Indonesia đóng cửa gần 2.000 bếp ăn sau hàng loạt vụ ngộ độc trong bữa ăn miễn phí

VOV.VN - Indonesia đã công bố các biện pháp nghiêm ngặt liên quan đến việc thực hiện chương trình Bữa ăn Dinh dưỡng miễn phí, với việc đóng cửa gần 2.000 bếp ăn chưa đăng ký Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Người đứng đầu Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia, ông Sudaryono nhấn mạnh rằng việc tuân thủ các tiêu chuẩn Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và các tiêu chí vệ sinh là yêu cầu tuyệt đối và không thể thương lượng đối với hoạt động của các bếp ăn chương trình Bữa ăn Dinh dưỡng miễn phí. Cơ quan Y tế quốc gia tiếp tục tiến hành kiểm tra và xác minh nghiêm ngặt hàng chục nghìn bếp ăn công cộng. Việc đóng cửa và điều tra này thể hiện cam kết của Cơ quan trong việc duy trì chất lượng, an toàn dinh dưỡng và an toàn cho tất cả người hưởng lợi từ chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí tại Indonesia.

Tổng thống Prabowo Subianto đã khởi động chương trình bữa ăn miễn phí trị giá hàng tỷ USD vào năm 2025 để cải thiện dinh dưỡng cho hàng chục triệu trẻ em. Các biện pháp cứng rắn cũng như cải cách được đưa ra sau hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học gần đây. Theo số liệu của Bộ Y tế Indonesia, tổng số ca ngộ độc thực phẩm liên quan đến chương trình bữa ăn miễn phí tại trường học lên tới 50.000 ca.   

Về vấn đề nguyên nhân, theo đánh giá của truyền thông địa phương, các vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn được cho là do bảo quản thực phẩm không đúng cách và việc giao các bữa ăn đã nấu chín quá muộn. Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia giám sát chương trình cho biết các trường hợp ngộ độc thực phẩm sẽ được xử lý "nghiêm túc", đồng thời cảnh báo rằng những người chịu trách nhiệm về các vụ ngộ độc hàng loạt này có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, bao gồm cả việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi tắc trách được chứng minh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Indonesia xác định nguyên nhân ngộ độc hàng loạt trong bữa ăn trường học
Indonesia xác định nguyên nhân ngộ độc hàng loạt trong bữa ăn trường học

VOV.VN - Loạt vụ ngộ độc thực phẩm gần đây đã khiến chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí tại Indonesia bị xem xét kỹ lưỡng trở lại. Nhiều câu hỏi đặt ra về việc liệu những cải cách gần đây đã giải quyết được các vấn đề cốt lõi của chương trình hay chưa?

Indonesia xác định nguyên nhân ngộ độc hàng loạt trong bữa ăn trường học

Indonesia xác định nguyên nhân ngộ độc hàng loạt trong bữa ăn trường học

VOV.VN - Loạt vụ ngộ độc thực phẩm gần đây đã khiến chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí tại Indonesia bị xem xét kỹ lưỡng trở lại. Nhiều câu hỏi đặt ra về việc liệu những cải cách gần đây đã giải quyết được các vấn đề cốt lõi của chương trình hay chưa?

Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp khói mù do cháy rừng từ Indonesia
Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp khói mù do cháy rừng từ Indonesia

VOV.VN - Chính phủ Malaysia hôm 4/9 đã chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn địa bàn huyện Serian thuộc bang Sarawak, nằm trên đảo Borneo.

Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp khói mù do cháy rừng từ Indonesia

Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp khói mù do cháy rừng từ Indonesia

VOV.VN - Chính phủ Malaysia hôm 4/9 đã chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn địa bàn huyện Serian thuộc bang Sarawak, nằm trên đảo Borneo.

Indonesia cân nhắc triển khai nhiên liệu sinh học B60 vào năm 2027
Indonesia cân nhắc triển khai nhiên liệu sinh học B60 vào năm 2027

VOV.VN - Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản đang đánh giá nguồn cung dầu cọ thô (CPO) và năng lực sản xuất nhiên liệu sinh học để chuẩn bị cho kế hoạch bắt buộc sử dụng B60 của Indonesia vào năm 2027. Trong khi đó, chương trình B50 sau 2 tháng đi vào triển khai có những kết quả tích cực.

Indonesia cân nhắc triển khai nhiên liệu sinh học B60 vào năm 2027

Indonesia cân nhắc triển khai nhiên liệu sinh học B60 vào năm 2027

VOV.VN - Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản đang đánh giá nguồn cung dầu cọ thô (CPO) và năng lực sản xuất nhiên liệu sinh học để chuẩn bị cho kế hoạch bắt buộc sử dụng B60 của Indonesia vào năm 2027. Trong khi đó, chương trình B50 sau 2 tháng đi vào triển khai có những kết quả tích cực.