Kiểm soát súng đạn tại Mỹ - vấn đề không bao giờ cũ

VOV.VN - Vụ xả súng ở căn cứ Hải quân Mỹ tiếp tục dấy lên những tranh cãi về vấn đề kiểm soát súng đạn.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 17/9 kêu gọi Quốc hội nước này “làm sống lại” dự thảo cải cách luật kiểm soát súng đạn. Tuyên bố đưa ra một ngày sau vụ xả súng đẫm máu nhằm vào căn cứ Hải quân Mỹ ở thủ đô Washington. Vụ tấn công tiếp tục làm dấy lên những cuộc tranh cãi về vấn đề kiểm soát súng đạn tại Mỹ và dư luận lại đặt câu hỏi liệu vấn đề có một lần nữa bị rơi vào quên lãng.

Căn cứ Hải quân Mỹ ở Washington - nơi xảy ra vụ xả súng đẫm máu hôm 16/9 làm 12 người thiệt mạng

Một ngày sau vụ xả súng nhằm vào căn cứ Hải quân Mỹ tại thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 17/9 có bài phát biểu kêu gọi Quốc hội nước này “làm sống lại” dự thảo cải cách luật kiểm soát súng đạn. Theo ông Obama, hiện phần lớn người dân Mỹ ủng hộ một dự thảo luật như thế, vốn bị “chết yểu” ngay khi được đưa ra thảo luận hồi tháng 4 vừa qua, do sự phản đối của phần lớn các nghị sĩ đảng Cộng hòa và ngành công nghiệp vũ khí.

“Thực tế là chúng ta không có hệ thống kiểm soát đủ mạnh nên cũng dễ bị tổn thương hơn trước những vụ việc như thế này. Một thực tế không thể phủ nhận là các vụ xả súng dường như đang trở thành một vấn đề thường kỳ tại Mỹ, khi cứ 3 hoặc 4 tháng lại xảy ra một lần. Chúng ta không thể chấp nhận điều này và cần phải hành động. Dù không ngăn chặn được hoàn toàn, song việc thông qua một dự luật như thế có thể tạo ra sự khác biệt”, ông Obama nhấn mạnh.

Đây không phải là lần đầu tiên, Tổng thống Obama đưa ra những lời kêu gọi như thế này. Bởi, sau mỗi vụ thảm sát, dư luận nước Mỹ lại dấy lên những lời kêu gọi tăng cường kiểm soát quyền sử dụng súng. Nhưng như thường lệ, chúng đều bị rơi vào quên lãng. Thậm chí, hồi đầu năm nay, Tổng thống Obama cũng đã ban hành 23 sắc lệnh nhằm hạn chế tình trạng bạo lực liên quan đến súng đạn nhưng việc thực thi nó đầy đủ và nghiêm ngặt lại không hề dễ dàng khi xã hội Mỹ còn thiếu những nhà lãnh đạo sẵn sàng cải cách và sự chống đối từ nhóm chính trị gia có lợi ích liên quan đến hiệp hội súng đạn, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới giới chính khách Mỹ.

Và lần này cũng thế khi mà tại Quốc hội, mọi chuyện dường như vẫn không có gì thay đổi và những người ủng hộ dự luật cải cách cũng không hề che giấu sự bi quan. Theo Thượng nghị sĩ Harry Reid, thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện, ông muốn dự thảo luật kiểm soát súng đạn được thông qua trong thời gian sớm nhất có thể, song lại không có đủ số phiếu cần thiết.

Rõ ràng có một yêu cầu cấp bách là cần phải có một luật nghiêm ngặt để kiểm soát quyền sử dụng súng đạn ở Mỹ, nơi mà hơn 300.000 người bị giết bởi súng đạn mỗi năm, nhiều hơn số người Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến Iraq kéo dài cả thập kỷ.

Không thể phủ nhận, súng đã từng là một phần của lịch sử nước Mỹ, đất nước của những người nhập cư, khai hoang những vùng đất mới. Nhưng tình hình đã thay đổi rất nhiều trong hơn 200 năm qua. Quyền sở hữu súng đạn đã và đang đi cùng tội ác, những vụ thảm sát, chết chóc, nỗi sợ hãi, hoang mang và nhiều di chứng khác nữa.

Thực tế đang cho thấy, càng chậm trễ trong việc thông qua những cải cách đối với luật sở hữu súng đạn, nước Mỹ sẽ tiếp tục phải chứng kiến các vụ xả súng đẫm máu, với mức độ ngày càng nghiêm trọng và liều lĩnh hơn. Minh chứng rõ ràng nhất là vụ xả súng ngày 16/9 vừa qua nhằm vào căn cứ Lực lượng hải quân Mỹ, cơ quan được bảo vệ nghiêm ngặt tại thủ đô Washington. Đây  là vụ thảm sát đẫm máu nhất tại Mỹ kể từ sau vụ xả súng tại căn cứ Fort Hood năm 2009.

