Indonesia tuyên bố kiểm soát thành công đại dịch Covid-19 ở cấp độ 1

VOV.VN - Indonesia tuyên bố là một trong 5 quốc gia và khu vực trên thế giới đã kiểm soát thành công đại dịch Covid-19 ở cấp độ 1 và sẽ hủy bỏ chính sách giới hạn xã hội cấp độ 3 trên toàn quốc vào kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới.

Trong một phát biểu ngày 6/12, Tổng thống Indonesia, Joko Widodo cho biết, việc Indonesia kiểm soát thành công đại dịch cho thấy khả năng đối mặt với thách thức của quốc gia thông qua sự hợp tác và Indonesia cần biến những thách thức này trở thành cơ hội. Theo Tổng thống Joko Widodo, 5 quốc gia và khu vực đã thành công kiểm soát đại dịch ở cấp độ 1 trên thế giới bao gồm Indonesia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Nhà lãnh đạo Indonesia cũng tiết lộ một trong những chiến lược giúp Indonesia có thể kiểm soát đại dịch, đó là khi các quốc gia trên thế giới rơi vào tình trạng phong tỏa, Indonesia đã không làm điều đó. Quốc gia này đã xem xét và ban hành các chính sách một cách kỹ lưỡng tùy theo tình hình thực tế, song song với khôi phục nền kinh tế một cách thận trọng.

Ông Widodo cũng đề cập đến vai trò của Indonesia với tư cách là Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào năm 2022. Theo ông, động lực này cần được tận dụng tối đa để thể hiện vai trò lãnh đạo của Indonesia trên thế giới vì lợi ích của các nước đang phát triển.

Với những thành công trong kiểm soát đại dịch, chính phủ Indonesia quyết định hủy bỏ chính sách áp dụng Giới hạn xã hội cấp độ 3 trên toàn quốc vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới tới đây. Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Luhut Binsar Pandjaitan cho biết quyết định này được đưa ra vì Indonesia đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để đối mặt với kỳ nghỉ lễ cuối năm. Điều này được thể hiện qua số lượng xét nghiệm và tiêm chủng nhiều hơn năm 2020. Vào thời điểm kỳ nghỉ lễ cuối năm 2020, chưa có người dân nào được tiêm vaccine Covid-19, trong khi tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 99 triệu người dân Indonesia đã tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine Covid-19, đạt 47,46% mục tiêu đề ra. Ngoài ra, cuộc khảo sát huyết thanh cũng ghi nhận kháng thể Covid-19 của người Indonesia hiện đang ở mức cao.

Mặc dù vậy, chính phủ vẫn áp dụng một số hạn chế nhất định, trong đó cấm tổ chức đón mừng năm mới ở tất cả các trung tâm công cộng. Các trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim và nhà hàng có thể mở cửa với tối đa 75% công suất. Các sự kiện văn hóa xã hội được tổ chức với giao thức y tế đầy đủ và số người được phép dự tối đa tham là 50 người. Trong các chuyến đi đường dài, người dân phải xuất trình kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính và những người chưa thể tiêm chủng vì lý do y tế sẽ không được phép đi xa.

Trong vòng 24 giờ qua, Indonesia chỉ ghi nhận thêm 130 ca mắc Covid-19 và 9 trường hợp tử vong. Quốc gia này đã từng là tâm dịch Châu Á với tổng số ca mắc Covid-19 tính đến thời điểm hiện tại là 4,2 triệu ca, trong đó có 143.867 người đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia-Indonesia muốn nối lại các chuyến bay thẳng sau khi tình hình Covid-19 cải thiện
Campuchia-Indonesia muốn nối lại các chuyến bay thẳng sau khi tình hình Covid-19 cải thiện

VOV.VN - Chính phủ Campuchia và Indonesia đã cùng bày tỏ mong muốn nối lại các chuyến bay thẳng giữa hai nước sau khi tình hình dịch Covid-19 được cải thiện.

Campuchia-Indonesia muốn nối lại các chuyến bay thẳng sau khi tình hình Covid-19 cải thiện

Campuchia-Indonesia muốn nối lại các chuyến bay thẳng sau khi tình hình Covid-19 cải thiện

VOV.VN - Chính phủ Campuchia và Indonesia đã cùng bày tỏ mong muốn nối lại các chuyến bay thẳng giữa hai nước sau khi tình hình dịch Covid-19 được cải thiện.

Trung Quốc hỗ trợ Indonesia trở thành trung tâm sản xuất vaccine Covid-19 khu vực
Trung Quốc hỗ trợ Indonesia trở thành trung tâm sản xuất vaccine Covid-19 khu vực

VOV.VN - Ngày 5/12, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với Bộ trưởng Điều phối kiêm Điều phối viên Indonesia phụ trách hợp tác với Trung Quốc, ông Luhut Binsar Pandjaitan tại huyện An Cát, tỉnh Chiết Giang, miền Đông nước này.

Trung Quốc hỗ trợ Indonesia trở thành trung tâm sản xuất vaccine Covid-19 khu vực

Trung Quốc hỗ trợ Indonesia trở thành trung tâm sản xuất vaccine Covid-19 khu vực

VOV.VN - Ngày 5/12, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với Bộ trưởng Điều phối kiêm Điều phối viên Indonesia phụ trách hợp tác với Trung Quốc, ông Luhut Binsar Pandjaitan tại huyện An Cát, tỉnh Chiết Giang, miền Đông nước này.

Indonesia nỗ lực đưa Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022
Indonesia nỗ lực đưa Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022

VOV.VN - Sau hơn 2 tháng đại dịch Covid-19 được kiểm soát, Indonesia tiếp tục duy trì số ca mắc thấp trong bối cảnh dịch bệnh đang gia tăng ở nhiều nước trên thế giới.

Indonesia nỗ lực đưa Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022

Indonesia nỗ lực đưa Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022

VOV.VN - Sau hơn 2 tháng đại dịch Covid-19 được kiểm soát, Indonesia tiếp tục duy trì số ca mắc thấp trong bối cảnh dịch bệnh đang gia tăng ở nhiều nước trên thế giới.