Iran để ngỏ con đường cho châu Âu cứu Thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Hassan Rouhani trong cuộc họp nội các ngày 2/10 khẳng định rằng Iran vẫn để ngỏ con đường cho châu Âu để cứu Thỏa thuận hạt nhân.

Ông Rouhani nhấn mạnh rằng, Iran sẵn sàng tổ chức một cuộc họp nhóm P5+1 nhưng các quyết định của nhóm này cần được tôn trọng và nhấn mạnh rằng Iran đang tìm kiếm các cuộc đàm phán để đạt được kết quả thực sự.

Tổng thống Iran nói rằng cánh cửa vẫn mở cho châu Âu. Ảnh: IRNA

Tổng thống Iran tuyên bố, Tehran không tin tưởng vào chính quyền Mỹ khi vừa yêu cầu các cuộc đàm phán, vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt. Ông Rouhani cho rằng, Mỹ nên dỡ bỏ tất cả các lệnh cấm vận và bắt đầu cho phép Iran xuất khẩu dầu ngay lập tức, đồng thời nói rằng sáng kiến giải quyết vấn đề hạt nhân của Pháp có thể được chấp nhận bởi toàn bộ sáng kiến tập trung vào việc Iran không có vũ khí hạt nhân.

Trước đó phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Iran chỉ rõ nếu Mỹ cần một phản ứng tích cực, cách duy nhất để bắt đầu các cuộc đàm phán là trở lại các cam kết và tuân thủ chúng. Ông Rouhani kêu gọi duy trì an ninh, hòa bình, ổn định ở vùng Vịnh và Eo biển Hormuz bằng cách thiết lập liên minh Hy vọng vì hòa bình Hormuz./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran phủ nhận có kế hoạch can thiệp vào bầu cử Mỹ
Iran phủ nhận có kế hoạch can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN -Trước đó, có thông tin tình báo Mỹ cho rằng, Iran nằm trong số các nước đang nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Iran phủ nhận có kế hoạch can thiệp vào bầu cử Mỹ

Iran phủ nhận có kế hoạch can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN -Trước đó, có thông tin tình báo Mỹ cho rằng, Iran nằm trong số các nước đang nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Em trai Tổng thống Iran bị tuyên án 5 năm tù giam
Em trai Tổng thống Iran bị tuyên án 5 năm tù giam

VOV.VN - Hãng thông tấn Iran Fars đưa tin em trai Tổng thống Iran Rouhani là ông Hossein Fereydoun bị tuyên án 5 năm tù vì tội tham nhũng.

Em trai Tổng thống Iran bị tuyên án 5 năm tù giam

Em trai Tổng thống Iran bị tuyên án 5 năm tù giam

VOV.VN - Hãng thông tấn Iran Fars đưa tin em trai Tổng thống Iran Rouhani là ông Hossein Fereydoun bị tuyên án 5 năm tù vì tội tham nhũng.

Saudi Arabia muốn dùng giải pháp chính trị để giải quyết vấn đề Iran
Saudi Arabia muốn dùng giải pháp chính trị để giải quyết vấn đề Iran

VOV.VN - Thái tử Saudi Arabia cho biết, ông vẫn muốn một giải pháp chính trị hơn là một giải pháp quân sự, để giải quyết căng thẳng với Iran.

Saudi Arabia muốn dùng giải pháp chính trị để giải quyết vấn đề Iran

Saudi Arabia muốn dùng giải pháp chính trị để giải quyết vấn đề Iran

VOV.VN - Thái tử Saudi Arabia cho biết, ông vẫn muốn một giải pháp chính trị hơn là một giải pháp quân sự, để giải quyết căng thẳng với Iran.

Lãnh đạo Nga - Iran gặp nhau bàn cách “gỡ rối” Trung Đông
Lãnh đạo Nga - Iran gặp nhau bàn cách “gỡ rối” Trung Đông

VOV.VN - Ngày 1/10, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Iran Rouhani đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh kinh tế Á-Âu ở Yerevan, Armenia.

Lãnh đạo Nga - Iran gặp nhau bàn cách “gỡ rối” Trung Đông

Lãnh đạo Nga - Iran gặp nhau bàn cách “gỡ rối” Trung Đông

VOV.VN - Ngày 1/10, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Iran Rouhani đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh kinh tế Á-Âu ở Yerevan, Armenia.

Iran phô diễn sức mạnh quân sự nhân kỷ niệm cuộc chiến Iran-Iraq
Iran phô diễn sức mạnh quân sự nhân kỷ niệm cuộc chiến Iran-Iraq

VOV.VN - Hôm 22/9, Iran đã phô trương sức mạnh quân sự của nước này với một loạt tàu chiến và tên lửa đánh dấu kỷ niệm 39 năm bắt đầu cuộc chiến Iran-Iraq.

Iran phô diễn sức mạnh quân sự nhân kỷ niệm cuộc chiến Iran-Iraq

Iran phô diễn sức mạnh quân sự nhân kỷ niệm cuộc chiến Iran-Iraq

VOV.VN - Hôm 22/9, Iran đã phô trương sức mạnh quân sự của nước này với một loạt tàu chiến và tên lửa đánh dấu kỷ niệm 39 năm bắt đầu cuộc chiến Iran-Iraq.

Tướng Iran: Xóa sổ Israel khỏi bản đồ là mục tiêu trong tầm tay
Tướng Iran: Xóa sổ Israel khỏi bản đồ là mục tiêu trong tầm tay

VOV.VN - Phía Iran nhận định ngày 30/9 rằng việc “xóa sổ Israel khỏi bản đồ không phải là giấc mơ nữa mà đã trở thành một mục tiêu có thể thực hiện được”.

Tướng Iran: Xóa sổ Israel khỏi bản đồ là mục tiêu trong tầm tay

Tướng Iran: Xóa sổ Israel khỏi bản đồ là mục tiêu trong tầm tay

VOV.VN - Phía Iran nhận định ngày 30/9 rằng việc “xóa sổ Israel khỏi bản đồ không phải là giấc mơ nữa mà đã trở thành một mục tiêu có thể thực hiện được”.