Indonesia kêu gọi hợp tác công nghệ số trong ASEAN tại AIPA 42

VOV.VN - Tại Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 42 (AIPA-42), Indonesia đã nêu tầm quan trọng của hợp tác công nghệ số giữa các nước ASEAN, đặc biệt trong đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hạ viện Indonesia, bà Puan Maharani cho biết, đại dịch Covid-19 đã đẩy nhanh việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Trong đại dịch ngăn cản nhiều hoạt động của xã hội, cộng đồng đang phải thích nghi nhanh hơn với kỷ nguyên số. Đặc biệt, các nước thành viên ASEAN cần tiếp tục tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin để thu được lợi ích lớn hơn từ công nghệ số.

Chủ tịch Hạ viện Indonesia đề xuất một số hình thức hợp tác trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số mà các nước ASEAN có thể thực hiện bao gồm tăng cường khả năng truy cập Internet với giá cả phải chăng cho cộng đồng, tăng cường truy cập Internet ở các vùng sâu, vùng xa và nông thôn, từ đó làm giảm khoảng cách kỹ thuật số.

Tại phiên họp của Đại hội đồng AIPA 42 do hội nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA) tiến hành theo hình thức trực tuyến, thành viên Cơ quan Hợp tác Liên Nghị viện (BKSAP) của Hạ viện Arzetti Bilbina đánh giá tầm quan trọng của việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ thông qua kỹ thuật số và hòa nhập tài chính sau đại dịch. Đặc biệt, việc số hóa các MSME có thể giúp phục hồi kinh tế quốc gia sau đại dịch.

Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 42 (AIPA-42) do Brunei Darussalam làm chủ nhà được tổ chức từ ngày 23 đến 25/8/2021. Với chủ đề “Phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới Cộng đồng ASEAN năm 2025”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại dịch Covid-19 là phép thử sự vững chắc và phát triển của ASEAN
Đại dịch Covid-19 là phép thử sự vững chắc và phát triển của ASEAN

VOV.VN - ASEAN đã vượt qua nhiều thách thức bằng cách thúc đẩy đoàn kết, và những gì khu vực đang đối mặt trước đại dịch cũng là “chất xúc tác” để ASEAN tăng cường số hoá, hướng đến phát triển bền vững và thịnh vượng.

Đại dịch Covid-19 là phép thử sự vững chắc và phát triển của ASEAN

Đại dịch Covid-19 là phép thử sự vững chắc và phát triển của ASEAN

VOV.VN - ASEAN đã vượt qua nhiều thách thức bằng cách thúc đẩy đoàn kết, và những gì khu vực đang đối mặt trước đại dịch cũng là “chất xúc tác” để ASEAN tăng cường số hoá, hướng đến phát triển bền vững và thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội: Càng qua sóng gió thì tình cảm ASEAN càng được củng cố và bồi đắp
Chủ tịch Quốc hội: Càng qua sóng gió thì tình cảm ASEAN càng được củng cố và bồi đắp

VOV.VN - Phát biểu tại AIPA 42, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, càng qua sóng gió, bản sắc của Cộng đồng, tình cảm tương thân, tương ái giữa các quốc gia thành viên và người dân ASEAN càng được củng cố và bồi đắp.

Chủ tịch Quốc hội: Càng qua sóng gió thì tình cảm ASEAN càng được củng cố và bồi đắp

Chủ tịch Quốc hội: Càng qua sóng gió thì tình cảm ASEAN càng được củng cố và bồi đắp

VOV.VN - Phát biểu tại AIPA 42, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, càng qua sóng gió, bản sắc của Cộng đồng, tình cảm tương thân, tương ái giữa các quốc gia thành viên và người dân ASEAN càng được củng cố và bồi đắp.

Chủ tịch nước gửi thông điệp đến AIPA 42: Củng cố sức mạnh ASEAN vượt qua sóng gió
Chủ tịch nước gửi thông điệp đến AIPA 42: Củng cố sức mạnh ASEAN vượt qua sóng gió

VOV.VN - Thông qua AIPA và các Nghị viện thành viên như một trụ cột phối hợp nhịp nhàng và bổ trợ hiệu quả cho nỗ lực của các Chính phủ củng cố sức mạnh tổng thể của ASEAN vượt qua sóng gió.

Chủ tịch nước gửi thông điệp đến AIPA 42: Củng cố sức mạnh ASEAN vượt qua sóng gió

Chủ tịch nước gửi thông điệp đến AIPA 42: Củng cố sức mạnh ASEAN vượt qua sóng gió

VOV.VN - Thông qua AIPA và các Nghị viện thành viên như một trụ cột phối hợp nhịp nhàng và bổ trợ hiệu quả cho nỗ lực của các Chính phủ củng cố sức mạnh tổng thể của ASEAN vượt qua sóng gió.