Khai mạc Diễn đàn và hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021

VOV.VN - Army Games lần thứ 7/2021 có quy mô lớn nhất về số lượng người tham gia với tổng cộng hơn 7.000 người, hơn 1.100 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự.

Tại Công viên Patriot, ngoại ô Moscow -Nga, đã diễn ra lễ khai mạc Diễn đàn kỹ thuật quân sự và Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) lần thứ 7-2021. Đây là cơ hội để các nước trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa công tác nghiên cứu, phát triển, chế tạo và sử dụng trang thiết bị vũ khí, khí tài quân sự. 

Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự diễn ra trong các ngày từ 22 đến 28/8 tại Công viên Patriot, ngoại ô Moscow, do Bộ Quốc phòng Nga phối hợp Cơ quan Vũ trụ Liên bang và Công ty Nhà nước “Russian Technologies” tổ chức. Song song với diễn đàn, từ ngày 22/8 đến ngày 4/9, hội thao quân sự quốc tế lần thứ 7 sẽ được tổ chức, trong đó các đội từ 44 quốc gia sẽ tham gia, 10 quốc gia tổ chức các môn thi đấu cùng với Nga. Đây là lần thứ hai liên tiếp Diễn đàn được tổ chức đồng thời với Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games), thu hút sự quan tâm lớn của công chúng và giới chuyên môn. 

Tại Diễn đàn năm nay có hơn 1.400 doanh nghiệp và tổ chức tham gia triển lãm, giới thiệu hơn 28.000 mẫu sản phẩm và công nghệ. Nước chủ nhà Nga trưng bày hơn 230 mẫu vũ khí, quân trang và thiết bị đặc biệt của Bộ Quốc phòng và các sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Kế hoạch trình diễn trên không sẽ có các máy bay chiến đấu Su-57, cũng như các phi đội bay trình diễn hàng đầu của Nga.

Tổng thống Nga V.Putin đã đến dự lễ khai mạc và phát biểu, nhấn mạnh mục đích của sự kiện này: “Các chuyên gia hàng đầu của Nga và các đồng nghiệp nước ngoài của chúng tôi từ gần 100 quốc gia trên thế giới có thể làm quen với những phát triển mới nhất trong ngành công nghiệp quốc phòng, thảo luận về triển vọng làm sâu sắc hơn mối quan hệ quân sự-kỹ thuật, cũng như các vấn đề hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng của các quốc gia và đảm bảo lợi ích quốc gia của họ”.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, năm này qua năm khác, bên lề diễn đàn, các hợp đồng đôi bên cùng có lợi về việc cung cấp các sản phẩm quân sự của Nga đã được ký kết. Ông hy vọng rằng, lần này các vị khách nước ngoài cũng sẽ chú ý đến những mẫu mới của tổ hợp công nghiệp-quốc phòng Nga, đánh giá cao khả năng độc đáo của chúng không chỉ trên băng video, mà còn trực tiếp trên thao trường, trên các nền tảng quan sát.

Tổng thống V.Putin chỉ rõ: “Hội thao quân sự quốc tế đã trở thành một nền tảng tuyệt vời để trình bày khả năng của vũ khí và thiết bị quân sự. Từ năm này qua năm khác, chúng thu hút ngày càng nhiều người tham gia mới, số lượng các cuộc thi ngày càng tăng, và lần này quân đội sẽ thể hiện kỹ năng của mình trong 34 cuộc thi quốc tế tại các thao trường của 11 quốc gia”.

Tổng thống Putin khẳng định, với hơn 5.000 chuyên gia quân sự từ 44 quốc gia, đây không chỉ là một cơ hội tốt để kiểm tra khả năng huấn luyện chiến thuật và kỹ năng sử dụng vũ khí và thiết bị của họ, mà tham gia hội thao là giao tiếp trực tiếp với đồng nghiệp, nó có ý nghĩa đóng góp cho sự phát triển.

Hội thao Quân sự Quốc tế -Army Games 2021 ngày càng nhận được sự quan tâm ở cả Nga và nước ngoài. Điều này được khẳng định qua số lượng đội tham gia tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Vị trí địa lý của các quốc gia đồng tổ chức cũng đã tăng hơn gấp đôi và lần đầu tiên diễn ra tại Algeria, Việt Nam, Qatar và Serbia. Việt Nam đăng cai tổ chức hai cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ hội thao. Đây cũng là lần thứ 4, QĐND Việt Nam tham gia và tranh tài ở nhiều môn thi nhất.

Army Games lần thứ 7/2021 có quy mô lớn nhất về số lượng người tham gia với tổng cộng hơn 7.000 người, hơn 1.100 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự. Năm nay, lần đầu tiên quân nhân lực lượng vũ trang các nước Brazil, Burkina Faso, Cyprus, Malaysia, Cameroon và Vương quốc Eswatini tham gia Hội thao.

Lễ bế mạc và trao cúp chính cho quốc gia chiến thắng sẽ diễn ra vào ngày 4/9 sau trận chung kết Tank Biathlon./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đội tuyển tăng Việt Nam nhận cúp vô địch Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020
Đội tuyển tăng Việt Nam nhận cúp vô địch Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020

VOV.VN - Tối 4/9 (theo giờ Hà Nội), Lễ trao giải Cuộc thi “Xe tăng hành tiến” bảng 2 trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020 đã diễn ra tại Công viên Patriot, ngoại ô thủ đô Moscow của Liên bang Nga.

Đội tuyển tăng Việt Nam nhận cúp vô địch Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020

Đội tuyển tăng Việt Nam nhận cúp vô địch Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020

VOV.VN - Tối 4/9 (theo giờ Hà Nội), Lễ trao giải Cuộc thi “Xe tăng hành tiến” bảng 2 trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020 đã diễn ra tại Công viên Patriot, ngoại ô thủ đô Moscow của Liên bang Nga.

BMP-3 của Nga diễn tập chuẩn bị cho giải đua thiết giáp tại Army Games 2021
BMP-3 của Nga diễn tập chuẩn bị cho giải đua thiết giáp tại Army Games 2021

VOV.VN - Trong buổi huấn luyện chuẩn bị cho giải đua thiết giáp “Tiến công Suvorov” tại Korle, kíp lái của Nga điều khiển xe chiến đấu bộ binh BMP-3 thành công vượt qua 11 chướng ngại vật trong thời gian quy định.

BMP-3 của Nga diễn tập chuẩn bị cho giải đua thiết giáp tại Army Games 2021

BMP-3 của Nga diễn tập chuẩn bị cho giải đua thiết giáp tại Army Games 2021

VOV.VN - Trong buổi huấn luyện chuẩn bị cho giải đua thiết giáp “Tiến công Suvorov” tại Korle, kíp lái của Nga điều khiển xe chiến đấu bộ binh BMP-3 thành công vượt qua 11 chướng ngại vật trong thời gian quy định.

Việt Nam đăng cai tổ chức 2 nội dung của Army Games 2021
Việt Nam đăng cai tổ chức 2 nội dung của Army Games 2021

VOV.VN - Năm 2021, cùng với việc cùng tiếp tục gửi các đoàn tham gia hội thao Army Games ở nước ngoài, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Việt Nam đăng cai hai nội dung thi đấu tại Việt Nam.

Việt Nam đăng cai tổ chức 2 nội dung của Army Games 2021

Việt Nam đăng cai tổ chức 2 nội dung của Army Games 2021

VOV.VN - Năm 2021, cùng với việc cùng tiếp tục gửi các đoàn tham gia hội thao Army Games ở nước ngoài, lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Việt Nam đăng cai hai nội dung thi đấu tại Việt Nam.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tranh tài nhiều môn tại Army Games 2021
Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tranh tài nhiều môn tại Army Games 2021

VOV.VN - Army Games 2021 do Bộ Quốc phòng Liên bang chủ trì tổ chức, sẽ khai mạc ngày 22/8 với 36 môn thi đấu diễn ra ở 12 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tranh tài nhiều môn tại Army Games 2021

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tranh tài nhiều môn tại Army Games 2021

VOV.VN - Army Games 2021 do Bộ Quốc phòng Liên bang chủ trì tổ chức, sẽ khai mạc ngày 22/8 với 36 môn thi đấu diễn ra ở 12 quốc gia và vùng lãnh thổ.