Khai mạc tuần lễ cấp cao UNGA 81: Phép thử của niềm tin vào chủ nghĩa đa phương

VOV.VN - Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) khóa 81 bắt đầu hôm nay (22/9) tại New York, Mỹ, trong một bối cảnh đặc biệt. Những thách thức toàn cầu ngày càng đòi hỏi các nước phải hợp tác, nhưng niềm tin vào các thiết chế đa phương lại đang chịu nhiều sức ép.

 

Vấn đề đặt ra với khóa họp UNGA 81 không chỉ là các nước sẽ cam kết điều gì, mà là liệu những cam kết đó có thể được chuyển thành hành động hay không.

Ngay trước thềm Tuần lễ Cấp cao, các nhà lãnh đạo đã đưa thông điệp này vào Hội nghị Thượng đỉnh “Đối tác vì chủ nghĩa đa phương” diễn ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Dù đến từ những khu vực và có những lợi ích khác nhau, các nước tham dự đều nhấn mạnh một điểm chung: cần bảo vệ các nguyên tắc, luật pháp quốc tế và củng cố hợp tác đa phương.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nhấn mạnh mục tiêu không dừng ở việc bảo vệ hệ thống hiện có, mà phải biến những cam kết chung thành hành động cụ thể: “Mục tiêu cốt lõi của chúng tôi là hỗ trợ công việc của Liên hợp quốc và các cơ chế đa phương khác, đồng thời chúng tôi sẽ góp phần chuyển hóa các cam kết chung thành hành động cụ thể. Về vấn đề này, tôi nhận thấy có ba ưu tiên chính. Thứ nhất, chúng ta phải bảo vệ các quy tắc và thể chế đang che chở cho tất cả chúng ta. Đó là Hiến chương Liên hợp quốc, việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và luật pháp quốc tế. Thứ hai, chúng ta cần đạt được tiến bộ trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu như tài chính khí hậu, phát triển bền vững, công tác chuẩn bị ứng phó đại dịch, khả năng phục hồi kinh tế và trí tuệ nhân tạo”.

Đây cũng chính là bài toán lớn đặt ra với Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Chủ đề của khóa họp là “Khôi phục niềm tin, quản trị chuyển đổi: Một Liên hợp quốc hành động vì tất cả mọi người”. Nhưng trong bối cảnh xung đột kéo dài, cạnh tranh chiến lược gia tăng, cùng những thách thức xuyên biên giới như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và trí tuệ nhân tạo, khoảng cách giữa những gì được cam kết và những gì người dân thực sự nhận được đang trở thành phép thử đối với các thể chế quốc tế.

Bởi vậy, “khôi phục niềm tin” không thể chỉ là một thông điệp chính trị. Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 Khalilur Rahman cho rằng niềm tin phải được xây dựng từ chính những quyết định và kết quả cụ thể. Từ góc nhìn này, thách thức của Liên hợp quốc hiện nay không hẳn là thiếu các nghị quyết, sáng kiến hay chương trình hành động. Vấn đề nằm ở năng lực biến những cam kết đó thành những thay đổi hữu hình. Đây cũng là lý do yêu cầu cải cách chủ nghĩa đa phương ngày càng được đặt ra, từ tăng tính đại diện, minh bạch trong quá trình ra quyết định cho tới bảo đảm tiếng nói lớn hơn cho các nước đang phát triển.

Các nhà lãnh đạo tại Hội nghị “Đối tác vì chủ nghĩa đa phương” cũng nhấn mạnh nhu cầu này. Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho rằng muốn chủ nghĩa đa phương tiến lên, cần có những cuộc thảo luận rộng rãi hơn và quy trình ra quyết định minh bạch hơn.

“Chủ nghĩa đa phương sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất khi luật pháp, các quy tắc và chuẩn mực quốc tế được tuân thủ một cách nghiêm túc. Để chủ nghĩa đa phương có thể tiến bước, cả công tác vận động lẫn thực tiễn triển khai đều cần được tăng cường. Do đó, việc cải cách chủ nghĩa đa phương là điều thiết yếu. Đã đến lúc cần thực hiện các cuộc thảo luận có sự tham gia rộng rãi hơn và quy trình ra quyết định minh bạch hơn. Điều này sẽ mang lại niềm hy vọng và sự lạc quan vốn rất cần thiết cho hệ thống Liên hợp quốc, đồng thời củng cố quyết tâm hợp tác cùng nhau của chúng ta”, Ngoại trưởng Ấn Độ nói.

Trong khi đó, Kenya tiếp tục kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an, cho rằng châu Phi không thể mãi là châu lục duy nhất không có đại diện thường trực tại cơ quan chịu trách nhiệm về hòa bình và an ninh quốc tế.

Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 khó có thể ngay lập tức giải quyết những chia rẽ đang tồn tại trong hệ thống quốc tế. Nhưng diễn đàn này vẫn là nơi các quốc gia có thể đối thoại, xác lập chuẩn mực và tìm kiếm những liên minh hành động.

