Iraq: Các điểm bỏ phiếu đóng cửa tại khu tự trị người Kurd

VOV.VN-Khu vực bán tự trị người Kurd (miền Bắc Iraq) đã đóng cửa sau gần 13 giờ cử tri đi bầu hội đồng địa phương khóa mới.

Tối qua (21/9), các điểm bỏ phiếu tại khu vực bán tự trị người Kurd (miền Bắc Iraq) đã đóng cửa sau gần 13 giờ cử tri đi bầu hội đồng địa phương khóa mới. Giới phân tích cho rằng, cuộc bầu cử sẽ khiến khu vực sản xuất dầu lửa này tiếp tục tìm kiếm quyền tự trị lớn hơn từ chính quyền Trung ương Baghdad.

Nhà chức trách đóng cửa các sân bay và ban hành lệnh cấm đi lại giữa các thành phố tại 3 tỉnh thuộc khu tự trị người Kurd vì lý do an ninh. Ông Mohammed Mahmoud, Giám đốc trung tâm bầu cử tại tỉnh Arbil cho biết: “Cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ, không xảy ra vấn đề gì tại tất cả các điểm bầu cử. Các hòm phiếu mở cửa lúc 7 giờ sáng và đóng lúc 17 giờ mà không kéo dài thêm thời gian như đã nhất trí”.

Tuy nhiên, một quan chức giám sát bầu cử cho biết, ít nhất, 20% số cử tri không thể bỏ phiếu do máy móc trục trặc.

Chính quyền khu tự trị người Kurd đang cố gắng bảo vệ địa bàn này trước làn sóng bạo lực, thu hút đầu tư từ các tập đoàn dầu khí lớn của thế giới như ExxonMobil, Total. Lâu nay, chính quyền khu tự trị người Kurd thường bất đồng với chính phủ trung ương về quyền kiểm soát các mỏ dầu thô và khiến chính phủ ở Baghdad giận dữ khi tự ý kí hợp đồng với các công ty khai thác dầu khí. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đường ống dẫn dầu từ khu tự trị người Kurd đến Thổ Nhĩ Kì sắp hoàn thiện, đường ống xuất khẩu quan trọng có thể giúp địa phương này tự chủ về tài chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên