Taliban tiêu diệt thủ lĩnh IS đứng sau vụ đánh bom khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng

VOV.VN - Cả Mỹ và chính quyền tại Afghanistan hôm 25/4 cùng xác nhận, lực lượng Taliban đã tiêu diệt được một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Kẻ khủng bố được cho là chủ mưu vụ đánh bom liều chết tại sân bay Kabul năm 2021 khiến 13 quân nhân Mỹ và 170 người Afghanistan thiệt mạng.

Vụ đánh bom diễn ra khi Mỹ và các nước phương Tây sơ tán công dân tại Afghanistan và Taliban tiếp quản chính quyền.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Mỹ John Kirby và người nhà quân nhân Mỹ bị sát hại đã xác nhận thông tin. Tuy nhiên, danh tính rõ ràng của thủ lĩnh IS chưa được tiết lộ. Taliban cho biết, việc tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao IS diễn ra tại miền Nam Afghanistan ngay trong tháng này trong một chiến dịch truy quét tàn dư IS.

Ước tính, tổ chức IS có khoảng 4.000 tay súng tại Afghanistan. Nhóm nay vẫn đang thường xuyên tiến hành các vụ tấn công khủng bố sau khi Taliban tiếp quản chính quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xác nhận tiêu diệt một thủ lĩnh của IS ở Syria
Mỹ xác nhận tiêu diệt một thủ lĩnh của IS ở Syria

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 17/4 xác nhận đã tiêu diệt một lãnh đạo cấp cao của Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) trong một cuộc không kích ở Syria.

Mỹ xác nhận tiêu diệt một thủ lĩnh của IS ở Syria

Mỹ xác nhận tiêu diệt một thủ lĩnh của IS ở Syria

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 17/4 xác nhận đã tiêu diệt một lãnh đạo cấp cao của Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) trong một cuộc không kích ở Syria.

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố Hồi giáo IS ở Syria
Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố Hồi giáo IS ở Syria

VOV.VN - Trong một tuyên bố vào sáng nay (4/4) , Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiến hành chiến dịch tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria vào hôm qua (3/4).

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố Hồi giáo IS ở Syria

Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố Hồi giáo IS ở Syria

VOV.VN - Trong một tuyên bố vào sáng nay (4/4) , Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiến hành chiến dịch tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria vào hôm qua (3/4).

Một chỉ huy Mặt trận Tự do Afghanistan thiệt mạng trong cuộc đấu súng với Taliban
Một chỉ huy Mặt trận Tự do Afghanistan thiệt mạng trong cuộc đấu súng với Taliban

VOV.VN - Phong trào Mặt trận Tự do Afghanistan (AFF) - nhóm chiến binh chống Taliban hoạt động tại Afghanistan, ngày hôm qua (16/4) xác nhận, chỉ huy cấp cao của nhóm Akmal Ameer đã thiệt mạng.

Một chỉ huy Mặt trận Tự do Afghanistan thiệt mạng trong cuộc đấu súng với Taliban

Một chỉ huy Mặt trận Tự do Afghanistan thiệt mạng trong cuộc đấu súng với Taliban

VOV.VN - Phong trào Mặt trận Tự do Afghanistan (AFF) - nhóm chiến binh chống Taliban hoạt động tại Afghanistan, ngày hôm qua (16/4) xác nhận, chỉ huy cấp cao của nhóm Akmal Ameer đã thiệt mạng.

Taliban thúc giục LHQ bỏ các quan chức chính quyền Afghanistan khỏi danh sách đen
Taliban thúc giục LHQ bỏ các quan chức chính quyền Afghanistan khỏi danh sách đen

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền ở  Afghanistan lại vừa lên tiếng thúc giục Liên Hợp Quốc bỏ các thành viên của mình ra khỏi danh sách đen cấm đi lại. Taliban cho rằng thay vì tiếp tục gây áp lực với chính quyền thực tế tại  Afghanistan, cộng đồng quốc tế nên tiếp xúc và làm việc với họ.

Taliban thúc giục LHQ bỏ các quan chức chính quyền Afghanistan khỏi danh sách đen

Taliban thúc giục LHQ bỏ các quan chức chính quyền Afghanistan khỏi danh sách đen

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền ở  Afghanistan lại vừa lên tiếng thúc giục Liên Hợp Quốc bỏ các thành viên của mình ra khỏi danh sách đen cấm đi lại. Taliban cho rằng thay vì tiếp tục gây áp lực với chính quyền thực tế tại  Afghanistan, cộng đồng quốc tế nên tiếp xúc và làm việc với họ.