Kế hoạch mở rộng định cư ở Jerusalem của Israel bị chỉ trích mạnh mẽ

VOV.VN - Palestine, các nước châu Âu và thế giới Arab lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, còn Mỹ bày tỏ mối quan ngại kế hoạch của Israel.

Nhà cầm quyền Israel lại vừa thông qua một kế hoạch xây thêm 200 ngôi nhà mới ở khu định cư Ramot thuộc Đông Jerusalem.

Hãng thông tấn Anadol dẫn thông tin trên mạng Internet của Nhật báo Idiot Ahronot của Israel nói rằng, việc phê chuẩn kế hoạch mở rộng định cư này do Ủy ban Hoạch định và Xây dựng địa phương của Israel ở Jerusalem phê chuẩn.

Đây cũng chính là Ủy ban đã phê chuẩn kế hoạch xây mới thêm 500 ngôi nhà ở khu định Ramot Shalomo ở Đông Jerusalem ngày 3/11 vừa qua, làm dấy lên làn sóng phản đối và chỉ trích mạnh mẽ của Mỹ, Palestine, các nước châu Âu và thế giới Arab.

Việc xây dưng thêm nhà mới ở Jerusalem của Israel bị phản ứng quyết liệt
Ngay sau khi thông tin Israel phê chuẩn kế hoạch xây dựng 200 ngôi nhà mới ở Đông Jerusalem được công bố, Phong trào “Hòa bình ngày nay” ở Israel cùng một số quan chức Palestine, đã lập tức lên tiếng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ.

Các ý kiến phản đối cảnh báo rằng, hành động của Israel sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới tiến trình hòa bình, đe dọa an ninh và sự ổn định tại khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh hết sức nhạy cảm hiện nay.

Liên quan đến kế hoạch của Israel, ngày 12/11, Mỹ đã bày tỏ "vô cùng lo ngại" trước quyết định của Israel.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, quyết định này của Israel cản trở những nỗ lực để đạt được một giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine.

Israel và Palestine trong những ngày gần đây liên tục cáo buộc nhau làm gia tăng căng thẳng, sau hàng loạt những vụ bạo lực, đụng độ xảy ra giữa cảnh sát và người dân hai nước.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm 11/11 cáo buộc Israel đang khiêu khích, kích động một “cuộc chiến tranh tôn giáo” bằng việc cho phép những người Do Thái giáo đến thăm đền thờ Al-Asqa tranh chấp với người Hồi giáo ở Jerusalem.

Trong vài ngày qua, tại Đông Jerusalem và các khu vực có người Hồi giáo Palestine sinh sống ở Israel đã liên tiếp xảy ra các vụ tấn công bằng dao và ô tô gây thương vong, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ làn sóng bạo lực lan rộng.

Trước đó ngày 11/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại trước các vụ bạo lực gây thương vong tại Jerusalem và Bờ Tây.

Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký Ban Ki-moon nêu rõ: “Bạo lực chỉ gây xói mòn lòng tin và gây tổn hại các nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho người Israel và Palestie".

Ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên nỗ lực hết sức có thể để tránh làm leo thang căng thẳng tại khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo động bùng phát tại Jerusalem trong ngày đám tang cậu bé Palestine
Bạo động bùng phát tại Jerusalem trong ngày đám tang cậu bé Palestine

VOV.VN - Cậu bé này được những người Palestine cho là đã bị những kẻ cực hữu Do Thái bắt cóc và giết hại.

Bạo động bùng phát tại Jerusalem trong ngày đám tang cậu bé Palestine

Bạo động bùng phát tại Jerusalem trong ngày đám tang cậu bé Palestine

VOV.VN - Cậu bé này được những người Palestine cho là đã bị những kẻ cực hữu Do Thái bắt cóc và giết hại.

Người Palestine tấn công khu định cư Do Thái ở đông Jerusalem
Người Palestine tấn công khu định cư Do Thái ở đông Jerusalem

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi những người Do Thái đến đây nhận nhà.

Người Palestine tấn công khu định cư Do Thái ở đông Jerusalem

Người Palestine tấn công khu định cư Do Thái ở đông Jerusalem

VOV.VN - Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi những người Do Thái đến đây nhận nhà.

Căng thẳng gia tăng tại Bờ Tây và Jerusalem
Căng thẳng gia tăng tại Bờ Tây và Jerusalem

VOV.VN - Hiện chưa có báo cáo về thương vong sau các vụ đụng độ.

Căng thẳng gia tăng tại Bờ Tây và Jerusalem

Căng thẳng gia tăng tại Bờ Tây và Jerusalem

VOV.VN - Hiện chưa có báo cáo về thương vong sau các vụ đụng độ.

Mỹ phản đối Israel xây dựng thêm nhà định cư ở Đông Jerusalem
Mỹ phản đối Israel xây dựng thêm nhà định cư ở Đông Jerusalem

VOV.VN - Mỹ coi những khu định cư cho người Do Thái của Israel ở Đông Jerusalem là phi pháp và cản trở tiến trình hòa bình Trung Đông.

Mỹ phản đối Israel xây dựng thêm nhà định cư ở Đông Jerusalem

Mỹ phản đối Israel xây dựng thêm nhà định cư ở Đông Jerusalem

VOV.VN - Mỹ coi những khu định cư cho người Do Thái của Israel ở Đông Jerusalem là phi pháp và cản trở tiến trình hòa bình Trung Đông.