Lãnh đạo Qatar bí mật hội đàm với thủ lĩnh tối cao Taliban

VOV.VN - Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani đã có cuộc đàm phán bí mật với thủ lĩnh tối cao của Taliban Haibatullah Akhunzada hồi đầu tháng này để làm dịu căng thẳng với cộng đồng quốc tế.

Truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin cuộc gặp được tổ chức vào ngày 12/5 tại thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan đồng thời là cuộc gặp đầu tiên được công bố giữa một thủ lĩnh Taliban và một quan chức nước ngoài. Hai bên đàm phán tập trung vào việc giải quyết căng thẳng với cộng đồng quốc tế và các cách để chấm dứt sự cô lập Afghanistan.

Thủ tướng Qatar đã nêu ra các vấn đề khác bao gồm sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm giáo dục với trẻ em gái và việc làm của phụ nữ. Cuộc gặp cũng cho thấy thủ lĩnh tối cao của Taliban sẵn sàng để chấm dứt sự cô lập của Afghanistan. Đó là một cuộc gặp rất tích cực và thúc đẩy đối thoại với cộng đồng quốc tế.

Mỹ ủng hộ việc nâng cấp đàm phán, sau khi các cuộc đàm phán ở cấp thấp hơn không mang lại kết quả, với hy vọng đạt được bước đột phá nhằm chấm dứt lệnh cấm vận duy nhất trên thế giới, giảm bớt các cuộc khủng hoảng tài chính, nhân đạo đã khiến hàng chục triệu người Afghanistan phải sống trong điều kiện sống tồi tệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban tham gia Sáng kiến Vành đai, Con đường cùng Trung Quốc và Pakistan
Taliban tham gia Sáng kiến Vành đai, Con đường cùng Trung Quốc và Pakistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan nhất trí với Trung Quốc và Pakistan về việc tham gia vào Sáng kiến "​Vành đai, Con đường" (BRI) do Trung Quốc khởi xướng. Thỏa thuận này có khả năng thu hút hàng tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng ở quốc gia Nam Á này.

Taliban tham gia Sáng kiến Vành đai, Con đường cùng Trung Quốc và Pakistan

Taliban tham gia Sáng kiến Vành đai, Con đường cùng Trung Quốc và Pakistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan nhất trí với Trung Quốc và Pakistan về việc tham gia vào Sáng kiến "​Vành đai, Con đường" (BRI) do Trung Quốc khởi xướng. Thỏa thuận này có khả năng thu hút hàng tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng ở quốc gia Nam Á này.

Hội đồng Bảo an lên án Taliban cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho Liên Hợp Quốc
Hội đồng Bảo an lên án Taliban cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hội đồng Bảo an ngày 27/4 đã ra nghị quyết lên án Taliban cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho các cơ quan Liên Hợp Quốc ở nước này.

Hội đồng Bảo an lên án Taliban cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho Liên Hợp Quốc

Hội đồng Bảo an lên án Taliban cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hội đồng Bảo an ngày 27/4 đã ra nghị quyết lên án Taliban cấm phụ nữ Afghanistan làm việc cho các cơ quan Liên Hợp Quốc ở nước này.

Taliban thúc giục LHQ bỏ các quan chức chính quyền Afghanistan khỏi danh sách đen
Taliban thúc giục LHQ bỏ các quan chức chính quyền Afghanistan khỏi danh sách đen

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền ở  Afghanistan lại vừa lên tiếng thúc giục Liên Hợp Quốc bỏ các thành viên của mình ra khỏi danh sách đen cấm đi lại. Taliban cho rằng thay vì tiếp tục gây áp lực với chính quyền thực tế tại  Afghanistan, cộng đồng quốc tế nên tiếp xúc và làm việc với họ.

Taliban thúc giục LHQ bỏ các quan chức chính quyền Afghanistan khỏi danh sách đen

Taliban thúc giục LHQ bỏ các quan chức chính quyền Afghanistan khỏi danh sách đen

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền ở  Afghanistan lại vừa lên tiếng thúc giục Liên Hợp Quốc bỏ các thành viên của mình ra khỏi danh sách đen cấm đi lại. Taliban cho rằng thay vì tiếp tục gây áp lực với chính quyền thực tế tại  Afghanistan, cộng đồng quốc tế nên tiếp xúc và làm việc với họ.

Taliban tiêu diệt thủ lĩnh IS đứng sau vụ đánh bom khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng
Taliban tiêu diệt thủ lĩnh IS đứng sau vụ đánh bom khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng

VOV.VN - Cả Mỹ và chính quyền tại Afghanistan hôm 25/4 cùng xác nhận, lực lượng Taliban đã tiêu diệt được một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Taliban tiêu diệt thủ lĩnh IS đứng sau vụ đánh bom khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng

Taliban tiêu diệt thủ lĩnh IS đứng sau vụ đánh bom khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng

VOV.VN - Cả Mỹ và chính quyền tại Afghanistan hôm 25/4 cùng xác nhận, lực lượng Taliban đã tiêu diệt được một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Taliban tính chuyển căn cứ quân sự nước ngoài ở Afghanistan thành đặc khu kinh tế
Taliban tính chuyển căn cứ quân sự nước ngoài ở Afghanistan thành đặc khu kinh tế

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan đang lên kế hoạch chuyển đổi các địa điểm từng là căn cứ quân sự nước ngoài ở nước này thành các đặc khu kinh tế nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế.

Taliban tính chuyển căn cứ quân sự nước ngoài ở Afghanistan thành đặc khu kinh tế

Taliban tính chuyển căn cứ quân sự nước ngoài ở Afghanistan thành đặc khu kinh tế

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan đang lên kế hoạch chuyển đổi các địa điểm từng là căn cứ quân sự nước ngoài ở nước này thành các đặc khu kinh tế nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế.