Iran tiếp tục tập kích căn cứ Mỹ, tố cáo Israel tấn công cảng dầu khí Ai Cập

VOV.VN - Sáng 31/7, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại khu vực. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Tehran tập kích mục tiêu của Washington, dấu hiệu cho thấy đợt giao tranh có nguy cơ leo thang và kéo dài.

Thông báo vừa công bố của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết mục tiêu tập kích sáng 31/7 là các cơ sở và căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait, bao gồm các khu nhà chứa máy bay chiến đấu, các hệ thống liên lạc vệ tinh và các kho chứa thiết bị bên trong căn cứ không quân Ahmad al-Jaber. IRGC khẳng định đòn tấn công nhằm đáp trả điều mà họ gọi là hành động gây hấn của quân đội Mỹ chống lại người dân và đất nước Iran.

Trước đó, trong ngày 30/7, IRGC cũng đã tập kích loạt căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ ở 3 nước Kuwait, Bahrain và Jordan. IRGC tuyên bố đã phá hủy nhiều tài sản và khí tài hạng nặng của quân đội Mỹ, trong đó có ít nhất 6 máy bay chiến đấu.    

Liên quan một điểm nóng an ninh vừa nổi lên tại khu vực, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Israel đã thực hiện cuộc tấn công mà ông gọi là ngụy tạo nhằm vào cảng dầu khí Damietta của Ai Cập bên bờ Địa Trung Hải hôm 29/7. Trong bài viết trên mạng xã hội X sáng nay, ông Araghchi khẳng định Israel đang âm mưu tiến hành các cuộc tấn công cờ giả nhằm gây chia rẽ sự đoàn kết của thế giới Hồi giáo và phá hoại nền hòa bình khu vực.  

Chính phủ Ai Cập hôm 30/7 xác nhận một máy bay không người lái (UAV) chưa rõ nguồn gốc, đã đánh trúng tàu chở khí của Mỹ đang neo đậu tại cảng Damietta chiều 29/7 và gây cháy dữ dội. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột Mỹ - Israel - Iran bùng phát cuối tháng 2/2026, cơ sở dầu khí của Ai Cập bị tập kích.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp. Ngoài cuộc đối đầu quân sự chưa xác định hồi kết giữa Mỹ và Iran, giao tranh ác liệt còn nổ ra giữa các nhóm thân Iran ở Yemen và Iraq, với các lượng vũ trang của Saudi Arabia có sự hậu thuẫn của quân đội Mỹ. Trong đó, liên quân Mỹ - Saudi Arabia sáng 29/7 đã mở chiến dịch không kích dữ dội vào hàng loạt mục tiêu của nhóm Các lực lượng Huy động nhân dân (PMF) ở miền Bắc Iraq. Đợt tập kích khiến ít nhất 20 tay súng PMF tử vong, hơn hơn 30 người bị thương và hàng chục tòa nhà bị phá hủy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ nã tên lửa quy mô lớn vào Iran để trả đũa, lệnh ngừng bắn tan vỡ từ 2 phía
Mỹ nã tên lửa quy mô lớn vào Iran để trả đũa, lệnh ngừng bắn tan vỡ từ 2 phía

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết họ đang tiến hành tập kích các mục tiêu của Iran để đáp trả vụ tấn công của Tehran nhằm vào lực lượng Mỹ một ngày trước đó.

Mỹ nã tên lửa quy mô lớn vào Iran để trả đũa, lệnh ngừng bắn tan vỡ từ 2 phía

Mỹ nã tên lửa quy mô lớn vào Iran để trả đũa, lệnh ngừng bắn tan vỡ từ 2 phía

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết họ đang tiến hành tập kích các mục tiêu của Iran để đáp trả vụ tấn công của Tehran nhằm vào lực lượng Mỹ một ngày trước đó.

4 lính Vệ binh cách mạng Iran tử vong khi Mỹ và Saudi Arabia tập kích Iraq
4 lính Vệ binh cách mạng Iran tử vong khi Mỹ và Saudi Arabia tập kích Iraq

VOV.VN - Một quan chức Iran vừa cho biết bốn thành viên Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử vong trong các cuộc không kích của Mỹ và Saudi Arabia vào Iraq hôm 29/7.

4 lính Vệ binh cách mạng Iran tử vong khi Mỹ và Saudi Arabia tập kích Iraq

4 lính Vệ binh cách mạng Iran tử vong khi Mỹ và Saudi Arabia tập kích Iraq

VOV.VN - Một quan chức Iran vừa cho biết bốn thành viên Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử vong trong các cuộc không kích của Mỹ và Saudi Arabia vào Iraq hôm 29/7.

Trung Quốc có đủ sức gây áp lực để Iran mở lại eo biển Hormuz?
Trung Quốc có đủ sức gây áp lực để Iran mở lại eo biển Hormuz?

VOV.VN - Khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, các quốc gia vùng Vịnh đang đặt kỳ vọng vào Trung Quốc, thay vì Washington. Đây cũng được xem là phép thử đối với mức độ ảnh hưởng và sự sẵn sàng của Bắc Kinh trong việc gây sức ép với Iran mở lại eo biển Hormuz và tuyến hàng hải qua Biển Đỏ.

Trung Quốc có đủ sức gây áp lực để Iran mở lại eo biển Hormuz?

Trung Quốc có đủ sức gây áp lực để Iran mở lại eo biển Hormuz?

VOV.VN - Khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, các quốc gia vùng Vịnh đang đặt kỳ vọng vào Trung Quốc, thay vì Washington. Đây cũng được xem là phép thử đối với mức độ ảnh hưởng và sự sẵn sàng của Bắc Kinh trong việc gây sức ép với Iran mở lại eo biển Hormuz và tuyến hàng hải qua Biển Đỏ.

Pakistan: Các cuộc tiếp xúc với Mỹ - Iran vẫn được duy trì
Pakistan: Các cuộc tiếp xúc với Mỹ - Iran vẫn được duy trì

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 30/7 cho biết, nước này đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, đồng thời tin tưởng các kênh tiếp xúc giữa hai bên vẫn đang được duy trì bất chấp căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông.

Pakistan: Các cuộc tiếp xúc với Mỹ - Iran vẫn được duy trì

Pakistan: Các cuộc tiếp xúc với Mỹ - Iran vẫn được duy trì

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 30/7 cho biết, nước này đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, đồng thời tin tưởng các kênh tiếp xúc giữa hai bên vẫn đang được duy trì bất chấp căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông.

Kinh tế Mỹ phát triển chậm lại do thuế quan và xung đột với Iran
Kinh tế Mỹ phát triển chậm lại do thuế quan và xung đột với Iran

VOV.VN - Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại trong quý II năm nay khi thâm hụt thương mại, thuế quan tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng, song chi tiêu tiêu dùng và đầu tư của doanh nghiệp, đặc biệt vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), vẫn cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế.

Kinh tế Mỹ phát triển chậm lại do thuế quan và xung đột với Iran

Kinh tế Mỹ phát triển chậm lại do thuế quan và xung đột với Iran

VOV.VN - Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại trong quý II năm nay khi thâm hụt thương mại, thuế quan tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng, song chi tiêu tiêu dùng và đầu tư của doanh nghiệp, đặc biệt vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), vẫn cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế.