Iraq có thể vượt Nga để trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn

(VOV) - Báo cáo của IEA nhận định ngành năng lượng sẽ đóng vai trò thiết yếu đối với sự thịnh vượng của Iraq trong tương lai.

Trong báo cáo công bố hôm 9/10, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, Iraq có thể tăng gấp đôi sản lượng khai thác dầu thô 3 triệu thùng/ngày như hiện nay, lên 6,1 triệu thùng/ngày vào năm 2020 và có thể đạt mức khai thác 8 triệu thùng/ngày vào năm 2035.

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Iraqoil)

Báo cáo có tên gọi “Triển vọng Năng lượng Iraq” nhận định, ngành năng lượng đóng vai trò thiết yếu đối với sự thịnh vượng của Iraq trong tương lai, đồng thời có thể góp phần vào sự ổn định định và nền an ninh năng lượng toàn cầu.

Theo báo cáo, Iraq hoàn toàn có thể trở thành nhà cung cấp dầu thô chủ chốt cho các thị trường đang phát triển nhanh tại châu Á, chủ yếu là Trung Quốc, và vượt qua Nga để trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới vào khoảng năm 2030.

Để đạt mục tiêu này, Iraq dự kiến phải đầu tư khoảng 530 tỷ USD cho ngành năng lượng vào năm 2035 - thời điểm mà quốc gia Trung Đông có thể thu về khoản tiền lên tới 5.000 tỷ USD từ nguồn lợi dầu mỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq: Xuất khẩu dầu cao nhất trong 30 năm qua
Iraq: Xuất khẩu dầu cao nhất trong 30 năm qua

Xuất khẩu dầu thô của Iraq trong tháng 8/2012 đã đạt mức cao nhất trong suốt 3 thập kỷ qua, với hơn 79,5 triệu thùng dầu.

Iraq: Xuất khẩu dầu cao nhất trong 30 năm qua

Iraq: Xuất khẩu dầu cao nhất trong 30 năm qua

Xuất khẩu dầu thô của Iraq trong tháng 8/2012 đã đạt mức cao nhất trong suốt 3 thập kỷ qua, với hơn 79,5 triệu thùng dầu.