Kỷ niệm 55 ngày thành lập ASEAN tại Australia

VOV.VN - Ngày 24/8, Ủy ban ASEAN tại Canberra (ACC) tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN.

Bà Jan Adams, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cùng lãnh đạo và quan khách từ nhiều bộ, ngành, tổ chức và đông đảo quan chức ngoại giao các nước đã tham dự và chia vui với trưởng các Cơ quan đại diện các nước ASEAN tại Australia.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Campuchia (Chủ tịch luân phiên của ACC), ông Chan Rotana cho biết, trong 55 năm qua ASEAN đã không ngừng phát triển, khẳng định được vị thế và hình ảnh của mình, nhờ đó có được vai trò và tiếng nói ngày càng quan trọng trên trường quốc tế; đồng thời nhấn mạnh Cộng đồng ASEAN hiện nay đã là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới và là khu vực hòa bình, ổn định với những nền kinh tế năng động.

Tuy nhiên, ASEAN hiện đang đứng trước nhiều thử thách chưa từng có như đại dịch Covid-19 cùng những chuyển động địa chính trị và kinh tế tại khu vực. Trong bối cảnh này, ASEAN quyết tâm giữ vững đoàn kết, nỗ lực hơn nhằm củng cố và phục hồi nhanh chóng, bền vững và bao trùm, đồng thời tiếp tục xây dựng tầm nhìn cho giai đoạn tiếp theo của Cộng đồng ASEAN.

Về phần mình, Thứ trưởng thường trực Jan Adams cho biết, Australia, với tư cách là nước Đối tác đối thoại đầu tiên của ASEAN, tiếp tục đánh giá cao vai trò chiến lược và vị trí trung tâm của ASEAN trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như trên trường quốc tế. Trong bối cảnh Australia và ASEAN vừa thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Thứ trưởng thường trực mong muốn Australia và ASEAN tiếp tục cùng nhau thảo luận, hợp tác chặt chẽ, tận dụng tối đa các thỏa thuận thương mại song phương và đa phương đã ký để cùng vượt qua các thách thức. Bà Jan Adams cũng nhấn mạnh Australia sẽ tiếp tục đóng góp tối đa cho những nỗ lực to lớn của ASEAN vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

Tham dự lễ kỷ niệm, các vị khách quý còn có dịp thưởng thức không gian văn hóa đặc sắc, đa dạng, độc đáo và nghệ thuật biểu đạt phong phú thông qua gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo của từng nước thành viên ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập Trung tâm ASEAN ứng phó y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi tại Thái Lan
Thành lập Trung tâm ASEAN ứng phó y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi tại Thái Lan

VOV.VN - Ngày 23/8, Thái Lan đã được các quốc gia ASEAN lựa chọn làm nơi thành lập Trung tâm ASEAN ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi trong khu vực.

Thành lập Trung tâm ASEAN ứng phó y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi tại Thái Lan

Thành lập Trung tâm ASEAN ứng phó y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi tại Thái Lan

VOV.VN - Ngày 23/8, Thái Lan đã được các quốc gia ASEAN lựa chọn làm nơi thành lập Trung tâm ASEAN ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi trong khu vực.

Ngày gia đình ASEAN 2022 tại Mỹ
Ngày gia đình ASEAN 2022 tại Mỹ

VOV.VN - Ủy ban ASEAN tại thủ đô Washington (Mỹ) ngày 20/8 tổ chức Ngày gia đình ASEAN tại Đại sứ quán Campuchia. 

Ngày gia đình ASEAN 2022 tại Mỹ

Ngày gia đình ASEAN 2022 tại Mỹ

VOV.VN - Ủy ban ASEAN tại thủ đô Washington (Mỹ) ngày 20/8 tổ chức Ngày gia đình ASEAN tại Đại sứ quán Campuchia. 

Tổng thống Philippines thăm 2 nước ASEAN đầu tiên - ưu tiên về đối ngoại
Tổng thống Philippines thăm 2 nước ASEAN đầu tiên - ưu tiên về đối ngoại

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sẽ thăm Indonesia - nước chủ tịch ASEAN năm 2023 và Singapore từ ngày 4 - 7/9 tới. 

Tổng thống Philippines thăm 2 nước ASEAN đầu tiên - ưu tiên về đối ngoại

Tổng thống Philippines thăm 2 nước ASEAN đầu tiên - ưu tiên về đối ngoại

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sẽ thăm Indonesia - nước chủ tịch ASEAN năm 2023 và Singapore từ ngày 4 - 7/9 tới.