Lãnh đạo Nga - Iran gặp nhau bàn cách “gỡ rối” Trung Đông

VOV.VN - Ngày 1/10, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Iran Rouhani đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh kinh tế Á-Âu ở Yerevan, Armenia.

Phát biểu với báo giới ngay trước cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin cho biết: “Chúng tôi sẽ thảo luận về các vấn đề song phương, trong đó bao gồm Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), cũng như các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có Syria. Tôi cũng hoan nghênh Iran tham gia vào Liên minh kinh tế Á - Âu. Tôi chắc chắn điều này sẽ có lợi cho tất cả các bên”.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, truyền thông khu vực Trung Đông đã dẫn thông báo được đăng tải trên trang mạng của Tổng thống Iran Rouhani cho biết, bên cạnh các nội dung trên, tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về kế hoạch hòa bình mang tên “Nỗ lực vì Hòa bình cho Hormuz - viết tắt là HOPE, đã được ông Rouhani giới thiệu trong chuyến công du tới thành phố New York, Mỹ, để tham dự kỳ họp của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc vừa qua.

Đây là sáng kiến được ông Rouhani đưa ra nhằm đảm bảo an ninh tại Eo biển Hormuz, cũng như thiết lập một nền hòa bình và hợp tác lâu dài ở khu vực. 

Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh kinh tế Á - Âu diễn ra ở thủ đô Yerevan, Armenia là dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Liên minh này. Ngoài 5 nước thành viên của Liên minh tham dự Hội nghị, bao gồm, nước chủ nhà Armenia, Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, các nhà lãnh đạo khách mời của Iran, Singapore, Moldova và Tajikistan cũng tham dự Hội nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran phô diễn sức mạnh quân sự nhân kỷ niệm cuộc chiến Iran-Iraq
Iran phô diễn sức mạnh quân sự nhân kỷ niệm cuộc chiến Iran-Iraq

VOV.VN - Hôm 22/9, Iran đã phô trương sức mạnh quân sự của nước này với một loạt tàu chiến và tên lửa đánh dấu kỷ niệm 39 năm bắt đầu cuộc chiến Iran-Iraq.

Iran phô diễn sức mạnh quân sự nhân kỷ niệm cuộc chiến Iran-Iraq

Iran phô diễn sức mạnh quân sự nhân kỷ niệm cuộc chiến Iran-Iraq

VOV.VN - Hôm 22/9, Iran đã phô trương sức mạnh quân sự của nước này với một loạt tàu chiến và tên lửa đánh dấu kỷ niệm 39 năm bắt đầu cuộc chiến Iran-Iraq.

Tướng Iran: Xóa sổ Israel khỏi bản đồ là mục tiêu trong tầm tay
Tướng Iran: Xóa sổ Israel khỏi bản đồ là mục tiêu trong tầm tay

VOV.VN - Phía Iran nhận định ngày 30/9 rằng việc “xóa sổ Israel khỏi bản đồ không phải là giấc mơ nữa mà đã trở thành một mục tiêu có thể thực hiện được”.

Tướng Iran: Xóa sổ Israel khỏi bản đồ là mục tiêu trong tầm tay

Tướng Iran: Xóa sổ Israel khỏi bản đồ là mục tiêu trong tầm tay

VOV.VN - Phía Iran nhận định ngày 30/9 rằng việc “xóa sổ Israel khỏi bản đồ không phải là giấc mơ nữa mà đã trở thành một mục tiêu có thể thực hiện được”.

Triển vọng nào cho đàm phán Mỹ-Iran?
Triển vọng nào cho đàm phán Mỹ-Iran?

VOV.VN - Dù tuyên bố trái chiều về dỡ bỏ trừng phạt, song cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Iran đều đã mềm dẻo hơn rất nhiều so với cách đây chỉ 1 tuần.

Triển vọng nào cho đàm phán Mỹ-Iran?

Triển vọng nào cho đàm phán Mỹ-Iran?

VOV.VN - Dù tuyên bố trái chiều về dỡ bỏ trừng phạt, song cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Iran đều đã mềm dẻo hơn rất nhiều so với cách đây chỉ 1 tuần.

Saudi Arabia muốn dùng giải pháp chính trị để giải quyết vấn đề Iran
Saudi Arabia muốn dùng giải pháp chính trị để giải quyết vấn đề Iran

VOV.VN - Thái tử Saudi Arabia cho biết, ông vẫn muốn một giải pháp chính trị hơn là một giải pháp quân sự, để giải quyết căng thẳng với Iran.

Saudi Arabia muốn dùng giải pháp chính trị để giải quyết vấn đề Iran

Saudi Arabia muốn dùng giải pháp chính trị để giải quyết vấn đề Iran

VOV.VN - Thái tử Saudi Arabia cho biết, ông vẫn muốn một giải pháp chính trị hơn là một giải pháp quân sự, để giải quyết căng thẳng với Iran.

Iran phủ nhận có kế hoạch can thiệp vào bầu cử Mỹ
Iran phủ nhận có kế hoạch can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN -Trước đó, có thông tin tình báo Mỹ cho rằng, Iran nằm trong số các nước đang nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Iran phủ nhận có kế hoạch can thiệp vào bầu cử Mỹ

Iran phủ nhận có kế hoạch can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN -Trước đó, có thông tin tình báo Mỹ cho rằng, Iran nằm trong số các nước đang nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Em trai Tổng thống Iran bị tuyên án 5 năm tù giam
Em trai Tổng thống Iran bị tuyên án 5 năm tù giam

VOV.VN - Hãng thông tấn Iran Fars đưa tin em trai Tổng thống Iran Rouhani là ông Hossein Fereydoun bị tuyên án 5 năm tù vì tội tham nhũng.

Em trai Tổng thống Iran bị tuyên án 5 năm tù giam

Em trai Tổng thống Iran bị tuyên án 5 năm tù giam

VOV.VN - Hãng thông tấn Iran Fars đưa tin em trai Tổng thống Iran Rouhani là ông Hossein Fereydoun bị tuyên án 5 năm tù vì tội tham nhũng.