Iraq đánh bom liều chết nhằm vào Sở Cảnh sát

Ngày 29/12, tại thành phố Mosul xảy ra vụ đánh bom liều chết làm người đứng đầu Sở cảnh sát Mosul, Trung tá Samin Amed thiệt mạng.

Theo nguồn tin của cảnh sát, 2 kẻ đánh bom liều chết đã lao vào bên trong trụ Sở cảnh sát và cho phát nổ quả bom cài trong áo khoác ngay tại văn phòng của trung tá Samin Amed, vốn được đánh giá là người rất tích cực trong cuộc chiến chống mạng lưới khủng bố Al Qeada tại khu vực.        

Kẻ tấn công thứ 3 đã bị cảnh sát tiêu diệt ngay trước khi đột nhập được vào Sở cảnh sát. Nguồn tin không nêu rõ có bao nhiêu người bị thương trong vụ tấn công. Mosul, miền Bắc Iraq được xem là căn cứ cuối cùng của Al Qeada ở các khu vực đô thị của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên