Iran chỉ trích ông Trump dùng tài sản Iran bị phong tỏa để bồi thường

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ trích kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về sử dụng tài sản bị phong tỏa của Iran để bồi thường thiệt hại tàu thuyền bị tấn công, cho rằng động thái này sẽ tạo ra “tiền lệ nguy hiểm” trong quan hệ quốc tế.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 24/7 cho rằng, việc tịch thu tài sản của một quốc gia để chi trả cho các yêu cầu bồi thường trong tương lai sẽ tạo ra một “tiền lệ nguy hiểm”. Phản ứng được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sử dụng các tài sản của Iran đang bị Mỹ kiểm soát để bồi thường thiệt hại đối với các tàu thuyền bị tấn công.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Araghchi nhấn mạnh: “Việc tịch thu tài sản của một quốc gia khác để chi trả cho những yêu cầu không liên quan trong tương lai là một tiền lệ nguy hiểm”.

Ông cũng cảnh báo: “Những ai đang hoan nghênh hoặc hưởng lợi từ các khoản tiền này nên nhớ rằng, một khi các chính phủ coi việc tịch thu tài sản là điều bình thường, sẽ không còn tài sản của bất kỳ quốc gia nào được bảo đảm an toàn. Sự hỗn loạn sau đó sẽ không hề êm đẹp hay hòa bình”.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng mọi thiệt hại đối với tàu thuyền hoặc hàng hóa sẽ được bồi thường bằng số tài sản của Iran mà Mỹ đang nắm giữ và kiểm soát.

“Tổn thất có thể rất lớn, nhưng đây là cách làm công bằng và hợp lý”, ông Trump viết.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành các vụ tấn công nhằm vào tàu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ. Iran cũng nhiều lần bị cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa là một trong những nội dung quan trọng đối với Tehran trong bản ghi nhớ (MoU) mà Iran và Mỹ ký hồi tháng 6. Tuy nhiên, đến nay cả hai bên đều chưa thực hiện các cam kết trong thỏa thuận này.

Hiện rất khó xác định chính xác tổng giá trị tài sản của Iran đang bị phong tỏa do số tài sản này được phân tán tại nhiều hệ thống tài chính trên thế giới. Theo ước tính của các hãng truyền thông và giới phân tích Iran, tổng giá trị tài sản bị đóng băng dao động từ 124 tỷ USD đến 167 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iran bác đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ, giao tranh bước sang ngày thứ 13 liên tiếp
Iran bác đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ, giao tranh bước sang ngày thứ 13 liên tiếp

VOV.VN - Bất chấp tổn thất nặng nề do chiến dịch tập kích của Mỹ gây ra, giới chức Iran được cho là vừa bác bỏ thêm một đề xuất ngừng bắn mới do Mỹ đưa ra.

Iran bác đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ, giao tranh bước sang ngày thứ 13 liên tiếp

Iran bác đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ, giao tranh bước sang ngày thứ 13 liên tiếp

VOV.VN - Bất chấp tổn thất nặng nề do chiến dịch tập kích của Mỹ gây ra, giới chức Iran được cho là vừa bác bỏ thêm một đề xuất ngừng bắn mới do Mỹ đưa ra.

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế quyền tiến hành chiến dịch quân sự ở Iran
Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế quyền tiến hành chiến dịch quân sự ở Iran

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 23/7 đã thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran, phản ánh sự chia rẽ ngày càng lớn trong Quốc hội về cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng ở Trung Đông. 

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế quyền tiến hành chiến dịch quân sự ở Iran

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế quyền tiến hành chiến dịch quân sự ở Iran

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 23/7 đã thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran, phản ánh sự chia rẽ ngày càng lớn trong Quốc hội về cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng ở Trung Đông. 

Thời sự quốc tế sáng 24/7: Iran tung UAV nhằm mục tiêu mật cứ CIA
Thời sự quốc tế sáng 24/7: Iran tung UAV nhằm mục tiêu mật cứ CIA

VOV.VN - Mỹ đang điều tra khả năng Nga đã hỗ trợ Iran trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một số cơ sở của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), tại Trung Đông. Vị trí của những cơ sở này được giữ bí mật nghiêm ngặt. Hiện chưa rõ số lượng và vị trí các cơ sở CIA bị UAV Iran tấn công.

Thời sự quốc tế sáng 24/7: Iran tung UAV nhằm mục tiêu mật cứ CIA

Thời sự quốc tế sáng 24/7: Iran tung UAV nhằm mục tiêu mật cứ CIA

VOV.VN - Mỹ đang điều tra khả năng Nga đã hỗ trợ Iran trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một số cơ sở của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), tại Trung Đông. Vị trí của những cơ sở này được giữ bí mật nghiêm ngặt. Hiện chưa rõ số lượng và vị trí các cơ sở CIA bị UAV Iran tấn công.