200 người thương vong vì giao tranh ở Benghazi, Lybia

VOV.VN - Cuộc đụng độ đã khiến các cơ quan chức năng phải đóng cửa sân bay chính ở Benghazi 24 giờ.

Cơ quan Y tế của Lybia cho biết, các cuộc giao tranh ác liệt giữa nhóm vũ trang của Tướng về hưu Haftar và các tay súng Hồi giáo đã xảy ra tại thành phố Benghazi làm ít nhất 79 người chết và 141 người bị thương.  

Phiến quân thường xuyên giao tranh kể từ khi ông Muammar Gaddafi bị lật đổ trong năm 2011 (Ảnh: Reuters)

Phát biểu ý kiến với báo chí tại Thủ đô Lybia, Thủ tướng lâm thời Lybia Abdullah al-Thinni tuyên bố, lực lượng của Tướng Haftar "không hợp pháp" và quân đội đã kiểm soát tình hình; đồng thời kêu gọi các bên ở Benghazi kiềm chế. 

Ông al-Thinni cho biết, đã ra lệnh cho lực lượng quân đội chính quy kiểm soát các nhóm vũ trang, trong đó có lực lượng của ông Haftar ở phía đông Benghazi, nơi thường xảy ra các vụ đánh bom, mưu sát và đụng độ giữa các tay súng và quân đội. Cuộc đụng độ đã khiến các cơ quan chức năng phải đóng cửa sân bay chính ở Benghazi 24 giờ.

Trước đó, hôm 17/5, nhóm vũ trang tự xưng là Quân đội quốc gia Lybia (LNA) đã yêu cầu người dân Benghazi – thành trì của cuộc nổi dậy lật đổ cố Tổng thống Muammar Gaddafi – nhanh chóng rời khỏi thành phố trước khi tổ chức phát động các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng dân quân Hồi giáo.

Lãnh đạo Quân đội quốc gia Lybia là tướng Haftar từng phục vụ dưới thời ông Gaddafi nhưng sau đó phản bội, quay sang ủng hộ lực lượng nổi dậy. Ông này bị Chính quyền Tripoli cáo buộc phản quốc vì đảo chính bất thành vào ngày 14/2.

Kể từ khi Mỹ và NATO kích động các phe nhóm đối lập nổi dậy lật đổ chính quyền của ông Gaddafi, Lybia rơi vào cảnh hỗn loạn khi các phe nhóm trong lực lượng nổi dậy trước đây cát cứ, lập “lãnh địa” riêng của mình.

Trong khi đó, Chính quyền trung ương tại Tripoli gần như bất lực, quốc hội tê liệt vì các phe phái xâu xé lẫn nhau. Kế hoạch dự thảo Hiến pháp hoàn toàn đổ vỡ, và kể từ hồi tháng 3 tới nay, Lybia đã có 3 vị Thủ tướng được bổ nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên