Iran xây dựng cơ sở hạt nhân tiên tiến để sản xuất máy ly tâm hiện đại

VOV.VN - Cơ sở này được xây dựng theo yêu cầu của Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei và nằm trong khuôn khổ của thỏa thuận hạt nhân.

Iran đã xây dựng một cơ sở hạt nhân công nghệ cao để sản xuất các máy ly tâm hiện đại. Đây là thông báo đưa ra hôm qua của người đứng đầu Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi.

Người đứng đầu Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi. Ảnh: Iran Project

Ông Salehi cho biết, cơ sở này được xây dựng theo yêu cầu của Lãnh tụ tinh thần Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei và hoàn toàn trong khuôn khổ của thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và Đức).

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, Iran có thể đình chỉ việc thực hiện một số điểm trong thỏa thuận, như điều khoản liên quan đến khối lượng và mức độ làm giàu uraini và thậm chí cuối cùng là rút hoàn toàn khỏi thỏa thuận. Liên quan tới khả năng này, ông Salehi hi vọng với quyết tâm của những quốc gia còn lại, kịch bản xấu nhất sẽ không bao giờ xảy ra, bởi hậu quả của nó sẽ tác động tới tất cả các bên.

Phát biểu của ông Salehi ngầm ám chỉ Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức, những quốc gia tới nay vẫn cho thấy quyết tâm cứu vãn văn kiện bất chấp quyết định đơn phương của Mỹ rút khỏi hồi tháng 5 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại giáo chủ Iran loại trừ khả năng xung đột quân sự
Đại giáo chủ Iran loại trừ khả năng xung đột quân sự

VOV.VN - Ngày 2/9, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã loại trừ nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Đại giáo chủ Iran loại trừ khả năng xung đột quân sự

Đại giáo chủ Iran loại trừ khả năng xung đột quân sự

VOV.VN - Ngày 2/9, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã loại trừ nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran muốn hợp tác với Nga để kiềm chế Mỹ
Lãnh tụ tối cao Iran muốn hợp tác với Nga để kiềm chế Mỹ

VOV.VN-Lãnh tụ tối cao Iran khẳng định, sự hợp tác giữa Iran và Nga về vấn đề Syria là một ví dụ điển hình và một kinh nghiệm hữu ích cho hợp tác song phương.

Lãnh tụ tối cao Iran muốn hợp tác với Nga để kiềm chế Mỹ

Lãnh tụ tối cao Iran muốn hợp tác với Nga để kiềm chế Mỹ

VOV.VN-Lãnh tụ tối cao Iran khẳng định, sự hợp tác giữa Iran và Nga về vấn đề Syria là một ví dụ điển hình và một kinh nghiệm hữu ích cho hợp tác song phương.

Iran lên kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng
Iran lên kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng

VOV.VN - Iran cho biết, nước này đang lên kế hoạch tăng cường năng lực tên lửa đạn đạo và hành trình, cũng như mua máy bay chiến đấu thế hệ mới và tàu ngầm.

Iran lên kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng

Iran lên kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng

VOV.VN - Iran cho biết, nước này đang lên kế hoạch tăng cường năng lực tên lửa đạn đạo và hành trình, cũng như mua máy bay chiến đấu thế hệ mới và tàu ngầm.

Mỹ muốn đẩy mạnh chiến lược “gây sức ép tối đa” đối với Iran
Mỹ muốn đẩy mạnh chiến lược “gây sức ép tối đa” đối với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Iran vào cuối tháng 9/2018.

Mỹ muốn đẩy mạnh chiến lược “gây sức ép tối đa” đối với Iran

Mỹ muốn đẩy mạnh chiến lược “gây sức ép tối đa” đối với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Iran vào cuối tháng 9/2018.

Iran tuyên bố sẽ bắt đầu làm giàu urani vượt các cấp độ trước đây
Iran tuyên bố sẽ bắt đầu làm giàu urani vượt các cấp độ trước đây

VOV.VN - Iran liên tục tuyên bố sẽ khôi phục làm giàu urani ở cấp độ cao nếu Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đổ vỡ.

Iran tuyên bố sẽ bắt đầu làm giàu urani vượt các cấp độ trước đây

Iran tuyên bố sẽ bắt đầu làm giàu urani vượt các cấp độ trước đây

VOV.VN - Iran liên tục tuyên bố sẽ khôi phục làm giàu urani ở cấp độ cao nếu Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đổ vỡ.