Khủng hoảng Syria, chấm dứt bạo lực là ưu tiên trước nhất

(VOV) - Dư luận thế giới còn nhiều ý kiến khác nhau về liên minh đối lập mới tại Syria.

Cộng đồng thế giới tiếp tục phản ứng trước việc thành lập liên minh đối lập mới tại Syria. Trong tuyên bố mới nhất, Mỹ cho biết, nước này có thể sẽ thảo luận với liên minh đối lập mới của Syria và coi đây là đại diện hợp pháp của người dân Syria. Còn Nga tiếp tục phản đối các nước ủng hộ phe đối lập Syria, cho rằng ưu tiên lúc này phải là chấm dứt bạo lực tại quốc gia Trung Đông này.

Hiện trường vụ đánh bom liều chết gần thủ đô Damascus khiến ít nhất 10 người thiệt mạng (Ảnh: SANA//AFP/Getty Images)


Phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/11 đã hoan nghênh việc thành lập liên minh đối lập tại Syria được biết đến là "Liên minh các lực lượng đối lập và cách mạng Syria" hay còn gọi là “Liên minh Dân tộc”. Tuy nhiên, ông Obama cho biết, Mỹ chưa công nhận liên minh này là một chính phủ lưu vong của Syria.

Tổng thống Mỹ Obama nêu rõ: “Tôi hoan nghênh việc lực lượng đối lập Syria hình thành một liên minh có sự liên kết chặt chẽ hơn trước đây. Mỹ có thể sẽ thảo luận với liên minh đối lập này. Các đặc phái viên của Mỹ đã có những chuyến đi và những cuộc gặp gỡ với cộng đồng quốc tế và phe đối lập Syria về cuộc khủng hoảng tại quốc gia này. Chúng tôi chưa sẵn sàng để công nhận liên minh đối lập Syria là một chính phủ lưu vong. Điều chúng tôi quan tâm là những cam kết của lực lượng đối lập Syria về việc thúc đẩy một đất nước Syria dân chủ và hòa bình”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày nhấn mạnh rằng, ưu tiên hiện nay là chấm dứt bạo lực và đổ máu ở Syria hơn là lập ra một nhóm đối lập. Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc Hội nghị Ngoại trưởng Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và Nga tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, ông Lavrov nhấn mạnh: "Với cuộc khủng hoảng tại Syria, Nga cho rằng, chúng ta phải đảm bảo được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Syria. Chúng ta phải đảm bảo rằng, cuộc khủng hoảng này phải do người dân Syria giải quyết thông qua đối thoại, mà không có bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Quan điểm của Nga là phải chấm dứt bạo lực tại Syria. Những báo cáo mà chúng tôi nhận được cho thấy, cả quân đội chính phủ và lực lượng đối lập Syria đều có hành động bạo lực và điều này vi phạm luật pháp quốc tế”.

Tại Hội nghị Ngoại trưởng Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và Nga, các bên cũng không thống nhất được một giải pháp nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng và bạo lực đẫm máu kéo dài hơn 19 tháng qua tại Syria, cướp đi sinh mạng của 38.000 người dân nước này.

Trước đó. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã chỉ trích các quốc gia đứng về phía phe đối lập Syria, đồng thời khẳng định Moscow ở vị trí trung lập trong cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông.

Về phần mình, Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục tiếp xúc với tất cả các bên liên quan ở Syria và khích lệ họ tìm kiếm các giải pháp lâu dài thông qua đối thoại chứ không phải bằng vũ lực, vì lợi ích của nhân dân Syria, hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Trung Quốc tại Algeria Lưu Dư Hà đã đưa ra tuyên bố này khi trả lời phỏng vấn Tạp chí "Focus" ngày 14/11, cho rằng liên minh đối lập mới là "một trong những đối tác quan trọng" trong việc tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria.

Ngày 12/11, các nhóm đối lập Syria đã thỏa thuận thành lập "Liên minh các lực lượng dân tộc đối lập và cách mạng Syria", bầu người đứng đầu là ông Moaz al-Khatib. Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) là tổ chức đầu tiên công nhận liên minh này. Tiếp đó, Liên đoàn Arab cũng lên tiếng coi đây là đại diện hợp pháp của người dân Syria. Trong khi đó, Pháp trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên công nhận liên minh dân tộc đối lập này là "đại diện duy nhất" của người dân Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm đối lập Syria cướp xe hàng cứu trợ
Nhóm đối lập Syria cướp xe hàng cứu trợ

(VOV) - 3 chiếc xe tải chở hàng cứu trợ đến phân phát cho những người dân sống ở hai tỉnh Idlib và Aleppo đã bị các nhóm vũ trang đánh cướp.

Nhóm đối lập Syria cướp xe hàng cứu trợ

Nhóm đối lập Syria cướp xe hàng cứu trợ

(VOV) - 3 chiếc xe tải chở hàng cứu trợ đến phân phát cho những người dân sống ở hai tỉnh Idlib và Aleppo đã bị các nhóm vũ trang đánh cướp.

Ngoại trưởng Nga đến Saudi Arabia thu hẹp bất đồng về Syria
Ngoại trưởng Nga đến Saudi Arabia thu hẹp bất đồng về Syria

(VOV) - Ông Lavrov kêu gọi phe đối lập Syria hòa nhập lực lượng đối lập bên trong Syria vào hàng ngũ của mình.

Ngoại trưởng Nga đến Saudi Arabia thu hẹp bất đồng về Syria

Ngoại trưởng Nga đến Saudi Arabia thu hẹp bất đồng về Syria

(VOV) - Ông Lavrov kêu gọi phe đối lập Syria hòa nhập lực lượng đối lập bên trong Syria vào hàng ngũ của mình.