Iran không chấp nhận chuyển urani ra khỏi lãnh thổ

VOV.VN - Quan chức an ninh hàng đầu Iran hôm 20/10 tuyên bố nước này sẽ không chuyển bất kỳ lượng Urani đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ. Urani làm giàu phải được sử dụng bên trong Iran, bởi đây là tài sản quốc gia của Tehran.

Tuyên bố được ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đưa ra tối qua, trong cuộc gặp Tổng tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan, Thống tướng Asim Munir đang ở thăm Tehran. Quan chức an ninh hàng đầu Iran nêu rõ: Tehran sẽ không chuyển ra khỏi lãnh thổ dù chỉ một lượng nhỏ urani đã làm giàu. Urani là tài sản lớn, là của cải quốc gia của người dân Iran. Vật liệu hạt nhân do Iran tạo ra, phải được sử dụng bên trong lãnh thổ Iran.    

Cũng trong tuyên bố, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Rezaei khẳng định sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ được tiến hành, trước khi Washington thực thi các bước đi thực tế về xây dựng lòng tin. Hòa đàm chỉ có thể được nối lại, khi các điều kiện liên quan của Iran được đáp ứng.

Xử lý lượng urani đã làm giàu của Iran, khoảng hơn 400 kg với độ tinh khiết 60%, là một trong những vướng mắc lớn nhất trong tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran thời gian qua. Theo các nguồn đáng tin cậy, Washington muốn thu giữ, hoặc ít nhất là chuyển ra khỏi lãnh thổ Iran toàn bộ số urani này.

Ngược lại, Tehran nhất quyết giữ Urani, đề xuất giải pháp pha loãng và hạ độ tinh khiết của vật liệu bên trong lãnh thổ Iran. Một số bên, trong đó có Nga, được cho là đã đưa ra đề xuất tiếp nhận và xử lý lượng urani. Tuy nhiên, giải pháp chính thức cuối cùng vẫn chưa được các bên thống nhất.

Liên quan chuyến thăm của Tổng tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan đến Tehran, các nguồn tin Iran cho biết, ngoài cuộc gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Rezaei, Thống tướng Munir chiều và tối qua còn có các cuộc trao đổi với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Baqer Qalibaf. Tại các cuộc gặp gỡ, hai bên thảo luận các nỗ lực trung gian của Pakistan nhằm hạ nhiệt chiến sự, kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, kết quả cụ thể của các cuộc trao đổi chưa được công bố.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iran khẳng định hợp tác với Nga “chặt chẽ chưa từng có”
Iran khẳng định hợp tác với Nga “chặt chẽ chưa từng có”

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran hôm 20/10 khẳng định sự hợp tác giữa nước này và Liên bang Nga, là chặt chẽ chưa từng có. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Nga vừa có chuyến công du chính thức đến Tehran, lần đầu tiên kể từ khi xung đột Mỹ - Israel - Iran bùng phát cuối tháng 2/2026. 

Iran khẳng định hợp tác với Nga “chặt chẽ chưa từng có”

Iran khẳng định hợp tác với Nga “chặt chẽ chưa từng có”

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran hôm 20/10 khẳng định sự hợp tác giữa nước này và Liên bang Nga, là chặt chẽ chưa từng có. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Nga vừa có chuyến công du chính thức đến Tehran, lần đầu tiên kể từ khi xung đột Mỹ - Israel - Iran bùng phát cuối tháng 2/2026. 

Iran dọa tấn công cáp internet ngầm ở eo biển Hormuz
Iran dọa tấn công cáp internet ngầm ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran cảnh báo các tuyến cáp internet ngầm dưới eo biển Hormuz có thể trở thành mục tiêu tấn công nếu xung đột vũ trang với Mỹ tái diễn.

Iran dọa tấn công cáp internet ngầm ở eo biển Hormuz

Iran dọa tấn công cáp internet ngầm ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran cảnh báo các tuyến cáp internet ngầm dưới eo biển Hormuz có thể trở thành mục tiêu tấn công nếu xung đột vũ trang với Mỹ tái diễn.

Thủ tướng Netanyahu: Israel sẵn sàng tấn công Iran mà không cần Mỹ
Thủ tướng Netanyahu: Israel sẵn sàng tấn công Iran mà không cần Mỹ

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu vừa tuyên bố nước này sẵn sàng tấn công Iran nếu cần thiết, mà không cần sự tham gia của Mỹ. Ông cam kết sẽ lật đổ chính quyền Tehran và đặt chiến lược tấn công phủ đầu làm nguyên tắc cốt lõi trong học thuyết an ninh của mình.

Thủ tướng Netanyahu: Israel sẵn sàng tấn công Iran mà không cần Mỹ

Thủ tướng Netanyahu: Israel sẵn sàng tấn công Iran mà không cần Mỹ

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu vừa tuyên bố nước này sẵn sàng tấn công Iran nếu cần thiết, mà không cần sự tham gia của Mỹ. Ông cam kết sẽ lật đổ chính quyền Tehran và đặt chiến lược tấn công phủ đầu làm nguyên tắc cốt lõi trong học thuyết an ninh của mình.

Mỹ “đốt” số tên lửa tương đương 19 năm mua sắm trong 7 tháng xung đột với Iran
Mỹ “đốt” số tên lửa tương đương 19 năm mua sắm trong 7 tháng xung đột với Iran

VOV.VN - Sau khoảng 7 tháng giao tranh với Iran, Mỹ có thể đã sử dụng số tên lửa đánh chặn Patriot tương đương gần 19 năm mua sắm, căn cứ theo nhịp độ trước chiến tranh. Kho dự trữ suy giảm nhanh, trong khi năng lực sản xuất chưa đáp ứng kịp nhu cầu, là nguy cơ an ninh với Washington nếu xảy ra một cuộc xung đột.

Mỹ “đốt” số tên lửa tương đương 19 năm mua sắm trong 7 tháng xung đột với Iran

Mỹ “đốt” số tên lửa tương đương 19 năm mua sắm trong 7 tháng xung đột với Iran

VOV.VN - Sau khoảng 7 tháng giao tranh với Iran, Mỹ có thể đã sử dụng số tên lửa đánh chặn Patriot tương đương gần 19 năm mua sắm, căn cứ theo nhịp độ trước chiến tranh. Kho dự trữ suy giảm nhanh, trong khi năng lực sản xuất chưa đáp ứng kịp nhu cầu, là nguy cơ an ninh với Washington nếu xảy ra một cuộc xung đột.

Iran tuyên bố 2 siêu tàu chở dầu bị cáo buộc vi phạm phát nổ ở Hormuz
Iran tuyên bố 2 siêu tàu chở dầu bị cáo buộc vi phạm phát nổ ở Hormuz

VOV.VN - Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cuối tuần qua cho biết, một siêu tàu chở dầu thứ hai bị cáo buộc vi phạm quy định hàng hải đã phát nổ sau khi va phải thủy lôi ở eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau một vụ việc tương tự.

Iran tuyên bố 2 siêu tàu chở dầu bị cáo buộc vi phạm phát nổ ở Hormuz

Iran tuyên bố 2 siêu tàu chở dầu bị cáo buộc vi phạm phát nổ ở Hormuz

VOV.VN - Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cuối tuần qua cho biết, một siêu tàu chở dầu thứ hai bị cáo buộc vi phạm quy định hàng hải đã phát nổ sau khi va phải thủy lôi ở eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau một vụ việc tương tự.