Lãnh đạo Pháp-Đức-Ukraine họp bàn về Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo Pháp, Đức và Ukraine dự kiến có cuộc họp đầu tuần tới tại Berlin (Đức) nhằm tìm ra một giải pháp giúp chấm dứt làn sóng bạo lực tại Ukraine.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết, tình hình rất đáng lo ngại. Các chiến dịch quân sự cần phải dừng ngay lập tức và rút vũ khí ra khỏi khu vực. Các bên cũng cần xem xét những điều kiện cho các cuộc bầu cử tại khu vực Donbass.

Chiến trường Ukraine. Ảnh: Montenegro.

Cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Ukraine vào tuần tới sẽ thảo luận về 2 điểm chính này. Ông Fabius bày tỏ hy vọng có thể đưa ra một giải pháp cho Ukraine vào tháng 12 tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua tiếp tục cáo buộc lẫn nhau về tình hình bạo lực gia tăng tại miền đông Ukraine.

Giao tranh đầu tuần này nổ ra tại khu vực miền Đông Ukraine, làm ít nhất 2 binh lính chính phủ thiệt mạng và nhiều dân thường bị thương. Các vụ đụng độ gần cảng Mariupol tại khu vực đông nam ảnh hưởng đến việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị kỉ niệm ngày Quốc khánh vào tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột bùng phát trở lại tại miền Đông Ukraine
Xung đột bùng phát trở lại tại miền Đông Ukraine

VOV.VN -Hôm qua 17/8 được cho là ngày đẫm máu nhất kể từ hơn 1 tháng qua tại miền Đông Ukraine.

Xung đột bùng phát trở lại tại miền Đông Ukraine

Xung đột bùng phát trở lại tại miền Đông Ukraine

VOV.VN -Hôm qua 17/8 được cho là ngày đẫm máu nhất kể từ hơn 1 tháng qua tại miền Đông Ukraine.

Ukraine và Nga: Đổ vỡ khó hàn gắn
Ukraine và Nga: Đổ vỡ khó hàn gắn

VOV.VN - Quốc gia Ukraine đang phát động một chiến dịch xóa sổ lịch sử gắn liền với Liên Xô và do vậy đối diện với nhiều mâu thuẫn.

Ukraine và Nga: Đổ vỡ khó hàn gắn

Ukraine và Nga: Đổ vỡ khó hàn gắn

VOV.VN - Quốc gia Ukraine đang phát động một chiến dịch xóa sổ lịch sử gắn liền với Liên Xô và do vậy đối diện với nhiều mâu thuẫn.

Tổng thống Nga Putin: Ukraine đang bị thế lực bên ngoài kiểm soát
Tổng thống Nga Putin: Ukraine đang bị thế lực bên ngoài kiểm soát

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/8 đã lên án việc “các thế lực bên ngoài” đang kiểm soát Chính phủ Ukraine.

Tổng thống Nga Putin: Ukraine đang bị thế lực bên ngoài kiểm soát

Tổng thống Nga Putin: Ukraine đang bị thế lực bên ngoài kiểm soát

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/8 đã lên án việc “các thế lực bên ngoài” đang kiểm soát Chính phủ Ukraine.

“Đại chiến” Ukraine cuối tháng 8, quân Kiev có đủ lính đánh Donbass?
“Đại chiến” Ukraine cuối tháng 8, quân Kiev có đủ lính đánh Donbass?

VOV.VN -Ukraine đang đứng trước nguy cơ “đại chiến” vào cuối tháng này song Kiev có đủ lính để chiến đấu hay không đang là vấn đề đáng bàn.

“Đại chiến” Ukraine cuối tháng 8, quân Kiev có đủ lính đánh Donbass?

“Đại chiến” Ukraine cuối tháng 8, quân Kiev có đủ lính đánh Donbass?

VOV.VN -Ukraine đang đứng trước nguy cơ “đại chiến” vào cuối tháng này song Kiev có đủ lính để chiến đấu hay không đang là vấn đề đáng bàn.

Tổng thống Putin: Chính quyền Ukraine làm leo thang bạo lực
Tổng thống Putin: Chính quyền Ukraine làm leo thang bạo lực

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/8 đã cho rằng chính quyền Ukraine làm leo thang căng thẳng và gia tăng bạo lực giữa Kiev và lực lượng miền Đông.

Tổng thống Putin: Chính quyền Ukraine làm leo thang bạo lực

Tổng thống Putin: Chính quyền Ukraine làm leo thang bạo lực

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/8 đã cho rằng chính quyền Ukraine làm leo thang căng thẳng và gia tăng bạo lực giữa Kiev và lực lượng miền Đông.