Điều đáng nói là đánh giá sơ bộ của giới thực thi luật pháp Mỹ cho thấy, hung thủ có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường do có nhiều vấn đề nghiêm trọng về thần kinh và tâm lý bất mãn. 

Để tránh tái diễn những vụ việc tương tự, chính phủ Mỹ sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Dù đây không phải là một con đường bằng phẳng, song nếu được áp dụng trọn vẹn, những cải cách của ông Obama sẽ đánh dấu một cuộc cải cách kiểm soát súng lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua ở nước Mỹ. Và điều quan trọng hơn là khi đó nước Mỹ mới thực sự an toàn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xả súng tại căn cứ Hải quân Mỹ, ít nhất 12 người chết
Xả súng tại căn cứ Hải quân Mỹ, ít nhất 12 người chết

VOV.VN - Vụ xả súng xảy ra tại một trụ sở hành chính của Hải quân Mỹ, chỉ cách trụ sở Quốc hội Mỹ gần 2 km và cách Nhà Trắng khoảng 5 km.

Xả súng tại căn cứ Hải quân Mỹ, ít nhất 12 người chết

Xả súng tại căn cứ Hải quân Mỹ, ít nhất 12 người chết

VOV.VN - Vụ xả súng xảy ra tại một trụ sở hành chính của Hải quân Mỹ, chỉ cách trụ sở Quốc hội Mỹ gần 2 km và cách Nhà Trắng khoảng 5 km.

Nghi phạm vụ xả súng tại Mỹ từng phạm tội nhiều lần
Nghi phạm vụ xả súng tại Mỹ từng phạm tội nhiều lần

VOV.VN - Nghi phạm vụ xả súng tại căn cứ hải quân ở thủ đô Washington D.C được xác định là một cựu quân nhân hải quân.

Nghi phạm vụ xả súng tại Mỹ từng phạm tội nhiều lần

Nghi phạm vụ xả súng tại Mỹ từng phạm tội nhiều lần

VOV.VN - Nghi phạm vụ xả súng tại căn cứ hải quân ở thủ đô Washington D.C được xác định là một cựu quân nhân hải quân.

Mỹ công bố hình ảnh nghi phạm xả súng trong Ngày của Mẹ
Mỹ công bố hình ảnh nghi phạm xả súng trong Ngày của Mẹ

(VOV) - Bức ảnh nghi phạm là một người đàn ông đã được đăng trên YouTube với hy vọng tên này sẽ bị nhận dạng.

Mỹ công bố hình ảnh nghi phạm xả súng trong Ngày của Mẹ

Mỹ công bố hình ảnh nghi phạm xả súng trong Ngày của Mẹ

(VOV) - Bức ảnh nghi phạm là một người đàn ông đã được đăng trên YouTube với hy vọng tên này sẽ bị nhận dạng.

Lại xảy ra xả súng điên cuồng tại Mỹ
Lại xảy ra xả súng điên cuồng tại Mỹ

(VOV) - Vụ xả súng, theo nhận định ban đầu, là một vụ tự sát.

Lại xảy ra xả súng điên cuồng tại Mỹ

Lại xảy ra xả súng điên cuồng tại Mỹ

(VOV) - Vụ xả súng, theo nhận định ban đầu, là một vụ tự sát.

Vụ xả súng ở Mỹ: Vẫn chưa rõ động cơ của nghi phạm
Vụ xả súng ở Mỹ: Vẫn chưa rõ động cơ của nghi phạm

VOV.VN - Cảnh sát trưởng Washington lên tiếng xác nhận, Aaron Alexis là nghi phạm duy nhất tham gia vào vụ xả súng.

Vụ xả súng ở Mỹ: Vẫn chưa rõ động cơ của nghi phạm

Vụ xả súng ở Mỹ: Vẫn chưa rõ động cơ của nghi phạm

VOV.VN - Cảnh sát trưởng Washington lên tiếng xác nhận, Aaron Alexis là nghi phạm duy nhất tham gia vào vụ xả súng.

Vụ xả súng ở Mỹ: Lỗ hổng chết người trong kiểm soát an ninh
Vụ xả súng ở Mỹ: Lỗ hổng chết người trong kiểm soát an ninh

VOV.VN - Quá trình kiểm tra nhân thân của Alexis để ra vào tại Navy Yard đã bị lơ là.

Vụ xả súng ở Mỹ: Lỗ hổng chết người trong kiểm soát an ninh

Vụ xả súng ở Mỹ: Lỗ hổng chết người trong kiểm soát an ninh

VOV.VN - Quá trình kiểm tra nhân thân của Alexis để ra vào tại Navy Yard đã bị lơ là.

