Iran công bố thời gian tổ chức lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei

VOV.VN - Iran công bố thời gian tổ chức lễ tang cố Lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei tại Iran và Iraq sau nhiều tháng trì hoãn.

Giới chức Iran dự kiến tổ chức lễ tang dành cho cố Lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei từ ngày 4-9/7 tại nhiều địa điểm ở Iran và Iraq, nhiều tháng sau khi ông thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Tehran hồi cuối tháng 2.

Theo kế hoạch được công bố, lễ tang sẽ diễn ra trong nhiều ngày tại các thành phố Tehran, Qom và Mashhad của Iran, cùng Najaf và Karbala của Iraq.  Phía Iraq đã xác nhận tang lễ Đại giáo chủ Ali Khamenei sẽ được tổ chức tại Najaf và Karbala - hai thánh địa linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shiite ở phía Nam thủ đô Baghdad.

Theo lịch trình do hãng thông tấn bán chính thức Fars News Agency công bố, ngày 3/7 sẽ diễn ra lễ tưởng niệm với sự tham dự của lãnh đạo các nước và các quan chức cấp cao nước ngoài tại Tehran. Tiếp đó, các lễ viếng công khai sẽ được tổ chức trong hai ngày 4 và 5/7 tại khu phức hợp Imam Khomeini Mosalla ở thủ đô Tehran.

Lễ tang tại Tehran dự kiến diễn ra vào ngày 6/7, các nghi lễ tiếp theo sẽ được tổ chức tại Qom vào ngày 7/7, Najaf và Karbala vào ngày 8/7, và tại Mashhad vào ngày 9/7.

Mashhad được coi là trung tâm tinh thần của người Hồi giáo dòng Shiite tại Iran, đồng thời cũng là quê hương của Đại giáo chủ Ali Khamenei. Theo kế hoạch, ông sẽ được an táng tại Đền thờ Imam Reza - một trong những địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo dòng Shiite và là điểm hành hương quan trọng của tín đồ Hồi giáo trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Qatar và Iran cùng xác nhận chưa có kế hoạch tổ chức đàm phán Mỹ - Iran tại Doha
Qatar và Iran cùng xác nhận chưa có kế hoạch tổ chức đàm phán Mỹ - Iran tại Doha

VOV.VN - Ngày 30/6, phía Qatar và Iran lên tiếng xác nhận chưa có bất kỳ kế hoạch đàm phán Mỹ - Iran nào được thống nhất sẽ tổ chức tại Doha (Qatar) trong giai đoạn hiện nay.

Qatar và Iran cùng xác nhận chưa có kế hoạch tổ chức đàm phán Mỹ - Iran tại Doha

Qatar và Iran cùng xác nhận chưa có kế hoạch tổ chức đàm phán Mỹ - Iran tại Doha

VOV.VN - Ngày 30/6, phía Qatar và Iran lên tiếng xác nhận chưa có bất kỳ kế hoạch đàm phán Mỹ - Iran nào được thống nhất sẽ tổ chức tại Doha (Qatar) trong giai đoạn hiện nay.

Đặc phái viên Witkoff và con rể ông Trump tới Qatar nhưng không gặp quan chức Iran
Đặc phái viên Witkoff và con rể ông Trump tới Qatar nhưng không gặp quan chức Iran

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, sẽ tới Doha để gặp các nhà trung gian Qatar, thảo luận về đàm phán Mỹ - Iran. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar ngày 30/6, sẽ không diễn ra cuộc gặp cấp cao nào giữa Washington và Tehran.

Đặc phái viên Witkoff và con rể ông Trump tới Qatar nhưng không gặp quan chức Iran

Đặc phái viên Witkoff và con rể ông Trump tới Qatar nhưng không gặp quan chức Iran

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, sẽ tới Doha để gặp các nhà trung gian Qatar, thảo luận về đàm phán Mỹ - Iran. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar ngày 30/6, sẽ không diễn ra cuộc gặp cấp cao nào giữa Washington và Tehran.

Iran phản đối kế hoạch của Pháp rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz
Iran phản đối kế hoạch của Pháp rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi ngày 29/6 tuyên bố mọi hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz chỉ có thể do Iran thực hiện, đồng thời chỉ trích những phát biểu gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, coi đó là "sự khiêu khích".

Iran phản đối kế hoạch của Pháp rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz

Iran phản đối kế hoạch của Pháp rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi ngày 29/6 tuyên bố mọi hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz chỉ có thể do Iran thực hiện, đồng thời chỉ trích những phát biểu gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, coi đó là "sự khiêu khích".