Iran tố tàu Mỹ chở hóa chất tới vịnh Persian để tuồn vào Syria, Iraq

VOV.VN - Một người phát ngôn của quân đội Iran cáo buộc Mỹ đang ngấm ngầm thực hiện một “âm mưu nguy hiểm” ở Iraq và Syria.

Người phát ngôn Các Lực lượng Vũ trang Iran, Tướng Bolfazl Shekarchi ngày 1/7 cho biết, một chiếc tàu của Mỹ chở đầy chất hóa học được tàu chiến hộ tống đã đi vào vịnh Persian.

Iran tố tàu Mỹ chở hóa chất tới vịnh Persian để tuồn vào Syria và Iraq. Ảnh: AFP

“Kiểm tra các bản ghi của chiếc tàu chở hàng MV Cape Ray của Mỹ cho thấy, chiếc tàu này đã từng xuất hiện ở các bờ biển gần Iraq và Syria – nơi mà Mỹ đã tiến hành chiến dịch quân sự với cái cớ sử dụng vũ khí hóa học ở những nước này”, Mehr News dẫn lời ông Shekarchi nói.

Theo ông Shekarchi, chiếc tàu chở hàng đi vào vịnh Persian nhằm mục đích triển khai “các mặt hàng hóa học” ở Iraq và Syria. Ông Shekarchi cũng cáo buộc Mỹ đang sử dụng các “phương pháp nguy hiểm” để “biện minh cho sự hiện diện bất hợp pháp” của mình trong khu vực.

“Chúng tôi đã nắm được các chi tiết chính xác về con tàu chở hàng của Mỹ, số thủy thủ trên tàu hay các chất hóa học được chở trên tàu. Chúng tôi sẽ công bố những thông tin này trong vài ngày tới”, ông Shekarchi cho biết thêm.

Lầu Năm Góc chưa lên tiếng về cáo buộc của Iran.

Hiện chưa rõ quan chức của Iran có ý gì khi nói đến sự gây hấn quân sự của Mỹ với cái cớ sử dụng vũ khí hóa học và liệu ông có ngụ ý cuộc xâm lược Iraq năm 2003 của Mỹ hay các vụ tấn công được cho là có sự dụng vũ khí hóa học gần đây ở Douma của Syria hay không. Cả Syria, Nga và Iran đều cho rằng các vụ tấn công bị cáo buộc là sử dụng vũ khí hóa học chỉ là cái cớ biện minh cho vụ tấn công của Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria hồi tháng 4/2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học do Anh và Đức sản xuất”
“Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học do Anh và Đức sản xuất”

VOV.VN - Syria vừa tuyên bố, quân đội nước này đã tìm thấy cái mà họ gọi là chất độc hóa học do Anh và Đức sản xuất và bị phiến quân bỏ lại ở Douma.

“Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học do Anh và Đức sản xuất”

“Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học do Anh và Đức sản xuất”

VOV.VN - Syria vừa tuyên bố, quân đội nước này đã tìm thấy cái mà họ gọi là chất độc hóa học do Anh và Đức sản xuất và bị phiến quân bỏ lại ở Douma.

Mỹ bác bỏ việc dàn dựng vụ tấn công hóa học mới ở Syria
Mỹ bác bỏ việc dàn dựng vụ tấn công hóa học mới ở Syria

VOV.VN - Nga cáo buộc Mỹ đang cùng các tay súng của Quân đội Syria tự do chuẩn bị dàn cảnh một cuộc tấn công hóa học giả tại miền Đông Syria.

Mỹ bác bỏ việc dàn dựng vụ tấn công hóa học mới ở Syria

Mỹ bác bỏ việc dàn dựng vụ tấn công hóa học mới ở Syria

VOV.VN - Nga cáo buộc Mỹ đang cùng các tay súng của Quân đội Syria tự do chuẩn bị dàn cảnh một cuộc tấn công hóa học giả tại miền Đông Syria.

Vũ khí hóa học ở Douma- cái cớ để phương Tây “dìm” uy tín của Nga?
Vũ khí hóa học ở Douma- cái cớ để phương Tây “dìm” uy tín của Nga?

VOV.VN - Cái gọi là “các vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học ở Douma” không gì khác hơn là cái cớ để phương Tây hạ thấp vai trò của Nga ở Syria.

Vũ khí hóa học ở Douma- cái cớ để phương Tây “dìm” uy tín của Nga?

Vũ khí hóa học ở Douma- cái cớ để phương Tây “dìm” uy tín của Nga?

VOV.VN - Cái gọi là “các vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học ở Douma” không gì khác hơn là cái cớ để phương Tây hạ thấp vai trò của Nga ở Syria.

Nga lật tẩy “mưu đồ” của phương Tây về vụ tấn công hóa học tại Syria
Nga lật tẩy “mưu đồ” của phương Tây về vụ tấn công hóa học tại Syria

VOV.VN - Nga cáo buộc phương Tây và OPCW đang tìm cách đổ lỗi cho chính phủ Syria về các cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này.

Nga lật tẩy “mưu đồ” của phương Tây về vụ tấn công hóa học tại Syria

Nga lật tẩy “mưu đồ” của phương Tây về vụ tấn công hóa học tại Syria

VOV.VN - Nga cáo buộc phương Tây và OPCW đang tìm cách đổ lỗi cho chính phủ Syria về các cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này.

OPCW khẳng định vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria
OPCW khẳng định vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria

VOV.VN - Tuy nhiên, OPCW không xác định bên nào là thủ phạm của những vụ tấn công này.

OPCW khẳng định vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria

OPCW khẳng định vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria

VOV.VN - Tuy nhiên, OPCW không xác định bên nào là thủ phạm của những vụ tấn công này.