Vì thế, phép thử thực sự của khóa họp lần này có lẽ không nằm ở số lượng tuyên bố được đưa ra tại New York, mà ở khả năng thu hẹp khoảng cách giữa lời nói và hành động. Khi thế giới cần hợp tác nhiều hơn đúng vào lúc niềm tin đang suy giảm, khôi phục sức sống của chủ nghĩa đa phương trước hết sẽ phải bắt đầu từ việc chứng minh rằng hợp tác quốc tế vẫn có thể tạo ra những kết quả cụ thể cho người dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án Houthi tấn công vào Saudi Arabia
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án Houthi tấn công vào Saudi Arabia

VOV.VN - Trong tuyên bố hôm 18/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mạnh mẽ lên án việc lực lượng Houthi ở Yemen tấn công vào Saudi Arabia gây thương vong cho dân thường, đồng thời đe dọa an toàn của tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án Houthi tấn công vào Saudi Arabia

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án Houthi tấn công vào Saudi Arabia

VOV.VN - Trong tuyên bố hôm 18/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mạnh mẽ lên án việc lực lượng Houthi ở Yemen tấn công vào Saudi Arabia gây thương vong cho dân thường, đồng thời đe dọa an toàn của tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Mỹ cấp visa cho lãnh đạo Iran tham dự Đại hội đồng Liên Hợp quốc
Mỹ cấp visa cho lãnh đạo Iran tham dự Đại hội đồng Liên Hợp quốc

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ cấp visa cho phép một số quan chức cấp cao Iran tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc tại New York, bất chấp việc Mỹ và Iran vẫn đang trong tình trạng xung đột. 

Mỹ cấp visa cho lãnh đạo Iran tham dự Đại hội đồng Liên Hợp quốc

Mỹ cấp visa cho lãnh đạo Iran tham dự Đại hội đồng Liên Hợp quốc

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ cấp visa cho phép một số quan chức cấp cao Iran tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc tại New York, bất chấp việc Mỹ và Iran vẫn đang trong tình trạng xung đột. 

Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột Yemen lan rộng, đe dọa hàng hải quốc tế
Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột Yemen lan rộng, đe dọa hàng hải quốc tế

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen Hans Grundberg ngày 10/9 cảnh báo cuộc xung đột mới bùng phát tại Yemen có nguy cơ kéo nước này vào một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn, đồng thời gây ra những hệ lụy vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột Yemen lan rộng, đe dọa hàng hải quốc tế

Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột Yemen lan rộng, đe dọa hàng hải quốc tế

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen Hans Grundberg ngày 10/9 cảnh báo cuộc xung đột mới bùng phát tại Yemen có nguy cơ kéo nước này vào một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn, đồng thời gây ra những hệ lụy vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thảo luận với Tổng thống Iran
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thảo luận với Tổng thống Iran

VOV.VN - Tối 1/9, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã có cuộc gặp và thảo luận với Tổng thống Iran. bv

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thảo luận với Tổng thống Iran

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thảo luận với Tổng thống Iran

VOV.VN - Tối 1/9, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã có cuộc gặp và thảo luận với Tổng thống Iran. bv

Iran sẽ mời Liên hợp quốc thanh sát các địa điểm hạt nhân của nước này
Iran sẽ mời Liên hợp quốc thanh sát các địa điểm hạt nhân của nước này

VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump, ông Steve Witkoff, vừa hé lộ thông tin cho biết Iran sẽ mời Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên hợp quốc tới Iran để thanh sát các địa điểm hạt nhân của quốc gia Tây Á này.

Iran sẽ mời Liên hợp quốc thanh sát các địa điểm hạt nhân của nước này

Iran sẽ mời Liên hợp quốc thanh sát các địa điểm hạt nhân của nước này

VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump, ông Steve Witkoff, vừa hé lộ thông tin cho biết Iran sẽ mời Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên hợp quốc tới Iran để thanh sát các địa điểm hạt nhân của quốc gia Tây Á này.

Tổng thư ký Guterres: Liên Hợp Quốc đang cận kề sụp đổ tài chính
Tổng thư ký Guterres: Liên Hợp Quốc đang cận kề sụp đổ tài chính

VOV.VN - Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đã nói với các quốc gia thành viên rằng tổ chức này đang có nguy cơ "sụp đổ tài chính cận kề", viện dẫn các khoản phí chưa được thanh toán và một quy tắc ngân sách buộc tổ chức này phải hoàn trả số tiền chưa được sử dụng, theo một bức thư mà Reuters xem được hôm 30/1.

Tổng thư ký Guterres: Liên Hợp Quốc đang cận kề sụp đổ tài chính

Tổng thư ký Guterres: Liên Hợp Quốc đang cận kề sụp đổ tài chính

VOV.VN - Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đã nói với các quốc gia thành viên rằng tổ chức này đang có nguy cơ "sụp đổ tài chính cận kề", viện dẫn các khoản phí chưa được thanh toán và một quy tắc ngân sách buộc tổ chức này phải hoàn trả số tiền chưa được sử dụng, theo một bức thư mà Reuters xem được hôm 30/1.