Iran muốn được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để thúc đẩy đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Trước vòng đàm phán vào cuối tháng 11 tại Viên (Áo), Iran đã thảo luận với Nga và Trung Quốc về hồ sơ hạt nhân và yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt

Ngày 16/11, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Kani đã họp trực tuyến với người đồng cấp Trung Quốc và Nga về các cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới. Ông Kani phản đối các lệnh trừng phạt và hành động đơn phương của Mỹ áp đặt đối với nước này.

Iran cho rằng Mỹ cần dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt trái với Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) và Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như một điều kiện cho sự thành công của các cuộc đàm phán sắp tới. Iran nhấn mạnh việc Mỹ đơn phương rút khỏi JCPOA và tái áp đặt các lệnh trừng phạt chống Iran là nguyên nhân chính dẫn đến những tồn tại trong thực hiện thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian tuyên bố Iran sẵn sàng đạt được một thỏa thuận hạt nhân và điều này đòi hỏi các bên đàm phán phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cam kết. Ông Abdollahian khẳng định chính phủ mới ở Iran là một chính phủ thực dụng tập trung vào kết quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran và Arab Saudi tiếp tục đàm phán hòa bình
Iran và Arab Saudi tiếp tục đàm phán hòa bình

VOV.VN - Iran và Arab Saudi sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm bình thường hóa mối quan hệ sau 6 năm bị cắt.

Iran và Arab Saudi tiếp tục đàm phán hòa bình

Iran và Arab Saudi tiếp tục đàm phán hòa bình

VOV.VN - Iran và Arab Saudi sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm bình thường hóa mối quan hệ sau 6 năm bị cắt.

Iran sẵn sàng đạt được thỏa thuận hạt nhân
Iran sẵn sàng đạt được thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc sẽ được nối lại vào ngày 29 tới.

Iran sẵn sàng đạt được thỏa thuận hạt nhân

Iran sẵn sàng đạt được thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Các cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc sẽ được nối lại vào ngày 29 tới.

Những vũ khí, khí tài quân sự của Nga nằm trong “tầm ngắm” mua sắm của Iran
Những vũ khí, khí tài quân sự của Nga nằm trong “tầm ngắm” mua sắm của Iran

VOV.VN - Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ cho rằng, Iran muốn mua máy bay chiến đấu Su-30, máy bay huấn luyện Yak-130, xe tăng T-90, hệ thống phòng không S-400 và hệ thống phòng thủ bờ biển K-300P Bastion.

Những vũ khí, khí tài quân sự của Nga nằm trong “tầm ngắm” mua sắm của Iran

Những vũ khí, khí tài quân sự của Nga nằm trong “tầm ngắm” mua sắm của Iran

VOV.VN - Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ cho rằng, Iran muốn mua máy bay chiến đấu Su-30, máy bay huấn luyện Yak-130, xe tăng T-90, hệ thống phòng không S-400 và hệ thống phòng thủ bờ biển K-300P Bastion.