Iran cảnh báo sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Vịnh Ba Tư

VOV.VN - Iran cảnh báo sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Vịnh Ba Tư có thể dẫn đến thảm họa cho các nước trong khu vực và cổ vũ cho chủ nghĩa cực đoan phát triển.

Trong bài phát biểu tại diễn đàn Doha ở Qatar hôm qua (15/12), Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết: “Sự hiện diện của lực lượng nước ngoài tại Vịnh Ba Tư không giúp cải thiện vấn đề an ninh mà còn có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan là hậu quả tất yếu của việc Mỹ hiện diện tại Iraq và Afghanistan. Đây là một hệ quả mà chúng tôi đã sớm dự đoán từ năm 2001”.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Iran cũng lên tiếng chỉ trích một số quốc gia đối với chính sách sử dụng nguồn thu từ tài nguyên dầu mỏ để mua vũ khí, dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang tại khu vực Vịnh Ba Tư. Theo số liệu thống kê, các quốc gia thuộc khu vực Vịnh Ba Tư chiếm gần một phần tư số lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu trong giai đoạn 2014-2018, gần gấp đôi trung bình so với năm năm trước. Mỹ là quốc gia chính cung cấp các loại vũ khí này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Iran: Chính sách của Mỹ gần giống với ” Khủng bố kinh tế”
Ngoại trưởng Iran: Chính sách của Mỹ gần giống với ” Khủng bố kinh tế”

VOV.VN - "Chính phủ Mỹ đang sử dụng một thuật ngữ có ý nghĩa hợp pháp, nhưng một cách thuần túy thì đây là khủng bố kinh tế", ngoại trưởng Iran nói.

Ngoại trưởng Iran: Chính sách của Mỹ gần giống với ” Khủng bố kinh tế”

Ngoại trưởng Iran: Chính sách của Mỹ gần giống với ” Khủng bố kinh tế”

VOV.VN - "Chính phủ Mỹ đang sử dụng một thuật ngữ có ý nghĩa hợp pháp, nhưng một cách thuần túy thì đây là khủng bố kinh tế", ngoại trưởng Iran nói.

Bên lề G7: Các cuộc gặp của Ngoại trưởng Iran khiến Mỹ bất ngờ
Bên lề G7: Các cuộc gặp của Ngoại trưởng Iran khiến Mỹ bất ngờ

VOV.VN -Ngoại trưởng Iran đã có các cuộc gặp với giới chức nước chủ nhà, trong đó có Tổng thống Pháp Macron; cùng giới chức Anh và Đức tại Biarritz.

Bên lề G7: Các cuộc gặp của Ngoại trưởng Iran khiến Mỹ bất ngờ

Bên lề G7: Các cuộc gặp của Ngoại trưởng Iran khiến Mỹ bất ngờ

VOV.VN -Ngoại trưởng Iran đã có các cuộc gặp với giới chức nước chủ nhà, trong đó có Tổng thống Pháp Macron; cùng giới chức Anh và Đức tại Biarritz.

Ngoại trưởng Iran kêu gọi Mỹ quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân 2015
Ngoại trưởng Iran kêu gọi Mỹ quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân 2015

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran cho rằng, thay vì đào thêm hố sâu mâu thuẫn, Mỹ nên từ bỏ các chính sách đã thất bại của mình và quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran kêu gọi Mỹ quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân 2015

Ngoại trưởng Iran kêu gọi Mỹ quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân 2015

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran cho rằng, thay vì đào thêm hố sâu mâu thuẫn, Mỹ nên từ bỏ các chính sách đã thất bại của mình và quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân.

Mỹ trừng phạt Ngoại trưởng Iran
Mỹ trừng phạt Ngoại trưởng Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Mỹ trừng phạt Ngoại trưởng Iran

Mỹ trừng phạt Ngoại trưởng Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Tổng thống Pháp gặp Ngoại trưởng Iran để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân
Tổng thống Pháp gặp Ngoại trưởng Iran để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN -Tổng thống Pháp Macron khẳng định rằng, ngoại giao là cách duy nhất để giải quyết bất đồng hiện nay.

Tổng thống Pháp gặp Ngoại trưởng Iran để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống Pháp gặp Ngoại trưởng Iran để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN -Tổng thống Pháp Macron khẳng định rằng, ngoại giao là cách duy nhất để giải quyết bất đồng hiện nay.

Ngoại trưởng Iran hội đàm với phái đoàn Taliban
Ngoại trưởng Iran hội đàm với phái đoàn Taliban

VOV.VN - Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarifbbày tỏ sự sẵn sàng của Iran ủng hộ đối thoại giữa tất cả các đảng phái của Afghanistan.

Ngoại trưởng Iran hội đàm với phái đoàn Taliban

Ngoại trưởng Iran hội đàm với phái đoàn Taliban

VOV.VN - Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarifbbày tỏ sự sẵn sàng của Iran ủng hộ đối thoại giữa tất cả các đảng phái của Afghanistan.