IS đánh bom liều chết trong ngày bầu cử Pakistan, 59 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 24 người chết và 35 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại một điểm bỏ phiếu ở tây nam Pakistan.

Cảnh sát Pakistan vừa cho biết, ít nhất 24 người đã thiệt mạng và khoảng 35 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết gần một điểm bỏ phiếu tại thành phố Quetta, phía Tây Nam nước này.

Nam giới xếp hàng tại một điểm bầu cử ở Pakistan. Ảnh: Reuters.

Theo cảnh sát thành phố, kẻ đánh bom liều chết đã sử dụng xe máy trong vụ tấn công nhằm vào một chiếc xe cảnh sát gần điểm bỏ phiếu. Lực lượng chức năng lập tức được triển khai tới hiện trường và những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện của thành phố. 

Theo các bác sĩ bệnh viện Quetta, số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng cao do nhiều người bị thương nặng.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng nhận tiến hành vụ tấn công này.

Vụ tấn công xảy ra đúng ngày Pakistan tổ chức cuộc tổng tuyển cử lịch sử, bầu ra Thủ tướng mới, 272 thành viên trong Quốc hội và Hội đồng địa phương tại 4 tỉnh lớn của nước này. Trong vòng 1 tháng vận động tranh cử, hơn 180 người, bao gồm 3 ứng cử viên đã thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương trong các vụ tấn công khủng bố khác nhau tại Pakistan.

Khoảng hơn 350.000 binh sĩ của quân đội và hơn 450.000 cảnh sát đã được triển khai tại 85.000 điểm bỏ phiếu của Pakistan trong ngày 25/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bom vẫn nổ bất chấp an ninh siết chặt ở Pakistan trước bầu cử
Bom vẫn nổ bất chấp an ninh siết chặt ở Pakistan trước bầu cử

VOV.VN - Kẻ đánh bom liều chết nhằm vào một chính trị gia Pakistan đang đến nơi diễn thuyết chuẩn bị cho bầu cử địa phương.

Bom vẫn nổ bất chấp an ninh siết chặt ở Pakistan trước bầu cử

Bom vẫn nổ bất chấp an ninh siết chặt ở Pakistan trước bầu cử

VOV.VN - Kẻ đánh bom liều chết nhằm vào một chính trị gia Pakistan đang đến nơi diễn thuyết chuẩn bị cho bầu cử địa phương.

Cảnh an ninh Afghanistan đổ gục sau vụ đánh bom liều chết ở Kabul
Cảnh an ninh Afghanistan đổ gục sau vụ đánh bom liều chết ở Kabul

VOV.VN - Trong vụ đánh bom tự sát này, Phó Tổng thống Afghanistan thoát chết còn 14 người khác tử vong. Hơn 50 người gồm cả nhân viên an ninh bị thương.

Cảnh an ninh Afghanistan đổ gục sau vụ đánh bom liều chết ở Kabul

Cảnh an ninh Afghanistan đổ gục sau vụ đánh bom liều chết ở Kabul

VOV.VN - Trong vụ đánh bom tự sát này, Phó Tổng thống Afghanistan thoát chết còn 14 người khác tử vong. Hơn 50 người gồm cả nhân viên an ninh bị thương.

Thế giới lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Pakistan
Thế giới lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Pakistan

VOV.VN - Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại quốc gia Pakistan trong hơn 1 năm qua và IS đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này.

Thế giới lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Pakistan

Thế giới lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Pakistan

VOV.VN - Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại quốc gia Pakistan trong hơn 1 năm qua và IS đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này.

Pakistan huy động gần 1 triệu quân nhân, cảnh sát chuẩn bị cho bầu cử
Pakistan huy động gần 1 triệu quân nhân, cảnh sát chuẩn bị cho bầu cử

VOV.VN - Uỷ ban bầu cử Pakistan cho biết, nước này sẽ triển khai gần 1 triệu cảnh sát và quân nhân để đảm bảo an ninh cho cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra.

Pakistan huy động gần 1 triệu quân nhân, cảnh sát chuẩn bị cho bầu cử

Pakistan huy động gần 1 triệu quân nhân, cảnh sát chuẩn bị cho bầu cử

VOV.VN - Uỷ ban bầu cử Pakistan cho biết, nước này sẽ triển khai gần 1 triệu cảnh sát và quân nhân để đảm bảo an ninh cho cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra.

 Trụ sở đảng chính trị tại Pakistan bị tấn công bằng lựu đạn
Trụ sở đảng chính trị tại Pakistan bị tấn công bằng lựu đạn

VOV.VN - Cảnh sát Pakistan cho hay, thủ phạm chưa rõ danh tính đã ném lựu đạn vào văn phòng vận động tranh cử của Đảng Awami Balachistan (BAP). 

 Trụ sở đảng chính trị tại Pakistan bị tấn công bằng lựu đạn

Trụ sở đảng chính trị tại Pakistan bị tấn công bằng lựu đạn

VOV.VN - Cảnh sát Pakistan cho hay, thủ phạm chưa rõ danh tính đã ném lựu đạn vào văn phòng vận động tranh cử của Đảng Awami Balachistan (BAP).