Iran tuyên bố eo Hormuz không thể lưu thông

VOV.VN - Iran chiều 31/8 thông báo eo Hormuz không thể lưu thông ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là do quân đội Mỹ tiếp tục các hành vi gây hấn trong khu vực.

Đây là lần thứ 2 trong tháng 7, Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran nêu rõ việc lưu thông qua eo Hormuz ở thời điểm hiện tại là không thể, do hành vi gây hấn của quân đội Mỹ vẫn đang diễn ra. Khi nào tình hình ổn định trở lại, tất cả những đề nghị xin lưu thông, sẽ được Tehran xem xét và cấp phép trở lại một cách nhanh chóng.

Thông báo đóng toàn bộ lưu thông qua eo Hormuz, được Iran công bố trong bối cảnh quân đội Mỹ và Iran đã mở lại chiến dịch tập kích mới nhằm vào nhau. Hôm qua là ngày thứ 3 của đợt giao tranh mới. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng tên lửa và UAV tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực. Đòn tập kích mới nhất tiến hành chiều qua, nhắm vào căn cứ không quân Ahmad al-Jaber mà quân đội Mỹ đang vận hành ở Kuwait.  

Còn tại eo biển Hormuz, IRGC thông báo đã tấn công 2 tàu chở dầu và buộc 4 tàu khác phải đổi hướng di chuyển. 2 tàu bị tấn công với lý do cố tình phớt lờ cảnh báo và đi vào luồng không an toàn do quân đội Mỹ chỉ định, không phải tuyến di chuyển theo hướng dẫn của Iran. Một số nguồn tin khu vực đêm qua cho biết hoạt động lưu thông qua eo Hormuz trong ngày 31/7 gần như tê liệt. Nhiều giờ liên tiếp, vùng biển chiến lược này không có bất kỳ con tàu nào đến và đi theo cả hai hướng.

Tại thời điểm trước khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát (ngày 28/2/2026), trung bình mỗi ngày có khoảng 130-140 tàu hàng đi qua eo Hormuz, tuyến vận tải chiếm tới 20% tổng khối lượng giao dịch dầu thô toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iran tấn công 2 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz
Iran tấn công 2 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Sau khi tập kích loạt căn cứ Mỹ tại vùng Vịnh trong buổi sáng, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chiều 31/7 đã tấn công 2 tàu chở dầu nước ngoài tại eo biển Hormuz, động thái được dự báo sẽ dẫn đến đòn trả đũa mạnh mẽ của quân đội Mỹ.

Iran tấn công 2 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

Iran tấn công 2 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Sau khi tập kích loạt căn cứ Mỹ tại vùng Vịnh trong buổi sáng, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chiều 31/7 đã tấn công 2 tàu chở dầu nước ngoài tại eo biển Hormuz, động thái được dự báo sẽ dẫn đến đòn trả đũa mạnh mẽ của quân đội Mỹ.

Mỹ và Israel xem xét phong tỏa đường bộ đối với Iran
Mỹ và Israel xem xét phong tỏa đường bộ đối với Iran

VOV.VN - Một nguồn tin cấp cao của Israel cho biết, Mỹ và Israel đang xem xét khả năng áp đặt một hình thức phong tỏa đường bộ đối với Iran nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran.

Mỹ và Israel xem xét phong tỏa đường bộ đối với Iran

Mỹ và Israel xem xét phong tỏa đường bộ đối với Iran

VOV.VN - Một nguồn tin cấp cao của Israel cho biết, Mỹ và Israel đang xem xét khả năng áp đặt một hình thức phong tỏa đường bộ đối với Iran nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran.

Iran tiếp tục tập kích căn cứ Mỹ, tố cáo Israel tấn công cảng dầu khí Ai Cập
Iran tiếp tục tập kích căn cứ Mỹ, tố cáo Israel tấn công cảng dầu khí Ai Cập

VOV.VN - Sáng 31/7, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại khu vực. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Tehran tập kích mục tiêu của Washington, dấu hiệu cho thấy đợt giao tranh có nguy cơ leo thang và kéo dài.

Iran tiếp tục tập kích căn cứ Mỹ, tố cáo Israel tấn công cảng dầu khí Ai Cập

Iran tiếp tục tập kích căn cứ Mỹ, tố cáo Israel tấn công cảng dầu khí Ai Cập

VOV.VN - Sáng 31/7, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại khu vực. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Tehran tập kích mục tiêu của Washington, dấu hiệu cho thấy đợt giao tranh có nguy cơ leo thang và kéo dài.