Khởi hành tàu chuỗi lạnh Trung Quốc - Lào - Thái Lan, vận chuyển trái cây tươi

VOV.VN - Dịch vụ vận chuyển hàng hóa chuỗi lạnh đường sắt toàn tuyến kết nối Trung Quốc - Lào - Thái Lan đã khởi hành ngày 30/3, mang theo sầu riêng tươi từ Thái Lan đến Cảng Đường sắt Quốc tế Thành Đô, Trung Quốc.

Chuyến tàu vận chuyển hàng hóa chuỗi lạnh toàn tuyến kết nối Trung Quốc - Lào - Thái Lan, mang theo 33 tấn sầu riêng tươi của Thái Lan, ngày 30/3 đã khởi hành từ ga Laem Chabang, đi qua Nong Khai (Thái Lan) và ga Vientiane Nam (Lào), sau đó nhập cảnh vào Trung Quốc qua cửa khẩu Mohan ở tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam nước này, trước khi tiếp tục hành trình đến Cảng Đường sắt Quốc tế Thành Đô.

Theo Công ty Đầu tư và Phát triển Cảng Đường sắt Quốc tế Thành Đô – đơn vị vận hành chuỗi lạnh, dịch vụ này hoàn toàn bằng đường sắt. Sự kiện trên đánh dấu việc mở ra một hành lang vận tải xuyên biên giới mới dành cho trái cây.

Trong khi đó, theo đại diện của Ban Quản lý Khu Phát triển Kinh tế và Kỹ thuật Cảng Đường sắt Quốc tế Thành Đô, trước đây, sầu riêng tươi từ Thái Lan phải vận chuyển bằng đường bộ tới Vientiane (Lào), sau đó mới được xếp lên tàu tại Vientiane để chuyển đến Thành Đô thông qua Tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào.

Với việc đưa vào vận hành dịch vụ tàu chuyên tuyến Laem Chabang – Thành Đô, số lượng các điểm trung chuyển trong quy trình vận tải đã được giảm bớt hiệu quả; điểm khởi hành của tuyến đường sắt đã được mở rộng từ ga Vientiane Nam (Lào) tới cảng Laem Chabang (Thái Lan), giúp kết nối trực tiếp với các vùng trồng sầu riêng trọng điểm tại miền Đông Thái Lan.

Giờ đây, ngay sau khi được đóng gói và xếp lên xe tại các vườn cây, sầu riêng tươi chỉ cần 5 giờ vận chuyển bằng đường bộ để đến cảng Laem Chabang. Một chuỗi lạnh khép kín theo mô hình “một container đến thẳng điểm đích” đã được thiết lập, duy trì mức nhiệt độ ổn định 13°C xuyên suốt từ khâu xếp hàng đến khâu dỡ hàng, qua đó tối đa hóa khả năng bảo quản, giữ trọn chất lượng “tươi ngon như vừa hái tại vườn” của những trái sầu riêng.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị trái cây nhập khẩu từ khu vực Đông Nam Á vào Trung Quốc thông qua Cảng Đường sắt Quốc tế Thành Đô đã vượt 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 13,9 triệu USD).

Sầu riêng – một loại trái cây chủ lực xuất khẩu số lượng lớn từ Đông Nam Á sang Trung Quốc – đang chứng kiến ​​đà tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động nhập khẩu. Theo dữ liệu của Hải quan Côn Minh, trong hai tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu sầu riêng qua các cửa khẩu thuộc tỉnh Vân Nam đã đạt 2,05 tỷ nhân dân tệ, tăng 351,6% so với cùng kỳ năm trước và đứng đầu cả nước.

Cũng trong hai tháng đầu năm, riêng hải quan cửa khẩu Thiên Bảo thuộc Hải quan Côn Minh đã làm thủ tục cho 14.000 tấn trái cây nhập khẩu từ các quốc gia thành viên ASEAN, tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng mặt hàng sầu riêng chiếm tới hơn 10.000 tấn.

Trung Quốc hiện là một trong những thị trường tiêu thụ trái cây lớn nhất thế giới. Trong những năm gần đây, các loại trái cây đặc sản tươi ngon và chất lượng cao đến từ các quốc gia thành viên ASEAN đã trở thành lựa chọn ưa thích của người tiêu dùng Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

“AI+” tạo đột phá chuyển đổi cửa khẩu tại Bằng Tường, Trung Quốc
“AI+” tạo đột phá chuyển đổi cửa khẩu tại Bằng Tường, Trung Quốc

VOV.VN- Việc triển khai chiến lược “Trí tuệ nhân tạo +” (AI+) đang tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác quản lý và vận hành tại các cửa khẩu ở thành phố Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), góp phần nâng cao hiệu quả logistics xuyên biên giới và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

“AI+” tạo đột phá chuyển đổi cửa khẩu tại Bằng Tường, Trung Quốc

“AI+” tạo đột phá chuyển đổi cửa khẩu tại Bằng Tường, Trung Quốc

VOV.VN- Việc triển khai chiến lược “Trí tuệ nhân tạo +” (AI+) đang tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác quản lý và vận hành tại các cửa khẩu ở thành phố Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), góp phần nâng cao hiệu quả logistics xuyên biên giới và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Toàn cảnh quốc tế sáng 31/3: Mỹ điều thêm tàu sân bay đến Trung Đông, áp sát Iran
Toàn cảnh quốc tế sáng 31/3: Mỹ điều thêm tàu sân bay đến Trung Đông, áp sát Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, giới chức quân sự Mỹ đang xem xét phương án triển khai thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực gần Iran. Ngoài ra, Mỹ cũng đã triển khai thêm 2 máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress tới căn cứ không quân RAF Fairford.

Toàn cảnh quốc tế sáng 31/3: Mỹ điều thêm tàu sân bay đến Trung Đông, áp sát Iran

Toàn cảnh quốc tế sáng 31/3: Mỹ điều thêm tàu sân bay đến Trung Đông, áp sát Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, giới chức quân sự Mỹ đang xem xét phương án triển khai thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực gần Iran. Ngoài ra, Mỹ cũng đã triển khai thêm 2 máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress tới căn cứ không quân RAF Fairford.

Trung Quốc áp dụng biện pháp trừng phạt đối với nghị sĩ Nhật Bản Furuya Keiji
Trung Quốc áp dụng biện pháp trừng phạt đối với nghị sĩ Nhật Bản Furuya Keiji

VOV.VN - Ngày 30/3, Trung Quốc đã quyết định áp dụng các biện pháp đối phó đối với ông Furuya Keiji, nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản, do những cáo buộc vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc” và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Trung Quốc áp dụng biện pháp trừng phạt đối với nghị sĩ Nhật Bản Furuya Keiji

Trung Quốc áp dụng biện pháp trừng phạt đối với nghị sĩ Nhật Bản Furuya Keiji

VOV.VN - Ngày 30/3, Trung Quốc đã quyết định áp dụng các biện pháp đối phó đối với ông Furuya Keiji, nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản, do những cáo buộc vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc” và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.