Kẻ âm mưu tấn công Lầu Năm Góc nhận tội

Ngày 10/7, Rezwan Ferdaus, nghi phạm bị cáo buộc âm mưu sử dụng máy bay điều khiển từ xa có cài chất nổ để tấn công khủng bố Lầu Năm Góc và Tòa nhà Quốc hội Mỹ, đã nhận tội.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, việc bào chữa cho Ferdaus (26 tuổi) sẽ được thực hiện tại tòa án liên bang ở thành phố Boston. Hiện các công tố viên đang đề nghị mức án 17 năm tù dành cho Ferdaus.

Ferdaus sinh sống tại bang Massachusetts, bị bắt vào tháng 9/2011, sau khi dùng một số thiết bị điều khiển từ xa để thực hiện vụ tấn công vào Lầu Năm Góc và trụ sở Quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington.

Ferdaus bắt đầu lập kế hoạch khủng bố chống lại nước Mỹ từ đầu năm 2010. Tuy nhiên, mọi hành động của hắn đều bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) giám sát và theo dõi.

Số thuốc nổ và trang thiết bị mà Ferdaus nhận được là do các nhân viên mật FBI cung cấp dưới vỏ bọc phần tử khủng bố. Các mật vụ giao cho Ferdaus 25kg thuốc nổ C4, nhưng chỉ số ít trong đó là hàng thật. Ngoài ra Ferdaus cũng nhận được 6 khẩu súng trường AK-47 và 3 quả lựu đạn, nhưng chúng đều không sử dụng được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên