Lễ trao giải Nobel 2014 diễn ra ở cả Thụy Điển và Nauy

VOV.VN - Trong khi các giải Nobel về Vật lý, Hóa học, Kinh tế, Y học và Văn học diễn ra tại Thụy Điển thì giải Nobel Hòa Bình được tổ chức tại Nauy.

Tại Thụy Điển, những người giành giải Nobel 2014 đã được đích thân nhà vua Thụy Điển Carl XVI trao giải.

  Giải Nobel Hòa bình 2014 được trao cho 2 cá nhân Pakistan và Ấn Độ (ảnh: Getty)
Giải Nobel Kinh tế năm nay thuộc về Giáo sư Kinh tế người Pháp Jean Tirole thuộc trường Đại học Toulouse 1 Capitole, vì những nghiên cứu của ông về “sức mạnh và quy luật thị trường”.

Giải thưởng Nobel Văn học 2014 thuộc về nhà viết tiểu thuyết lịch sử người Pháp Patrick Modiano.

2 nhà khoa học người Mỹ Eric Betzig và William Moerner cùng nhà khoa học Stefan Hell, người Đức đã trở thành các đồng chủ nhân giải Nobel Hóa học 2014.

Giải Nobel Vật lý 2014 thuộc về hai nhà khoa học Nhật Bản là Isamu Akasaki, Hiroshi Amano và nhà khoa học người Mỹ Shuji Nakamura với phát minh về nguồn ánh sáng mới thân thiện với môi trường và có hiệu suất cao, hay còn gọi là đèn LED.

Nhà khoa học John O'Keefe, người Mỹ gốc Anh và 2 vợ chồng nhà khoa học người Nauy là May-Britt Moser và Evard Moser đã giành giải thưởng danh giá Nobel Y học 2014 vì có công phát hiện ra các tế bào hình thành cơ chế định vị của não.

Còn tại Nauy, cô gái 17 tuổi người Pakistan, Malala Yousafzai và luật sư về quyền trẻ em người Ấn Độ Kailash Satyarthi cũng đã lên nhận giải thưởng Nobel Hòa bình 2014.

Những người đoạt giải Nobel nhận được số tiền thưởng tương đương 1,1 USD. Lễ trao giải Nobel diễn ra vào ngày 10/12 hàng năm đúng vào ngày mất của nhà sáng lập giải thưởng Anfred Nobel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh đời thường của nữ sinh giành giải Nobel Hòa bình 2014
Hình ảnh đời thường của nữ sinh giành giải Nobel Hòa bình 2014

VOV.VN - Ở tuổi 17, Malala Yousafzai là người trẻ nhất nhận giải trong lịch sử của giải Nobel.

Hình ảnh đời thường của nữ sinh giành giải Nobel Hòa bình 2014

Hình ảnh đời thường của nữ sinh giành giải Nobel Hòa bình 2014

VOV.VN - Ở tuổi 17, Malala Yousafzai là người trẻ nhất nhận giải trong lịch sử của giải Nobel.

Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em
Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em

VOV.VN - Việc người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em góp phần hiện thực hóa “tình anh em giữa các dân tộc”.

Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em

Nobel Hòa bình: Người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em

VOV.VN - Việc người Ấn Độ và Pakistan đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em góp phần hiện thực hóa “tình anh em giữa các dân tộc”.

Nữ chủ nhân giải Nobel Hòa bình tiếp tục nhận giải Trẻ em Thế giới
Nữ chủ nhân giải Nobel Hòa bình tiếp tục nhận giải Trẻ em Thế giới

VOV.VN - Malala là người duy nhất giành được cả hai giải thưởng là Nobel vì Hòa bình và Giải Trẻ em Thế giới trong cùng 1 năm.

Nữ chủ nhân giải Nobel Hòa bình tiếp tục nhận giải Trẻ em Thế giới

Nữ chủ nhân giải Nobel Hòa bình tiếp tục nhận giải Trẻ em Thế giới

VOV.VN - Malala là người duy nhất giành được cả hai giải thưởng là Nobel vì Hòa bình và Giải Trẻ em Thế giới trong cùng 1 năm.

3 nhà khoa học Nhật Bản được trao Giải Nobel Vật lý 2014
3 nhà khoa học Nhật Bản được trao Giải Nobel Vật lý 2014

VOV.VN - Các nhà khoa học sẽ nhận được Giải thưởng trị giá 8 triệu crown Thụy Điển (tương đương 1,1 triệu USD).

3 nhà khoa học Nhật Bản được trao Giải Nobel Vật lý 2014

3 nhà khoa học Nhật Bản được trao Giải Nobel Vật lý 2014

VOV.VN - Các nhà khoa học sẽ nhận được Giải thưởng trị giá 8 triệu crown Thụy Điển (tương đương 1,1 triệu USD).

Đồng chủ nhân Nobel Hòa bình sẽ cùng cộng tác vì hòa bình thế giới
Đồng chủ nhân Nobel Hòa bình sẽ cùng cộng tác vì hòa bình thế giới

VOV.VN - Hai đồng chủ nhân sẽ cùng làm việc vì hòa bình giữa Ấn Độ và Pakistan cũng như hòa bình của thế giới.

Đồng chủ nhân Nobel Hòa bình sẽ cùng cộng tác vì hòa bình thế giới

Đồng chủ nhân Nobel Hòa bình sẽ cùng cộng tác vì hòa bình thế giới

VOV.VN - Hai đồng chủ nhân sẽ cùng làm việc vì hòa bình giữa Ấn Độ và Pakistan cũng như hòa bình của thế giới.

Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do
Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do

VOV.VN - Phát biểu sau khi nhận giải, Malala kêu gọi chấm dứt chiến tranh và hối thúc Boko Haram tự do ngay lập tức cho hơn 200 thiếu nữ bị giam giữ.

Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do

Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do

VOV.VN - Phát biểu sau khi nhận giải, Malala kêu gọi chấm dứt chiến tranh và hối thúc Boko Haram tự do ngay lập tức cho hơn 200 thiếu nữ bị giam giữ.

Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em
Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em

VOV.VN - Giải Nobel Hòa bình 2014 được trao cho ông Satyarthi người Ấn Độ và nhà hoạt động nữ quyền người Pakistan Yousafzai.

Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em

Nobel Hòa bình 2014 vinh danh hai nhà hoạt động vì quyền trẻ em

VOV.VN - Giải Nobel Hòa bình 2014 được trao cho ông Satyarthi người Ấn Độ và nhà hoạt động nữ quyền người Pakistan Yousafzai.

Chủ nhân Nobel Hòa bình 2014 hỗ trợ học sinh ở Dải Gaza
Chủ nhân Nobel Hòa bình 2014 hỗ trợ học sinh ở Dải Gaza

VOV.VN -Malala tặng số tiền thưởng 50.000 USD nhằm hỗ trợ cho công cuộc tái thiết các trường học bị tàn phá trên Dải Gaza.

Chủ nhân Nobel Hòa bình 2014 hỗ trợ học sinh ở Dải Gaza

Chủ nhân Nobel Hòa bình 2014 hỗ trợ học sinh ở Dải Gaza

VOV.VN -Malala tặng số tiền thưởng 50.000 USD nhằm hỗ trợ cho công cuộc tái thiết các trường học bị tàn phá trên Dải Gaza.

Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine
Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine

VOV.VN - Nhà hoạt động nhân quyền Kailash Satyarthi đã lên án các hành động bạo lực nhằm vào trẻ em tại miền Đông Ukraine.

Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine

Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine

VOV.VN - Nhà hoạt động nhân quyền Kailash Satyarthi đã lên án các hành động bạo lực nhằm vào trẻ em tại miền Đông Ukraine.

Giải Nobel Kinh tế 2014 sẽ là cuộc cách mạng đối với người tiêu dùng
Giải Nobel Kinh tế 2014 sẽ là cuộc cách mạng đối với người tiêu dùng

VOV.VN - Chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2014 Jean Tirole đã nghĩ ra các biện pháp giúp người tiêu dùng sử dụng sản phẩm tốt hơn với giá thấp hơn.

Giải Nobel Kinh tế 2014 sẽ là cuộc cách mạng đối với người tiêu dùng

Giải Nobel Kinh tế 2014 sẽ là cuộc cách mạng đối với người tiêu dùng

VOV.VN - Chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2014 Jean Tirole đã nghĩ ra các biện pháp giúp người tiêu dùng sử dụng sản phẩm tốt hơn với giá thấp hơn.