Cảnh sát Mỹ truy tìm kẻ xả súng làm 17 người bị thương
Cảnh sát Mỹ truy tìm kẻ xả súng làm 17 người bị thương

(VOV) -Theo cảnh sát, có 3 nghi phạm bỏ chạy. Những nghi phạm này đều ở độ tuổi từ 18 đến 22.

Cảnh sát Mỹ truy tìm kẻ xả súng làm 17 người bị thương

Cảnh sát Mỹ truy tìm kẻ xả súng làm 17 người bị thương

(VOV) -Theo cảnh sát, có 3 nghi phạm bỏ chạy. Những nghi phạm này đều ở độ tuổi từ 18 đến 22.

Đe dọa xả súng, các trường học tại 1 thành phố Mỹ đóng cửa
Đe dọa xả súng, các trường học tại 1 thành phố Mỹ đóng cửa

(VOV) - Lực lượng cảnh sát đã được triển khai tới các trường học trong thành phố này.

Đe dọa xả súng, các trường học tại 1 thành phố Mỹ đóng cửa

Đe dọa xả súng, các trường học tại 1 thành phố Mỹ đóng cửa

(VOV) - Lực lượng cảnh sát đã được triển khai tới các trường học trong thành phố này.

Mỹ lại xảy ra xả súng tại trường học
Mỹ lại xảy ra xả súng tại trường học

(VOV) - Ít nhất 3 người bị thương trong một vụ xả súng tại trường cao đẳng Santa Monica của bang California (Mỹ).

Mỹ lại xảy ra xả súng tại trường học

Mỹ lại xảy ra xả súng tại trường học

(VOV) - Ít nhất 3 người bị thương trong một vụ xả súng tại trường cao đẳng Santa Monica của bang California (Mỹ).

Xả súng tại Mỹ làm 6 người chết
Xả súng tại Mỹ làm 6 người chết

(VOV) - Vụ xả súng diễn ra tại một trường Đại học ở Santa Motanica, bang California.

Xả súng tại Mỹ làm 6 người chết

Xả súng tại Mỹ làm 6 người chết

(VOV) - Vụ xả súng diễn ra tại một trường Đại học ở Santa Motanica, bang California.

Bắt được nghi phạm vụ xả súng trong Ngày của Mẹ
Bắt được nghi phạm vụ xả súng trong Ngày của Mẹ

(VOV) - Nghi phạm là Akein Scott, 19 tuổi, bị bắt tại một địa điểm ở phía Đông New Orleans.

Bắt được nghi phạm vụ xả súng trong Ngày của Mẹ

Bắt được nghi phạm vụ xả súng trong Ngày của Mẹ

(VOV) - Nghi phạm là Akein Scott, 19 tuổi, bị bắt tại một địa điểm ở phía Đông New Orleans.

Nghi phạm thứ 2 trong vụ xả súng vào Ngày của Mẹ bị bắt giữ
Nghi phạm thứ 2 trong vụ xả súng vào Ngày của Mẹ bị bắt giữ

(VOV) - Shawn Scott, 24 tuổi đã bị bắt hồm 16/5 và là anh trai của nghi phạm Akein Scott, 19 tuổi.

Nghi phạm thứ 2 trong vụ xả súng vào Ngày của Mẹ bị bắt giữ

Nghi phạm thứ 2 trong vụ xả súng vào Ngày của Mẹ bị bắt giữ

(VOV) - Shawn Scott, 24 tuổi đã bị bắt hồm 16/5 và là anh trai của nghi phạm Akein Scott, 19 tuổi.

Thêm một vụ xả súng ở Mỹ, 2 người thiệt mạng
Thêm một vụ xả súng ở Mỹ, 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Hung thủ ngay sau khi gây án đã bị bắt giữ và đang được điều trị vết thương tại một bệnh viện địa phương.

Thêm một vụ xả súng ở Mỹ, 2 người thiệt mạng

Thêm một vụ xả súng ở Mỹ, 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Hung thủ ngay sau khi gây án đã bị bắt giữ và đang được điều trị vết thương tại một bệnh viện địa phương.

Mỹ: Xả súng liên tiếp ở Texas làm 4 người thiệt mạng
Mỹ: Xả súng liên tiếp ở Texas làm 4 người thiệt mạng

VOV.VN -Hung thủ đã bỏ trốn khi cảnh sát đến hiện trường.

Mỹ: Xả súng liên tiếp ở Texas làm 4 người thiệt mạng

Mỹ: Xả súng liên tiếp ở Texas làm 4 người thiệt mạng

VOV.VN -Hung thủ đã bỏ trốn khi cảnh sát đến hiện trường.