Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thảo luận với Tổng thống Iran

VOV.VN - Tối 1/9, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã có cuộc gặp và thảo luận với Tổng thống Iran. bv

Tối 1/9, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã có cuộc gặp và thảo luận với Tổng thống Iran. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2/2026, Tổng thư ký LHQ gặp và trao đổi với lãnh đạo Iran.

Văn phòng Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết, tại cuộc gặp, ông Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hệ lụy nghiêm trọng về nhân đạo và kinh tế do cuộc xung đột tại Iran cũng như khu vực gây ra.

Tổng thư ký LHQ hối thúc các bên lập tức giải quyết xung đột thông qua đối thoại và đàm phán, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm các quyền về hàng hải quốc tế và tự do lưu thông tại eo biển Hormuz.

Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng tái khẳng định cam kết của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới trong việc hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một giải pháp toàn diện và lâu dài cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Trung Đông.

Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2/2026, viện lý do ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Iran đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích vào Israel cùng các căn cứ Mỹ trên toàn khu vực. Đặc biệt, Tehran đã phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu.

Cho đến hôm qua, hơn 6 tháng sau khi xung đột bùng phát, Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh và tấn công lẫn nhau. Eo biển Hormuz cũng tiếp tục bị phong tỏa, khiến hàng trăm tàu hàng cùng khoảng 6.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau tiếp tục bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nóng thế giới hôm nay 2/9: Ông Putin bất ngờ phát tín hiệu hòa bình về Ukraine
Nóng thế giới hôm nay 2/9: Ông Putin bất ngờ phát tín hiệu hòa bình về Ukraine

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Putin gửi thông điệp mới về hòa bình Ukraine; Mỹ cảnh báo sẽ “đánh mạnh” Iran; Số người thiệt mạng do lũ quét ở Nepal đã lên gần 1.000...

Nóng thế giới hôm nay 2/9: Ông Putin bất ngờ phát tín hiệu hòa bình về Ukraine

Nóng thế giới hôm nay 2/9: Ông Putin bất ngờ phát tín hiệu hòa bình về Ukraine

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Putin gửi thông điệp mới về hòa bình Ukraine; Mỹ cảnh báo sẽ “đánh mạnh” Iran; Số người thiệt mạng do lũ quét ở Nepal đã lên gần 1.000...

Tổng thống El-Sisi kêu gọi tăng cường quan hệ Ai Cập - Trung Quốc
Tổng thống El-Sisi kêu gọi tăng cường quan hệ Ai Cập - Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi kêu gọi thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Ai Cập và Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, trước thềm chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tổng thống El-Sisi kêu gọi tăng cường quan hệ Ai Cập - Trung Quốc

Tổng thống El-Sisi kêu gọi tăng cường quan hệ Ai Cập - Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi kêu gọi thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Ai Cập và Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, trước thềm chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Syria tìm giải pháp ngoại giao với Israel, miền Nam vẫn bất ổn
Syria tìm giải pháp ngoại giao với Israel, miền Nam vẫn bất ổn

VOV.VN - Ngoại trưởng Syria Asaad Al-Shaibani ngày 1/9 cho biết, Syria đang nỗ lực hướng tới một giải pháp ngoại giao với Israel, với sự trung gian của Mỹ, bất chấp các cuộc tấn công liên tục của Israel. 

Syria tìm giải pháp ngoại giao với Israel, miền Nam vẫn bất ổn

Syria tìm giải pháp ngoại giao với Israel, miền Nam vẫn bất ổn

VOV.VN - Ngoại trưởng Syria Asaad Al-Shaibani ngày 1/9 cho biết, Syria đang nỗ lực hướng tới một giải pháp ngoại giao với Israel, với sự trung gian của Mỹ, bất chấp các cuộc tấn công liên tục của Israel.