Hơn 20.000 chiến binh nước ngoài đang tràn vào tới Syria

VOV.VN - Theo ước tính của Trung tâm đối phó khủng bố quốc gia Mỹ, các chiến binh nước ngoài đang tràn đến Syria với một tốc độ không có tiền lệ.

Ước tính có hơn 20.000 người đến từ hơn 90 nước trên thế giới đã gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm cực đoan khác tại Syria.

Trong số đó có ít nhất 3.400 người đến từ các nước phương Tây và hơn 150 người là công dân Mỹ.

 Ước tính có hơn 20.000 người đến từ hơn 90 nước trên thế giới đã gia nhập IS (ảnh: Foreign Policy)

Theo ông Nicholas Rasmussen, Giám đốc Trung tâm đối phó khủng bố quốc gia Mỹ, đây là một con số đáng báo động về tỷ lệ chiến binh nước ngoài tới Syria hiện nay.

Con số này vượt xa số khách du lịch từng tới Afghanistan, Pakistan, Iraq, Yemen và Somalia vào thời điểm này 20 năm về trước.

Trước đó, Chính phủ các nước phương Tây đã bày tỏ quan ngại về luồng di cư của các chiến binh nước ngoài tới Syria thời gian qua, đặc biệt là sau vụ tấn công nhằm vào tạp chí Charlie Hebdo của Pháp khiến 17 dân thường vô tội thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video kẻ khủng bố ở Paris tuyên thệ gia nhập IS trên Internet
Video kẻ khủng bố ở Paris tuyên thệ gia nhập IS trên Internet

Amedy Coulibaly, tay súng đã giết chết 4 người ở siêu thị Kosher (Pháp) vừa xuất hiện trong một đoạn video được tung lên mạng sau khi y bị cảnh sát bắn chết.

Video kẻ khủng bố ở Paris tuyên thệ gia nhập IS trên Internet

Video kẻ khủng bố ở Paris tuyên thệ gia nhập IS trên Internet

Amedy Coulibaly, tay súng đã giết chết 4 người ở siêu thị Kosher (Pháp) vừa xuất hiện trong một đoạn video được tung lên mạng sau khi y bị cảnh sát bắn chết.

Khoảng 700 công dân Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập IS
Khoảng 700 công dân Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập IS

VOV.VN - Đây là cảnh báo đối với Thổ Nhĩ Kỳ trước nguy cơ bị tấn công trong nước, khi những người tham gia lực lượng thánh chiến cực đoan trở về nước.

Khoảng 700 công dân Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập IS

Khoảng 700 công dân Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập IS

VOV.VN - Đây là cảnh báo đối với Thổ Nhĩ Kỳ trước nguy cơ bị tấn công trong nước, khi những người tham gia lực lượng thánh chiến cực đoan trở về nước.

Thanh niên Hàn Quốc gia nhập tổ chức Hồi giáo cực đoan IS?
Thanh niên Hàn Quốc gia nhập tổ chức Hồi giáo cực đoan IS?

VOV.VN - Đối tượng tên Kim người Hàn Quốc đã đến thị trấn Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria khoảng 5km.

Thanh niên Hàn Quốc gia nhập tổ chức Hồi giáo cực đoan IS?

Thanh niên Hàn Quốc gia nhập tổ chức Hồi giáo cực đoan IS?

VOV.VN - Đối tượng tên Kim người Hàn Quốc đã đến thị trấn Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria khoảng 5km.

300 thanh niên gia nhập IS, Trung Quốc điều thêm lính đến Tân Cương
300 thanh niên gia nhập IS, Trung Quốc điều thêm lính đến Tân Cương

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc chủ trương có thể điều động 100.000 binh sỹ quân đội tới khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

300 thanh niên gia nhập IS, Trung Quốc điều thêm lính đến Tân Cương

300 thanh niên gia nhập IS, Trung Quốc điều thêm lính đến Tân Cương

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc chủ trương có thể điều động 100.000 binh sỹ quân đội tới khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

5.000 phần tử khủng bố IS có hộ chiếu phương Tây
5.000 phần tử khủng bố IS có hộ chiếu phương Tây

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ Michael McCaul cũng cảnh báo, nhiều người Mỹ chiến đấu cho IS nay đã quay trở về.

5.000 phần tử khủng bố IS có hộ chiếu phương Tây

5.000 phần tử khủng bố IS có hộ chiếu phương Tây

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ Michael McCaul cũng cảnh báo, nhiều người Mỹ chiến đấu cho IS nay đã quay trở về.

Đòi gia nhập IS, thiếu nữ 19 tuổi lĩnh án tù 4 năm
Đòi gia nhập IS, thiếu nữ 19 tuổi lĩnh án tù 4 năm

VOV.VN - Cô gái 19 tuổi ở bang Colorado, Mỹ phải lĩnh án tù 4 năm vì cố trốn sang Syria để gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Đòi gia nhập IS, thiếu nữ 19 tuổi lĩnh án tù 4 năm

Đòi gia nhập IS, thiếu nữ 19 tuổi lĩnh án tù 4 năm

VOV.VN - Cô gái 19 tuổi ở bang Colorado, Mỹ phải lĩnh án tù 4 năm vì cố trốn sang Syria để gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).